Nhan đề chỉ mang tính chất.. giảm stress :Laughing:


Hôm nay là một ngày làm việc chả ra sao của em! Sáng sớm thì vấp cầu thang, đến toà soạn thì quay qua quay lại bị kẹt ngón tay vào cái máy in, rõ đau, lượn lờ một lúc rồi nhận ra mình chả làm gì tử tế được. Tay đau, người mỏi nhừ còn đầu thì lừ đừ như vừa bị ai đánh nhừ tử! Em đi lang thang làm vài việc linh tinh.


Buổi chiều nhiều gió, thổi bạt cả tiếng em trong điện thoại, em gọi về báo cơm Mẹ, em thấy mình trở nên mỏi mệt yếu đuối. Trời lành lạnh, tự vòng tay ôm siết mình - bỗng thấy tủi thân kỳ lạ.


Hôm nay cũng là lần đầu tiên em suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa em và anh, sau những năm quen biết, làm việc cùng và chia sẻ gắn bó với nhau như hai người bạn thân.


Em không phải không muốn trở thành một-cái-gì-đó khác hơn với anh, mà em quá trân trọng mối quan hệ này của mình, nên em phân vân trong hàng tỉ suy nghĩ.. "có nên.." hay là "chưa đến lúc.."? Sẽ không có "kết thúc" nếu chẳng có "bắt đầu".. :Smiling:


Em biết anh cũng đã nghĩ nhiều, rất nhiều, em biết vì anh đủ lớn hơn em để mà hiểu em, bao dung với em, che chở em, tin em và thương em, vô điều kiện. Em cũng biết anh tốt với em theo kiểu của riêng anh, những khi anh phê bình, anh trả lại bản thảo cho em cả chục lần - bắt sửa, thậm chí khi em đã gắt ầm lên rằng em ứ sửa nữa, anh "giỏi" thì cho em về vườn :Laughing:..


Nhưng mà hôm nay, khi tay em chảy máu, mắt em đỏ hoe và em biết trông em bơ phờ ngơ ngác lắm, em đã không ngủ cả tuần rồi, công việc lôi em đi, cuốn em vào, quay cuồng em với deadline, chỉ tiêu và yêu cầu cao ngất. Anh trở nên ấm áp, một cách kỳ lạ. Dù em vẫn luôn biết rằng anh quan tâm lo lắng cho em, nhưng em chưa từng được thấy ánh mắt như hôm nay em đã thấy, chưa từng được nghe những lời như hôm nay em đã nghe, cũng chưa từng được hưởng cảm giác như hôm nay em đã có.. Em thấy và biết cả, em hiểu. Nhưng em đã khước từ, cái sốt sắng của anh, ánh mắt anh đầy lo lắng, thay vì mọi khi em nghịch anh sẽ mắng, lần này anh thậm chí không hề hắng giọng với em. Em đã quay đi thật nhanh, với miếng urgo anh lấy cho em dán vào chỗ xước, lúc ấy em chỉ ước mình lao đi thật vội, để em không thấy người khác nhìn anh, bối rối.


Vì sao à? Em sợ. Em phân vân và em chưa từng nghĩ rằng thế này.. thế khác.


Khi người ta không muốn gọi tên một mối quan hệ, là thực sự người ta không bao giờ muốn nó kết thúc. Bởi cách dễ nhất và nhanh nhất để đập nát phá tan một tình cảm, là cố đặt tên cho nó.


:Smiling:



Có những điều anh chưa bao giờ biết,


Như điều mạnh mẽ nhất em làm,


là đã đẩy anh ra xa!


Đó không hẳn là tốt cho chúng ta,


hay để ngụy biện cho cái tôi em ích kỷ.


Chỉ đơn giản, dân số trên đời hơn vài tỉ,


Mất một người không đáng như em - kẻ khác sẽ thế ngay!


Đơn giản: tình yêu là trò thử vận may!


Duyên số của anh và em kéo dãn thế nào thì sẽ đứt?


Những niềm vui có phải là không dứt?


Hay nỗi buồn / đau cho lắm! Cũng có giới hạn thôi?


Nào kết nối nồng nàn của nhịp đập, đôi môi ...


Nhắm mắt rồi, mở mắt ra... Lại mất! :Smiling:



Đằng trước sự ngọt ngào, cũng có vài góc khuất


Từ "chúng ta" là 2 nửa từ "tôi"


Tách nhau ra, cũng có nghĩa đấy thôi...


^^


Đêm khuya, lạnh hơn, em chẳng rõ em đang nghĩ gì. Em và anh đều biết, ta còn có quá nhiều đam mê, hoài bão, ước muốn, dự định và kế hoạch.. mà chúng đều cần thời gian, tâm trí, sức lực.. một cách toàn vẹn, để thực hiện tốt nhất có thể.


Em đang cố thử nghĩ đến những gì anh nói.


"Chu kỳ của một mối quan hệ tình cảm bình thường: gặp nhau ngoài đường, đưa nhau ra thánh đường, cùng chui vào giường trong một căn hộ, rồi cùng lôi nhau xuống mộ!" - Anh gọi ấy là bình thường ư?? Với em, đấy là một mối quan hệ tuyệt diệu :Smiling:


Em cũng biết chứ...


Nhưng mà, còn quá nhiều thứ!


Quá nhiều thứ khác...!