e năm nay 26t,chưa già,nhưng cũng đến độ chín chắn đôi chút,e có yêu 1 anh cùng tuổi, chúng e rất yêu thương nhau,dự định sẽ cưới trong năm nay .nhưg lại ko hợp nhau hay sao ấy,cứ ở gần là cãi nhau,2,3 ngày 1 trận,mà e thấy cái người mệt mỏi dường như chỉ mình e,e cứ tự giận rồi tự dỗ chính bản thân e vậy.a ích kỷ,cố chấp,con trai mà chẳng nhường e chút nào cả,hể cứ cãi nhau là a ấy lớn tiếng đàn áp e,dùng những từ ngữ kinh khủng đàn áp e,khiến e ko nói dc nữa,e rất ấm ức,a ko hề biết nhận lổi,dường như câu xl của a rất khó nói ra,mặc dù a sai lè ra.nói chung a quá quắt lắm,có người nói với e 1 câu rằng : giờ e còn yêu nghĩa là e vẫn còn sức chịu đựng,nhưng đn một ngày nào đó e sẽ hết sức chịu đựng e sẽ khắc buông,nhưg e nghỉ lúc đó e kết hôn rồ cũng nên,mà e thì ko muốn hôn nhân đứt ghánh,e hoang mang về chính bản thân mình,e ko bỏ dc a ta,vì e quá dể mủi lòng,e mệt mỏi vô cùng,nữa muốn buông,nữa muốn nhắm mắt cho qua, e ko biết bản thân mình đang bị gì nữa,e luôn tự cho rằng e có nợ với a ta,nên e chấp nhận như vậy, thật bế tắc cho chính bản thân mình , các chị ơi ,e phải làm sao để cãi thiện dc tình hình bây giờ,cứ như thế này e chất mất,ko có tinh thân 2để làm việc nữa ,