Em và người yêu của em năm nay đều 20 tuổi , chúng em đã yêu nhau từ lớp 10 và đến nay cả 2 đang học năm thứ 2 đại học. nếu tính thời gian yêu nhau chắc chỉ khoảng 3 năm vì lúc ý trẻ còn lại học khác trường cấp 3 , chúng e chia tay 3 lần rồi, chúng e mới quay lại được vừa tròn 1 năm . chúng em rất yêu thương nhau , anh rất tâm lí và yêu chiều e .
Cho đến tháng 7 vừa rồi , về quê anh ấy cũng gặp rất nhiều áp lực từ phía cha mẹ , ông bà , các bác , anh bảo e và anh rời xa 5 năm , trong khoảng thời gian 5 năm đó e có thể yêu ai tùy ý , còn anh ấy sẽ cố gắng học hành, lo cho tương lai , nếu sau 5 năm e vẫn muốn quay lại với a thì a sẽ lấy e, a luôn yêu e. em cảm thấy rất sợ , có phần thấy hoang đường , vì 5 năm , 1 khoảng thời gian rất dài , e sợ sẽ k giữ được ạ , ... rất nhiều thứ . và e nói rằng : e k muốn như vậy ,em muốn cái gì cũng phải rõ ràng , vì chúng e cũng chỉ cách nhau 40km , chả nhẽ 1 ngày chỉ 1 cuộc đt , vài tin nhắn cũng k có thời gian hay sao? e đã nói 1 là chia tay , 2 là tiếp tục và anh đã chọn tiếp tục .
Vào khoảng tháng 9 vừa rồi , e k nhớ rõ là giận anh ấy điều gì , mà cả 1 tuần e k nói gì với a ấy , anh ấy cũng chỉ buổi đêm chúc e ngủ ngon , k nói gì thêm nữa . e thấy rất giận , vì bình thường nếu e giận a ấy thì a ấy sẽ lên xin lỗi ngày , kể cả làm gì đi nữa . nhưng lần này 1 tuần rồi k thấy a đâu , e có cảm giác a đã k còn yêu em nữa .
Buổi tối sau đó e nt cho a ấy rằng : nếu 1 ngày e k còn yêu anh nữa , thì chính a đẩy e ra xa à thôi , đừng có trách e . A chỉ nói rằng : anh sẽ vẫn đợi , k nói gì thêm . và buổi tối hôm sau : anh nói chúng ta nên xa nhau 1 năm , anh rất bận và có nhiều dự định phải làm , sau 1 năm nếu anh vẫn còn nghĩ về e và e vẫn y a thì k có gì có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau. đọc xong e rất đau lòng , khóc rất nhiều e hỏi tại sao, anh k trả lời , đêm đó e đã uống rất nhiều bia , khóc đến 2h đêm và nt cho a ấy : sao cứ làm khổ tôi vậy ?
Rồi e nt cho bạn thân của a ấy để hỏi xem có biết lí do k , và hai hôm sau e nhận được câu trả lời là : người yêu c đang rất căng thẳng vì áp lực từ phía gia đình , nghĩ phải làm gì để sau này lo cho c , cho bố mẹ ,ông bà và những đứa e của nó. nó sợ nó k có thời gian quan tâm c , c sẽ buồn, suy nghĩ lung tung rằng : không biết ny làm gì mà k nt hỏi han , rồi cậu giận dỗi nó , nó lại buồn k còn tâm trí học hay nghĩ đến việc gì đó , rồi lại lên xin lỗi , rồi cứ thế , vậy là sau bao năm ăn học nó vẫn cứ giậm chân tại chỗ , k phát triển lên được , nó cần được hiểu và thông cảm , chứ k cần c giận dỗi nó .
Em nghe xong cũng thấy đúng , vì đúng là e rất hay dỗi thật , e thấy rằng : bao ngày qua e đang chỉ suy nghĩ cho bản thân mình , đã k quan tâm đến suy nghĩ của a . e quyết định sẽ k rời xa a , ở bên a , động viên a cũng vượt qua khó khăn . nhưng chắc lần này a quyết tâm : em nt zalo thì xóa zalo , kết bạn fb thì k kết bạn lại , nhắn tin đt k trả lời , gọi k bắt máy, thực sự e rất buồn lòng , nhưng vẫn cứ nt hàng ngày cho a.
Sau đó 1 tuần e biết tin mình có thai , e rất sợ , e nt cho a ấy , nói rằng : e sợ lắm , a gọi lại cho e đi . và a gọi lại cho e , buổi trưa a đến ngay với e và chúng e đi khám . lúc bước ra từ phòng khám e dưng dưng rồi khóc oà lên , e nói với a rằng : e rất sợ , e k thể bỏ con của mình , từ trước tới giờ cầm con gà cho mẹ cắt cổ e cũng k làm được và khóc thương gà , thì làm sao e có thể giết con của mình được , e k làm đươc đâu . anh ôm em rồi nói rằng : bây giờ mình phải nghĩ cho tương lai trước e à , nếu cta lấy nhau thì e sẽ rất khổ , e k được đi học , a k muốn em khổ , anh luôn ở bên e . sau đó bố mẹ anh gọi điện thoại cho a , e k biết vì vấn đề gì mà e thấy a khóc , rồi e chỉ biết ôm a.
E quyết định vào bệnh viện , vì con còn nhỏ nên bác sĩ hẹn e 7 ngày sau quay lại và sử dụng phương pháp bỏ thai bằng thuốc . trong 7 ngày đó ngày nào e cũng nt bảo a suy nghĩ lai , e hỏi a rằng : sau này e k sinh con đươc nữa thì làm thế nào ? anh cười , nói hồn nhiên : cta sẽ xin con nuôi , mình sẽ làm từ thiện . e suy nghĩ trong đầu : k biết a có đang nghĩ k vậy , còn mình mình bỏ rơi ..... .
Hôm đến bệnh viện e cũng bảo a nghĩ lại nhưng a nói rằng : a nghĩ rất nhiều rồi e à . e đi vào bệnh viện , tâm trạng rối như tơ vò , e đã uống viên thuốc đầu tiên , khi về e khóc như mưa , a vừa đi vừa nắm chặt tay e, a trở e lên chùa , chúng em cầu nguyện cho con .và còn 4 viên thuốc nữa, hai hôm sau e uống 4 viên tiếp theo , bụng đau quằn quại nửa ngày như chết đi sống lại , nghĩ thương con , cũng thương chính bản thân mình . a đang học , cũng bắt taxi đến với e , a chỉ ôm e khóc , nói rằng : có a ở đây rồi mà , cố lên e . rồi cơn đau cũng qua , nhưng nỗi đau tinh thần luôn còn đó , e hay bỏ bữa , hay uống bia , suy nghĩ tiêu cực , đầu óc rối bời , k thể học được , k thể ngủ được , có ngủ thì gặp ác mộng , đêm nào cũng khóc , từng giây , từng phút suy nghĩ về a về con . cũng do mất máu nhiều lại k ăn , e hay bị tụt huyết áp , đau đầu , đau bụng quằn quại như sống trong địa ngục , nhiều hôm khuya muộn a phải lên với e. em rất thương anh , rồi nhưng ngày sau hằng tuần a đưa e đi khám , mua thuốc cho e , đến khi ổn định .
A có hẹn lên chơi với e vào ngày 17,18/10 , vào t7, chủ nhật . e bảo a hay a lên với e từ chiều t6 đi , vì a được nghỉ học , nhưng a bảo hôm ấy sinh nhật chú của a . e k nói gì thêm , hôm sau chiều thứ 7 a mới lên , e cũng hơi giận a chút , rồi e đọc tin nhắn fb của a , e biết hôm 15 a đi chơi thâu đêm với bạn cấp 3 , hôm 16 a ngồi quán net với bạn đến 3h sáng mới về nhà . e thấy rất bực , cảm thấy bị tổn thương kinh khủng . e k nói gì , anh ôm chặt e , e vùng ra , a xin lỗi e k nghe , rồi e đi dạo từ 5h đến 8h tối về , về thấy a vẫn đang nghịch máy tính , e nghĩ là a k thương e , a k tìm e , e lại khóc , a đi mua đồ ăn cho e. về a bảo e ăn , a xách balo đi và nói : khi nào hết giận a thì gọi a nhé . e lại khóc , a bỏ balo xuống chạy đến ôm e , dỗ e . rồi e tát a 1 cái , chỉ là tát yêu thôi , nhưng chắc cung đau và e giữ vẻ mặt nghiêm nghị , a úp mặt xuống gối khóc , a bảo e : bố a còn chưa tát a như vậy đâu ,nói rất nhẹ nhàng , e vội ôm a xin lỗi ,và chúng a hòa . không phải anh yếu đuối mà vì a sống rất tình cảm. và a cũng bảo e rằng a có đi tìm e nhưng k thấy e.
Hôm 20/10 , a k chúc e một lời nào , a chỉ nói yêu e , e cũng thấy buồn, rồi đòi quà a( cũng chỉ là chả vờ vậy thôi ) , a bảo cho a nợ , rồi a mất hút k thấy nt nữa , sau đó e gọi điện thoại và a nói đến chơi với bạn ,đến 12h đêm mới về . e lại cảm thấy rất tổn thương vô cùng , a đã k chúc e , lại còn đi chơi đêm với bạn trong khi buổi chiều hôm ấy a được nghỉ . e chỉ khóc rất nhiều , a tưởng e đau nên nói : em sao vây , a đến với e nhé . e k nói gì chỉ khóc , nằm chờ cả đem xem a đến k ,nhưng a cũng k đến .
Sáng hôm sau e nhắn tin nói nặng lời với a . bảo a : là cái gì mà làm e khổ thế . a k nói gì cả . tối hôm đó , e đã gọi điện thoại trước cho a , a kêu mêt , rôi a bảo hôm nay cho a tắt máy trước nhé , e k đồng ý , xong rồi e thấy hình như a có khóc thì phải . rồi a tắt máy , a nhắn tin : khi nào ổn đinh a sẽ nói chuyện với e , e rất buồn, lo lắng a bị làm sao , e lại khóc như mưa , rồi e nt xin lỗi a , a gọi điện lại cho e , a dỗ dành e .
Vài hôm sau đó e có đi uông bia , sau khi bỏ con e thực sự k hôm nào ngủ ngon giấc e chỉ muốn say , k muốn nghĩ gì cả , rồi một tối , e say , a chờ e hết say , a nói chuyện rất nhiều với e , a bảo e phải thay đổi đi , hãy tự đứng lên , đưng như vậy nữa , hãy yêu bản thân mình trước , a bảo e hãy tạo việc bận cho mình , cười nhiều hơn , ........ e cũng đồng ý , hứa sẽ làm . Rồi e nói : a có bao giờ hết yêu em k? a nói rằng: hiện tại a rất yêu e, còn a k thể khẳng định trước điều gì cả . e nói : a k thể nói dối được sao ? anh bảo a chưa bao giờ nói dối a.
Đêm ấy e rất nhớ a , e nói vói a rằng a đến với e đi hay là để e đến với a , nhưng a k nói gì , gọi điện thoại k nghe , e rất buồn, lại khóc , lại 1 đêm thức trắng.
Sáng hôm sau , e mới biết , a nhắn tin cho bạn nam cùng lớp với e , bạn ý có thích e , a bảo bạn ý quan tâm e giúp a , vì a rất bận . và e cũng biết hôm đó a đã nhận làm thêm dài ngày từ 5h chiều đến 10h đêm , và làm thêm hợp đồng với chú vào những buổi chiều nghỉ học . chiều hôm đó e đã quyết đinh đến với a , e cũng lo lắm , vì e nhà quê , lại học nơi hẻo lánh , đường xá k biết , xe buýt chưa đi lần nào , bị say xe nhưng dường như cứ nghĩ được gặp a là tất cả sợ hãi trong e k còn nữa , đêm đó e ngủ chỗ bạn , sáng hôm sau mới đến nhà a .
Khỏi phải nói e háo hức gặp a như thế nào , e bồi hồi thế nào , e vui k ngủ được thế nào , 5h đã ra bến xe buýt . đến chỗ a là 7h , rồi e biết a mệt nên k gọi a , tự đi tìm đường vào nhà a, sau 1h nỗ lực hỏi han , chạy loăng quăng e đã tìm thấy . e vui k tả nổi , nhưng e k vào , lo lắng nhiều điều , mãi đến gần 9h e mới gọi a , gọi 5 cuộc a mới nghe đt , vì a mệt chưa ngủ dậy , rồi e đợi hẳn 30phust a mới ra với e , e buồn nhưng k nói gì cả , lúc ra , mặt a nhìn như đưa đám ủ rũ . chúng e đi ăn sáng và a đưa e đi công viên chơi đến 11h , thì a bảo để a chở e về chỗ trọ . đi mất 1 tiếng .
Sau khi về phòng a nói với e rằng : hãy nhìn vào mắt a , chúng ta sẽ xa nhau 4 năm e à . e khóc òa lên , e cứ ôm chặt a hỏi tại sao , e k làm được đâu , đừng đối xử với e như vậy mà , a cũng khóc bảo : trong thời gian đó , e phải mạnh mẽ lên thì mới giữ được a ,4 năm k phải quá dài , hãy tin a , a chỉ muốn tốt cho e thôi , a sẽ làm được những điều a hứa với e . e cứ khóc giữ chặt lấy a , e k đồng ý . sau 2h như vậy , thì a nói : thôi mình chia tay đi , t k còn yêu cậu nữa , t hết yêu cậu r . e vẫn cứ ôm chặt a , a quát e : bỏ tôi ra , e k bỏ , bỏ a ra a sẽ rời xa e . lần thứ 2 a quát e trong suốt 4 năm. rồi a nói : tớ xin lỗi khi phải làm cậu đau , a giằng e ra khỏi a , a đi , e cứ ôm a , thậm chí là quỳ xuống chân a , rồi ngã lăn ra , a bế e vào giường pha glucozo cho e, nhân lúc đó e dấu chìa khóa xe máy của a đi . lúc sau a đỡ e uống , e k uống , rồi a bảo e trả chìa khóa cho a để a về còn đi làm , e k đưa . a bảo : xin lỗi khi t phải lục phòng của cậu . e và a giằng co với nhau , e thì cứ khóc , còn a lạnh lùng đến tàn nhẫn , a lại bảo : t k muốn chúng ta chia tay như thế này , đừng vậy nữa , cậu đưa chìa khóa đây , hãy tôn trọng tớ . e đau lòng lắm , như có hàng ngàn vạn vết dao đâm vào tim , từng câu từng chữ xé nát trái tim .
E đưa chìa khóa cho a nhưng vẫn ôm a , hỏi a : chủ nhật này là sinh nhật a , a hứa đến với e , a đến nhé . a lanh lùng : tôi phải về với bố mẹ, ngày xưa cậu là 1 phần cuộc sống của t , còn bây giờ tớ chỉ có bố mẹ mà thôi , chúc c sống tốt . tai e như ù đi, a quay gót đi mặc kệ e khụy xuông ,
Lúc này đây , e thấy a thật ghê sợ , thật tàn nhẫn , đó k phải là con người a , e biết , nhưng e đau lắm a à . Anh phải là người hiểu rõ nhất e đã đau đớn như thế nào khi bỏ con , e đã đau ốm như thế nào , nghỉ học nhiều thế nào , có hôm ngất ở trường . nỗi đau e chịu a thấu bao nhiêu , chưa kịp nguôi ngoai a đã nói tiếng rời xa ??? E thấy tổn thương rất nhiều , ngày hôm sau e định đi học nhưng e lên chùa chỉ để lòng yên lặng hơn , từ khi bỏ con , lên chùa e chưa bao giờ dám cầu nguyện điều gì cho ai đó , chỉ khóc , E - MỘT NGƯỜI MẸ CÓ TỘI , e đâu có quyền cầu mong điều gi chứ .
Đã 2 ngày trôi qua , tâm trạng vẫn vậy , e k biết phải làm gì , thật sư rất mệt mỏi .
Xin hãy cho e lời khuyên , làm như thế nào với a ........................................................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1