Hiện tại e thật sự rất bế tắc. Chẳng biết mình làm vậy có đúng hay ko nữa. nên mới mạo muội post 1 bài dài ngoằn như vậy, hi vọng tìm đc lời góp y của các c.
E và ny quen nhau từ thời đi học, đã 9 năm rồi. Khi còn đi học, gđình cấm cản vì nhiều lí do (a người Bắc, gia cảnh ko mấy khá giả). Nhưng bọn e bàn nhau thôi thì lỡ thương nhau rồi, cứ tiếp tục cố gắng, sau này ba mẹ em sẽ hiểu. Vì lí do đó nên e chưa thể giới thiệu a cho gđình e đc. E luôn muốn khi nào anh có sự nghiệp ổn định thì mới tính tới thưa chuyện với ba mẹ và bàn tới đám cưới của 2 đứa luôn (vì gđình e rất truyền thống, chỉ tin tưởng và giao cgai cho người thật sự xứng đáng thôi). Trong thời gian quen nhau, có đôi lần e sợ sau này 2 đứa sẽ khổ, sẽ đau nếu gđình e cương quyết ko cho 2 đứa đến với nhau.
Tụi e iu nhau trong tình trạng như vậy suốt 7 năm. Buồn có, vui có, đau khổ cũng có. Khi đi học ba mẹ biết e quen với a, đã la mắng và có lần còn bị đòn nữa. A biết đc, a đau lắm, buồn lắm. Nhưng e nói là 2 đứa thuơgn nhau như vậy thì những thứ đó ko đáng là gì. Chỉ cần a thương e là đc. Sau đó cũng có vài lần nhưng e giấu a.
Nhiều lần a buột miệng hỏi e, "Khi nào thì tụi mình cưới nhau đc giống ngta ha?" E buồn lắm, nhưng ko biết trả lời ntn nữa, vì trước mắt bọn e chưa độc lập, chưa có cơ sở để bàn tới chuyện đó. Cũng vì lí do này, nhiều lần em đề nghị chia tay để thật sự giải thoát cho 2 đứa. Mỗi lần như vậy e đều tỏ ra cứng rắn, cương quyết, a luôn níu kéo, bảo là sau này rồi tính, 2 đứa thương nhau thật sự thì ba mẹ sẽ hiểu. và từ từ sẽ thuyết phục gđình e.
Thật sự a rất rất thương e, luôn chiều chuộng e. ba mẹ a cũng rất thương em.
Nhưng a là người ko biết lãng mạn trăng sao gì hết, là 1 người thô lỗ, vô tâm, chỉ có lãng xẹt là giỏi thôi. Nhưng e yêu những tính cách đó. E yêu a vì a là a. Anh khác biệt, ko dung những lời nịnh nọt làm e vui lòng như nghững người khác.
Nói nữa là bọn e yêu nhau trong sáng, tới giờ vẫn chưa đi quá giới hạn.
Thế là ra trường, 2 đứa ít gặp nhau hơn, e theo học Trung cấp, anh học Đại học. Rồi e đi làm, a vẫn còn đi học. Hoàn cảnh mới, công việc mới.E luôn bận rộn với cv và những mối quan hệ mới ngoài xã hội, e trở nên lơ là, ít quan tâm a hơn. Nhiều khi a nhắn tin mà e cũng quên trả lời...nghĩ lại thấy mình thật sự rất xấu xa. Anh vừa học vừa làm, lương bổng ko nhiều nhưng hễ lãnh lương là nghĩ tới e trước, mua những món quà nhỏ cho e. Mà e ko biết trân trọng.
Thế rồi đầu năm ngoái, do áp lực công việc và nhiều vấn đề khác. E một lần nữa đề nghị chia tay. Anh ko nói gì, chỉ hỏi e đã suy nghĩ kĩ chưa, rồi a đồng ý.
2 đứa ko liên lac suốt 2 tháng trời, e ko nhớ là mình trải qua 2 tháng đó ntn nữa. Rồi đám cưới 1 người bạn, 2 đứa lại gặp nhau. Nói chuyện vu vơ. Anh có nói là trong khoảng thời gian này, a có quen 1 người cgai, làm việc ở quán caphe anh hay lui tới, thường hay tâm sự và luôn quan tâm a, hơn em. Nhưng đã chia tay rồi, vì a thấy ko quên e đc, ko muốn lừa dối ngta.
E muốn quay lại, e cảm thấy mình phí nhiều thời gian quá rồi. E rất ân hận và chán ghét bản thân mình, vì đã ko trân trọng a. Nhưng a ko đồng ý. E cương quyết. Anh nói là tc a dành cho e ko còn nhưng trước nữa. A sợ e sẽ lại nói ctay, a sẽ phải đau thêm 1 lần nữa. A rất sợ cảm giác mỗi buổi tối về a phải đối diện với canh phòng trống và 4 bức tường ..... anh sợ e ko dám chống lại gđình mà đến với a nữa.
A vẫn thương e, nhưng thương theo cách khác rồi. E cương quyết, níu kéo. Vì con người mà, mất rồi mới biết trân trọng. E thật sự ko biết mình đã làm những chuyện ngu ngốc gì để niu kéo a nữa.
Một năm sau, bọn e quay lại với nhau. Dẫu biết tình cảm của anh sẽ ko thể như trước.
A hứa, cho a thời gian 1 năm, để anh yên bề công việc sẽ đến thưa chuyện ba mẹ e và bàn chuyện cưới hỏi (a biết gđình và e rất coi trọng chuyện này, ra mắt 1 người nào có nghĩa là sẽ lấy ngđó làm chồng/ vợ). Em “uh”.
Thời gian này, e cũng vài lần nghi ngờ tình cảm của a, cứ nghĩ a quen lại e là do thương hại, ko phải thật. Anh hay la e là sao ko tin a, quen nhau mà ko tin tưởng nhau sao quen nhau lâu dài đc, tc của a là thật lòng, a bảo e hãy tôn trọng tình cảm của a. E “uh”, e tin anh.
Anh vạch ra những dự định trong tương lai, sửa sang phòng ốc ntn, trang trí ra sao,… để làm đám cưới.
Nhưng cgai luôn có thói hay nghi ngờ, nhất là chuyện tình cảm, và mình đã từng trải qua nhiều đau khổ như vậy.
Anh vửa mở công ty, mới nên tất cả mọi thứ 1 tay a làm, a lo liệu, giao hàng, khiên hàng ,…… nhưng lương chẳng bao nhiêu vì tất cả vốn đều đã bỏ vào cty hét rồi.
Rồi a có nhiều mối quan hệ mới, quen biết nhiều người hơn, những người mà e ko quen biết. E sinh nghi ngờ. Luôn hay gắt gỏng, nói móc a. Vì a thích tụ tập caphe với anh em của mình, mà e lại cho rằng anh đi caphe thế nào cũng sẽ quen đc người con gái thứ 2, thứ 3,…. E thấy mình thật xấu xí, quái gở,…..e ko còn là e của ngày xưa nữa. A rất khó chịu và bảo e dừng lại. E hay kiếm chuyện nhưng a luôn im lặng, nhường nhịn ko nói gì. E trở nên cáu gắt. “Im lặng là đồng y đúng hok?”, “cứ đi chơi bời ko à”…….Mỗi lần như vậy a chỉ im lặng.
Rồi 1 ngày, anh hỏi e “gđình e chấp nhận a chưa?”. E chết lặng. Đúng là lâu lắm rồi e ko nghĩ tới chuyện này.
E nói “hiện tại chắc là chưa, a cố gắng ổn định công việc rồi bàn nha, tụi mình hứa với nhau 1 năm rồi mà”
“Anh xin lỗi nhưng a thấy 2 đứa mình ko thể nào tiếp tục đc, cố kéo dài nhưng sau này chỉ khổ thêm mà thôi. Anh ko chờ đc nữa. Bọn mình chia tay đi”
Em chết lặng. E hỏi a lí do. Nếu như chuyện gia đình thi e có thể giải quyết trong êm đẹp
Anh nói rất nhiều lí do.
Ko muốn e vì anh mà phải đấu tranh, trở mặt với gia đình mình.
Anh biết e khổ nhưng e hãy tưởng tượng nêu sau này thật sự ko đến với nhau đc, e sẽ đau khổ hơn rất nhiều lần.
Anh cảm thấy gđình anh ko thể hòa hợp với gđình e đc.
Anh cảm thấy tụi mình ko hợp
Anh ko muốn đối mặt với gđình em nữa.
Rồi e vẫn cương quyết, e ko muốn vì những tác động bên ngoài mà 2 đứa phải thôi nhau, e và a đã cố gắng trong thời gian dài rồi.
Rồi e ko biết có phải do e ép buộc a quá hay ko, mà a nỡ nói những lời như dao găm vào tim em như vậy:
“Anh thương em, nhưng theo nghĩa của 1 người bạn thân”
“Tình cảm a dành cho e ko đủ lớn để anh phải đối mặt với gđình e nữa, gđình e luôn là nỗi ám ảnh trong lòng a. Trươc giờ ctay nhau bao nhiêu lần đều vì gđình e. A ko thể..”
“E nói là cần 1 người vững chãi, sự nghiệp ổn định để e gởi gắm, vậy nếu sau này a vẫn như vậy thì sao, e có nghĩ tới hay ko?”
Cao trào là đây:
“Khi quen lại, a chỉ lo cho e làm chuyện dại dột nên quen lại, có thể nói là vì nghĩa thôi, chứ ko phải vì tình yêu, e hiểu ko? Thật ra chia tay với e lần trước a đã xác định sẽ ko bao giờ quay lại nữa Nhưng tự dưng e xuất hiện, e làm anh phải quan tâm, lo lắng. A lo rằng e sẽ làm điều dại dột nên a muốn thử tìm lại cảm giác khi xưa a đã yêu em, nhưng ko thể, tình cảm ko thể ép buộc đc e à”.
“Đừng bắt a quen 1 người a ko thương nữa”
E hỏi anh vậy trong thời gian qua, tình cảm, lời hứa, những sự trìu mến a dành cho e là giả dối à? Anh bảo “Uh, tất cả là giả dối, a xin lỗi. A ko xứng đáng với tình cảm e dành cho a. A thực sự xin lỗi. Nhưng e đừng níu kéo a nữa, a đã quyết định rồi. Sau này chúng ta ko thể hạnh phúc đc đâu.”
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng trong lòng e vẫn ko tin thời gian qua a đã giả dối. Trực giác của e rất tốt. E cảm nhận đc đó chính là tình cảm thật sự, ko phải giả dối gì hết. Nên e nói với a là “E biết thời gian qua a thất vọng về e nhiều lắm. E hay hờn trách, giận vô cớ. E thay đổi nhiều quá, e ko còn là em khi xưa nữa. Anh hãy cho e 1 thời gian, e sẽ làm mới mình, e sẽ trở lại là em, người mà a rất yêu thương ngày xưa.”
Ah cũng ko chịu, nhưng e cương quyết. A nói là ko muốn e chờ đợi vô vọng như vậy, nếu sau này a vẫn vậy thì sao, sao e ko nghĩ tới. E mặc kệ. Anh bảo là e bướng. Vậy thì cho anh thời gian suy nghĩ.
Tới nay đã 2 ngày. 2 ngày e ko liên lạc, mỗi tối chỉ nhắn cho a 1 tin chúc ngủ ngon. Nhưng ko có hồi âm. E buồn lắm. E tự hứa với mình là mình phải F5 bản than, để khi gặp lại, a sẽ thấy con người mới của mình. Nhưng mỗi ngày e đều nhớ a. Sáng, trưa chiều thì tạm ổn. Nhưng e sợ buổi tối, đối diện với căn phòng trống trải, nỗi cô đơn dày vò e từng giờ. E đã hiểu cảm giác của a ngày xưa. Nên e càng trân trọng, càng ko muốn mất a nữa.
E hay giật mình thức dậy và nhớ tới a, thế là ko ngu lại đc.
E thật sự bế tắc. E sợ sẽ mất a. A nói e đừng gượng ép a, hãy cho a 1 một mình. E sợ a sẽ quên mình. E chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu a nhiều như vậy.
E thấy mình ích kỷ lắm, luôn muốn mọi thứ thuận theo y mình. Anh nói “ko phải cái gì muốn là đc đâu e à”
E có nên cố chấp lần này nữa ko mọi người? E ko tin a thật sự ko thương e nữa. E luôn nghỉ là a cảm thấy tự ái (vì anh kiếm tiền ko nhiều bằng e), a sợ a ko mang tới hạnh phúc cho e đc (như lời a nói). Hoặc là anh thật sự vì những tác động bên ngoài mà kìm nén, ko thể phát triển tình cảm dành cho e...
E suy nghĩ nhiều lắm, luôn tìm lí do để biện minh cho những lời nói cay đắng đó của a. Thật sự e cảm nhận đc sự mâu thuẫn trong lời nói của a. Nên e luôn ko tin đó là sự thật.
Tất cả những lời nói trên, anh chỉ nói qua YH hoặc là qua tin nhắn. Anh bảo nếu gặp mặt a sẽ ko nói đc gi hết.
Ai cũng bảo e ngốc, hãy buông tay đi, níu kéo chỉ thêm vô vọng mà thôi. Nhưng tính e cố chấp, e muốn cố gắng đến giây phút cuối cùng. Chỉ là e ko biết phải làm thế nào.
Mọi người có cách nào giúp e ko? Đợi chờ sẽ mang đến hạnh phúc thật ko? Có cách nào để 1 người ko còn yêu mình yêu mình trở lại hay ko?
E ko muốn từ bỏ như vậy. Sau này thì e ko biết sẽ thế nào, nhưng hiện giờ e thật sự ko muốn mất a.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bên em gia đình em chưa chấp nhận...
Bên anh ấy thì còn mông lung.... anh ấy nói vậy thì dù có...
Ai cũng bảo e bướng, e lì lợm, e cố chấp .....?
Chẳng lẽ tình cảm đúng là ko...