Con người biết lỗi của mình mà vẫn cố tình không thay đổi là con người ngu xuẩn, thiếu hiểu biết.


Em biết, em hiểu, cái gì em cũng biết, cái gì em cũng hiểu, cái chính là em luôn không làm đúng thôi. Lý thuyết thì rất chuẩn nhưng thực hành em luôn hỏng :)


Em đã đánh mất người yêu đầu của mình một lần và bây giờ thì đánh mất người thứ hai, cũng chỉ vì sự ngu xuẩn của em, sự cay nghiệt của em, sự bất mãn của em.


Em không sợ không tìm được người tiếp theo yêu em hay người tiếp theo em yêu.


Điều em sợ là em sẽ luôn ngu xuẩn như thế này, rồi em sẽ tiếp tục đánh mất cả đời, như ma đưa lối quỷ dẫn đường.


Tại sao ông trời không cho em được miệng lưỡi ngọt ngào, không cho em cái tính dịu dàng.


Dù là đối với ai cũng thế


Dù rất yêu, rất quý, rất thương...


Dù em có quan tâm bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng tất cả sự cố gắng của em...


Nhưng em vẫn không thể có lời nói làm người khác thấy bình yên, em có biệt tài chọc ngoáy, có biệt tài làm người khác mệt mỏi, miệng em quen nói những lời cay nghiệt.


Người yêu cũ của em nói:


"Anh quá hiểu em, em sẽ không bg thay đổi đâu."


Anh nói:


" Vì anh đã hiểu tính em rồi, em sẽ không thay đổi đâu, em cũng không cần thay đổi."


Em sẽ không thay đổi đâu, cả đời em sẽ cay nghiệt, cả đời em sẽ làm người khác mệt mỏi, cả đời em sẽ dằn vặt người nào mà thật thương xót cho họ đen đủi lấy phải người như em.


Vì em là con đàn bà tai ác, vì em là con đàn bà cay nghiệt, vì em là con đàn bà ngu xuẩn.


Em có lỗi ngay từ đầu rồi, em xin lỗi anh, em xin lỗi người yêu cũ của em.


Vì em đã không biết trân trọng tình cảm


Vì em đã không biết tôn trọng bất kỳ ai


Vì em chỉ thích làm theo ý muốn của bản thân


Em muốn là được, em đã quá ích kỷ rồi.


Em không lăng nhăng, không cặp kè, không phải em không chung thủy...


Nhưng em vẫn bị gọi là con đàn bà khốn nạn, dù em mới 21 tuổi :)


Một lần nữa, em lại đánh mất người em yêu :)


Mà em yêu đâu có phải dễ dàng...


Em xin lỗi anh


Vì đã coi thường anh


Vì đã không hết lòng từ đầu với anh


Em toàn nói những lời độc địa,em luôn tỏ ra là đứa con gái khốn nạn không coi trọng anh, luôn muốn rũ bỏ anh, nhưng lại cay nghiệt làm anh phát điên, phát chán, phát ngán ngẩm.


Để đến bây giờ đây, khi em nhận ra em yêu anh quá nhiều rồi thì anh lại từ bỏ em đi.


Lại mất một thời gian khá lâu nữa để quên anh :)


Có lẽ cả đời một đứa con gái thiếu hiểu biết, không biết trân trọng tình cảm như em sẽ phải chịu cảnh này thôi :)