Em quen cô ấy khi cô ấy là chị họ bên đằng bố của đứa em gái con dì ruột em. Hôm đầu tiên cô ấy đến nhà em là đi cùng con em thăm mẹ em mổ mắt. Cái nhìn đầu tiên em thấy cô ấy rất năng động và có chút cảm tình nhưng rùi cũng trôi qua. Em cũng đã hỏi đứa em gái số điện thoại và tuổi tác cô ấy. Cô ấy hơn em 1 tuổi. Một thời gian thì em biết cô ấy đang yêu 1 người. Một thời gian sau thì em biết facebook của cô ấy và pm vài câu trêu. Rùi cô ấy cũng bắt đầu pm và nc với em. Và tc trong em với cô ấy lớn dần lên, dù em biết cô ấy đã có ng yêu. Cô ấy chỉ coi em là bạn bình thường vì cô ấy rất yêu ng mình đang yêu. Một hôm em và cô ấy đi xem bói cho vui, ông thầy lại nói trc mặt cô ấy là em đang yêu cô ấy, và chuyện vỡ lở (ông ấy còn nói 2 đứa sẽ lấy nhau dù cô ấy đang yêu ng khác). Cô ấy bắt đầu ngại ngùng. Lúc này ng yêu cô ấy thì lạnh nhạt và cô ấy bắt đầu chán, em thì lại ở bên động viên. Rồi ng yêu cô ấy phản bội, chia tay trong sự đau đớn bất ngờ của cô ấy. Cô ấy muốn hiểu rõ nguyên nhân nên đã lên tận quê ng kia đòi gặp để rõ ràng mọi chuyện. Cũng cách Hà Nội gần trăm km. Cô ấy lên đó rồi mới nhắn tin cho em, kể mọi chuyện. Em khuyên cô ấy về đi, đừng tìm kiếm trong vô vọng (vì cô ấy cũng ko biết ng kia ở đâu, chỉ biết là ở tỉnh đó, hẹn ng ấy đến đó nc). Em ko chịu được, phi xe máy lên đó và nói "ko tìm được cô ấy thì cũng đi khắp đến khi thấy thì thôi". Rồi cô ấy cũng gặp em. Cô ấy nói muốn ở 1 mình, em cũng ko làm phiền thêm lúc đó. Chỉ ngồi ngoài cửa đề phòng cô ấy làm liều. Đến Tết năm nay, mồng 1, cô ấy nói "...t xin lỗi vì ko thể đón nhận tc của c lúc này, t ko xứng đáng vơi tc của c, c hãy quên t đi...". Đúng là lúc này nói lời yêu là vội vàng, nhưng "c quên t đi" làm em nóng ran người...Và em thấy mấy hôm nay cô ấy ko muốn nc với em nữa. Dù trước đây, cô ấy sẽ chia sẽ những lúc buồn. Em ruột của cô ấy và đứa em gái họ đang trọ cùng cô ấy thì khuyên em cứ từ từ, thua keo này ta bày keo khác. Mọi người khuyên em nên làm gì lúc này, em vẫn muốn làm những gì khiến cô ấy vui và quên chuyện cũ...