Em bảo anh gia trưởng, em "không cho" em đi chơi với bạn bè em.


Em bệnh, nhìn những đêm "tới tháng" em đau quằn quại trước webcam,


những đêm anh lo, anh thức tới sang với em.. sợ bỏ em cô đơn một mình chống chọi bệnh tật trong đêm tối..


những lúc ở bên cạnh, em cắn tay anh đầy vết,


những lúc anh giữ lần cả mấy chục viên thuốc giảm đau, đưa từng nửa viên cho em.


Em nhớ lần em xuất huyết dạ dày vì một đêm nốc 3 viên 500mg effer hok.


Em bệnh nặng, anh sợ em đi đêm lỡ chuyện gì, mong mỗi em về sớm một tí, khoảng 9r được rồi, chứ cứ lần nào cũng 11h thế thì...


Em nhớ mấy lần em đang đi ngoài đường đau, té xe hok.


Em nhớ em đi chơi xa khuya, lúc về lại mất chìa khóa xe, anh phóng hơn 20km đi về mang chìa khóa cho em, kiếm chỗ gửi xe, rồi vào ktx đã hơn 12r đêm hok...


Em nhớ bệnh em nặng đến nhường nào, em nhớ những giây phút em dường như không qua khỏi hok..


Ta chia tay hơn 6 tháng rồi..


Lúc nào anh gặp em cũng là chốt 11h đêm đóng cửa ktx.. em mới về..


Thương thì thương...


Mà..


Có những lúc..


trong mối quan hệ này, anh đã "nản" rất nhiều..


có những lúc mệt mỏi nhiều lắm..


có những lúc anh không tốt..


có những điều anh đã sai..


nhưng..


dẫu sao..


anh đã trọn lòng với em..


trọn tình trọn nghĩa tới phút cuối..


dẫu biết..


em đã bên vòng tay người khác..


từ hơn 7 tháng qua..


Em..


Mối tình đầu..


Tri kỉ..


Cố quên em..