Em và anh quen nhau trong ngày trọng đại của chị gái của em. Em làm văn phòng còn anh là thợ ảnh. Hai người hai nghề khác biệt. Vậy mà đã được hơn hai năm rồi. Hai đứa thương nhau cứ tưởng không gì có thể chia cắt được. Lúc đầu gia đình em không đồng ý vì nhà anh ở ngoài Bắc, lại kỵ tuổi vì nghe nói Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung gì đấy.
Nhưng rồi má cũng xiêu lòng vì thấy con gái kiên quyết, mà hai đứa cũng thương nhau quá, còn mời cả ba anh từ quê vào chơi để hai gia đình biết nhau. Anh và ba anh cũng đồng ý để hai đứa sống trong này. Má em là thế, bốn chị em gái trong nhà khi dẫn bạn trai về má đều như thế, nhưng rồi cũng thương rể hơn cả con mình. Nhưng anh lại không hiểu, anh bảo với em “nhà em nhiều người không đồng ý. Anh bảo anh buồn quá khi cái gì cũng thua kém em. Anh nghĩ anh cố gắng chịu đựng rồi sẽ qua nhưng anh buồn quá không chịu nổi. Anh muốn em có cuộc sống tốt hơn khi anh rời xa em. Anh về quê rồi không vào trong ấy nữa…” Em nghe như trời đất sụp đổ dưới chân mình. Ngày đưa anh đi hai đứa còn ân ái thắm thiết. Vậy mà vừa bước lên xe. Anh thậm chí còn không xem đến những thứ bé nhỏ mình gói ghém cho anh : 1 chai dầu, gói ô mai, thuốc say xe, tấm hình của em.
Những ngày anh về quê em nhớ anh quay quắt còn anh thì không gọi đt suốt mấy ngày liền, rồi ngày một thưa dần, rồi ko gọi nữa. Chỉ toàn em gọi cho anh, toàn những lời bực dọc, trách hờn, em nhắn tin trách mắng nặng lời bảo con người anh ngày càng tệ hẳn đi. Ngày qua ngày những lời hằn học đó của em làm anh mệt mỏi. Anh có biết đâu em làm như thế là muốn gây sự chú ý với anh, em muốn anh quan tâm đến em chứ đừng lạnh lùng đến thế. Em lại hay khích anh, bảo anh học thêm để tốt nghiệp cấp 3, hay xen những câu chuyện của những người thành đạt nhờ cố gắng. Em chỉ muốn anh cố gắng và giỏi hơn, em đã không biết mình làm khổ anh đến vậy. Em ngu ngốc quá, chẳng biết cách yêu thương. Em yêu anh, nào có cần điều gì khác ngoài sự yêu thương của anh. Anh có biết không? Anh chưa bao giờ thua em cả. Em là đứa kém cỏi và cô đơn. Em cần có anh. Chỉ vì em quá ngốc. Lẽ ra hai đứa phải có những phút vui vẻ chuyện trò nhiều hơn.
Khi em nhận ra thì tất cả đã muộn màng. Anh đã bỏ rơi em không 1 lời từ biệt. Chỉ khi em nhớ quá không chịu nổi, gọi cho anh thì anh mới thú nhận là sẽ không vào nữa và nói chia tay. Chia tay! Với anh sao nhẹ nhàng đến vậy. Còn em nghe như trời đất sụp đổ, niềm tin, hy vọng, tình yêu của em. Em không còn đứng nổi, em như người điên, bỏ công ty, chạy ra ngoài giữa trời Sài Gòn nắng rát. Em đang mơ sao? Đêm hôm trước em vừa mơ thấy anh lạnh lùng không nhìn em, còn em đau đớn khóc thầm. Sáng ra nhớ quá gọi cho anh lại nhận được lời chia tay phũ phàng. Em sống làm sao anh ơi! Hai năm bên nhau kỷ niệm quanh em ngập tràn, em sống làm sao hả anh? Mới ngày nào còn bịn rịn chia tay, nước mắt em ngắn dài che giấu sợ anh lo, vậy mà giờ đây anh nỡ rời xa em mãi mãi, anh bỏ rơi em một mình bơ vơ giữa đời. Anh bảo anh vẫn thương em nên anh rời xa em. Sao lại như thế? Anh biết em yêu anh hơn cả bản thân mình, anh yêu em nhiều thế sao lại tổn thương em??Em sống bằng cách nào đây?
Sao hôm nay trời lại đổ mưa?Cơn mưa lạ giữa đất miền nam nắng cháy mùa này. Không! Trời đừng khóc cho tôi! Tôi không tin, không tin anh lại rời xa, Anh ơi! Em phải sống sao đây?!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3