Anh! em thích anh nhiều lắm íh! em đã bao giờ nói thế với anh chưa nhỉ? em chưa nói, chưa đến lúc nói hay chưa dám nói.Hôm nay, em bực lắm, em tức lắm, em chỉ muốn hét lên rằng em ghét anh, anh là đồ đáng ghét.Anh biết em hay khóc, anh biết em hay nghĩ, anh cũng biết em là đứa con gái nhạy cảm, yêu đuối vậy mà anh vẫn cố tình làm em đau.Em đã ko khóc như mọi khi nhưng em biết mình buồn.Em chợt cố nhớ...mình thích anh khi nào nhỉ, tại sao mình lại thích anh nhỉ....mình thích anh thật hay chỉ ngộ nhận? Biết đâu chỉ là cảm xúc thoáng qua, biết đâu cũng chỉ là cái cớ để thích 1 người...20tuổi sao thấy mình vẫn ngây thơ, vẫn ngốc nghếch, vụng về quá trong tình yêu...Em đã tưởng rằng thích 1 người là chỉ để thích thế thôi nhưng ko phải anh ạ...Em tham lam nhận ra rằng thích 1 ngừoi cũng cần người đó thích lại mình, thèm người đó cũng yêu thương mình, mong người đó quan tâm đến mình.....tuổi , con bé trong em đã biết yêu 1 người đến cạn lòng, biết yêu 1 người đủ rộng lượng để yêu cả những điều mình ko thật sự thíc, biết yêu 1 người đủ kiên nhẫn để chờ đợi, biết yêu 1 người đủ mạnh mẽ để bước qua bao trở ngại và cơ đơn.Yêu 1 người tha thiết thậm chí ngay cả khi lờ mờ nhận ra rằng người đó ko yêu mình.Anh ko thích em, ok em nhận ra điều đấy, em ko phủ nhận, ko muốn phủ nhận...và cũng ko cố biện minh, lấy lý do để phủ nhận...Có thể đôi khi em mù quáng, ngốc nghếch, ngây thơ nhưng sau tất cả , sau mọi chuyện em vẫn biết thực tế là gì.Nhưng em đã nói gì anh biết ko? Ko cần anh yêu em vội, ko cần anh phải thíc lại em ngay...em chỉ cần anh ở đấy, vẹn nguyên ko thay đổi, em sẽ tiến lại gần anh, em sẽ làm anh yêu được em.Và dù anh có chẳng tha thiết gì với tình yêu ấy thì cũng đừng vội làm đau tình yêu anh nhé!Anh hãy đừng thờ ơ như thế, anh hãy nhìn con đường em đã đi đi anh, anh có thấy dài ko? anh có thấy xa ko? anh có thấy thương em ko anh?


P/S: em giận anh, rất giận nhưng em biết chắc rằng chỉ ngày mai thôi, ngày kia thôi, em sẽ quên hết, em sẽ lại yêu anh như hôm qua, như hôm kia....truớc h vẫn thế mất rồi