Anh và em quen nhau 6 tháng thì yêu. Yêu nhau 1 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Mọi thứ đang được chuẩn bị. 2 nhà cũng đã làm lễ chạm ngõ.


Ban đầu khi yêu, em thấy em hoàn toàn hài lòng với những gì mà em đang có. Thế rồi những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Từ những chuyện cỏn con nhưng 2 đứa không thể dung hòa được. Cho đến khi 2 đứa quyết định cưới nhau, những mâu thuẫn vẫn không hề được giải quyết. Những ngày hạnh phúc ít dần đi. Những ngày giận nhau vì thế càng tăng lên.


Một ví dụ gần đây nhất. Hôm ấy, anh và em hẹn nhau đi lấy bộ vest bọn mình may để cưới. Anh muốn em đến ngắm cho anh. Hẹn nhau 5h. 5h anh đến nơi, gọi điện cho em, em vẫn đang ở cơ quan. 6h kém em đến. Thấy mặt anh xầm xì em nói ngay: "Em phải ở lại down ít tài liệu anh ạh. Em đi đường lại bị nhầm nữa nên vòng vèo mãi mới đến đây". Anh vẫn xầm xì, chẳng nói gì.


Hai anh em lại đi ra Vincom lấy nhẫn cưới. Vì mỗi đứa đi một xe nên chẳng nói được gì nhiều. Đến nơi em vui vẻ hỏi han, anh xầm xì. Lúc lấy nhẫn ra anh vẫn xầm xì, khó chịu: "Lần sau đến muộn em báo anh một câu". Em chẳng nói gì.


Hai anh em đi chọn thiếp cưới. Em lại hồ hởi chọn mẫu. Anh xầm xì.


Hai anh em đi ăn tối. Em hỏi chuyện anh. Anh xầm xì. Em buồn. Em uống bia. Chưa bao giờ em uống với anh nhiều thế. Anh gọi thêm bia cho em uống. Xầm xì.


2 ngày sau nói lại. Anh bảo anh ghét đến muộn. Còn em nói em có lí do. Và dù có thế nào em cũng đã vui vẻ với anh hết lần này đến lần khác còn anh thì vẫn xầm xì như vậy.


Từ trước đến nay, anh chỉ chích thái độ của em. Lẽ ra em phải xin lỗi, em phải vui vẻ hơn nữa. Còn em chỉ trích anh là con trai mà không thoáng tính, không bao dung, không biết nhận ra sai lầm của mình, chỉ biết lỗi của người khác. Em lo sợ cho hạnh phúc tương lai. Em sợ mình là cái bóng của cuộc đời anh. Lầm lũi làm theo mọi ý thích của anh. Em muốn tạm dừng đám cưới để nói chuyện với anh. Anh nghe, anh nổi cáu. Anh bảo Uh! Em đến nói chuyện với bố mẹ anh đi.


Thế là em đến. Bố anh bảo 2 đứa bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau.


3 ngày sau. Anh bình tĩnh, em bình tĩnh. Em vẫn muốn anh suy nghĩ. Nếu thực sự anh không nhận ra mình sai ở chỗ nào mà chỉ chỉ trích em. Em ko thể lấy anh được. Sáng nay, 2 đứa lại cãi nhau qua điện thoại. Anh to tiếng (chắc cả nhà, cả xóm anh phải nghe tiếng mất). Em bảo anh im đi. Anh sững sờ. Anh bảo anh chấp nhận thôi.


Vâng thì thôi. Em ngạc nhiên thấy mình không đau khổ. Dù tim cũng có nhói đau. Điều em day dứt duy nhất là: Em sẽ phải nói gì với bố mẹ em. Bố mẹ mà biết chuyện này chắc đau khổ lắm. Em biết nói gì đây?