Em chào tất cả các chị em, anh em và mọi người trên diễn đàn!


Sáng nay không hiểu sao em lại mệt đến thế, xin nghỉ làm ở nhà, mà vèo một cái đã sắp hết buổi chiều :)


Nhân việc em quyết định chia tay với người yêu, lại đang theo dõi một số câu chuyện rất hay của webtretho, nên em cũng rất muốn chia sẻ quan điểm của mình.


Tại sao phụ nữ lại khổ thế?


Tại sao khi em theo đạo Phật, thì có rất nhiều vị Phật lập nguyện rằng, nếu người nữ nào nhàm chán thân nữ, thì các Ngài sẽ giúp cho được toại nguyện, kiếp sau trở thành thân nam, không bao giờ còn làm thân nữ nữa? Vì quá khổ chăng?


Vâng, cái khổ ấy không chỉ đến từ tạo hóa, mà còn là do tự chúng ta lựa chọn, các chị các mẹ à!


Quá nhiều yêu cầu khắc nghiệt với người phụ nữ ở trong những đất nước còn nặng nề quan điểm phong kiến. Và hơn tất cả, mọi người đều thích bắt nạt những người yếu đuối, cam chịu hơn!


Em đã suy nghĩ về việc, tại sao phụ nữ phải thế nọ, phụ nữ phải thế kia? Không, đó là một hình thức "ngu dân" của những người đàn ông gia trưởng, không trân trọng yêu thương phụ nữ.


Mọi người hay suy nghĩ ngược lại xem, nếu cùng một hoàn cảnh thì tại sao người đàn ông luôn được bao biện và cho qua, còn người phụ nữ luôn bị hà khắc và phán xét? Tuy luật nhân quả vẫn còn đó, nhưng nỗi đau và sự thiệt thòi thì phụ nữ là người đầu tiên phải gánh chịu,vì sự ngốc nghếch và yếu đuối của mình.


Quay về chuyện của em, thì em đã quyết định chia tay người yêu 4 năm của mình. Tuy em vẫn còn có tình cảm với anh ấy nhưng em không thể chấp nhận mãi những chuyện như thế này. 4 năm rồi nhưng anh lấy đủ mọi lý do để đến bây giờ em vẫn chưa hề tồn tại trong khái niệm của gia đình ấy. Hồi tết em đã chuẩn bị mọi thứ để đến chơi với anh chị bên đó nhưng không hiểu lý do gì (trong thời gian đó thôi ạ) anh hoàn toàn im lặng, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em dù hôm 30 đã hứa sẽ sang chúc tết gia đình em.


Vâng, em đã không chịu nổi sự không minh bạch này và đã tìm đến tận nhà 2 lần. Đến lần thứ 2 anh mới bảo em: Vì anh nói với gia đình là em ăn chay, nên mọi người không chấp nhận được, đỉnh điểm còn nói là anh dẫn em đến thì anh đi mà tiếp, họ không tiếp! "Họ" là chị gái và anh rể của anh.


Lúc đó em chẳng biết khóc hay cười. Em nói rằng gia đình anh chưa tiếp xúc với em một ngày nào, không có quyền gì mà bắt em thế nọ thế kia. Bố mẹ em còn không can thiệp đến chuyện đó, huống chi là chị gái của anh. Em ăn chay là vì theo đạo Phật. Đó là lựa chọn của em. Anh nói sẽ cố thuyết phục mọi người. Chỉ vì chuyện này mà gia đình anh mấy hôm nay không nói chuyện với nhau. Chỉ có điều anh làm em thất vọng nhất đó chính là anh không nói chuyện với em về mâu thuẫn này, mà im lặng coi như em là người dưng nước lã, không quen không biết.


Sau chuyện này thì em bắt đầu đi làm. Em biết mối quan hệ này thật khó mà đi đến đâu nhưng với bản tính yếu mềm của một người con gái mà em lại bắt đầu có hành động níu kéo anh trở lại. Đến giờ em cảm thấy mình thật ngu ngốc.


Em mới bắt đầu công việc nên chưa quen và cảm thấy đau đầu. Em nhờ anh chở em đi làm. Anh đồng ý. Chỉ có điều là từ đó đến nay mối quan hệ của bọn em chỉ dừng lại ở chỗ gặp nhau mấy phút buổi sáng đi làm. Tối và ngày nghỉ ngày lễ em thường không liên lạc được với anh. Anh nói là công việc bận rộn và anh mệt mỏi. Anh còn phải đi làm cả thứ 7 và chủ nhật nữa. Mới đây gặp mẹ em anh cũng nói như vậy. Vâng, em cũng đã từng học ngành đó ra, em hiểu công việc của nó như thế nào. Nhưng em biết, đó chỉ là một phần lý do thôi, phải không mọi người?


Em mấy lần muốn hẹn gặp anh nói chuyện nghiêm túc. Nhưng anh đều lảng tránh. Ngày sinh nhật của anh em cũng gọi anh không nghe máy. Trên fb của anh có lời chúc sinh nhật của em gái anh, nó nói rằng điều quan trọng bây giờ là mong anh sớm kiếm được bạn gái và cho nó xem mặt. Hai chị gái của anh cũng like điều đó. Em thấy buồn cười cho mối quan hệ 4 năm của mình...


Chỉ có một điều làm em tiếc nuối đó là từ khi yêu nhau đến giờ anh vẫn luôn tốt và chăm sóc cho em. Nhưng tất cả những chuyện mới xảy ra này khiến cho em cảm thấy mình phải ra đi rồi... Em xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc và một người đàn ông mạnh mẽ, yêu thương em hơn thế.


Em lựa chọn đau đớn một lúc rồi thôi. Em đã quá mệt mỏi với chờ đợi, với suy đoán, với dằn vặt rồi.


4 năm chẳng ít cũng chẳng nhiều. Không biết đến bao giờ mới tìm được cho mình một mối quan hệ sâu đậm như thế. Nhưng dẫu có tiếp tục em cũng sẽ là người chịu đựng khổ sở mà thôi.


Qua chuyện này em không còn nhiều hứng thú với tình yêu nam nữ đơn thuần nữa. Em chỉ muốn một người đàn ông tốt, phù hợp để trở thành chồng và cha của các con em. Sống mạnh mẽ và lý trí hơn nữa. Em không khóc nữa, em không buồn nữa. Em còn trẻ và em tự do rồi.


Em sẽ lựa chọn để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc. Còn các chị thì sao? Cả các anh nữa, có suy nghĩ gì không ạ? Em rất muốn được chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!