Em đang 1 mình ngơ ngác đối diện với sự thật phũ phàng ... mình yêu nhau ... ko còn như trước nữa . Chả biết từ lúc nào , em quen với cảm giác xa anh , em quen cô đơn 1 mình và thực tế là sự vắng mặt của anh ... ko còn làm em thấy nhung nhớ nữa . Em rất buồn khi nhận ra điều này ... nhưng đó là sự thật ... dù muốn hay ko thì mình vẫn phải chấp nhận nó . Em hiểu rằng anh cũng chẳng vui vẻ gì khi xa em như thế ... từ khi yêu anh , cho đến lúc làm vợ anh ... giờ đã được 6 năm rồi đấy , thời gian em được bên anh chỉ tính bằng ngày thôi . Yêu trong chờ đợi , lấy rồi lại cảm thấy ... xa cách mà chả hề nhớ nhung ... anh lựa chọn đi DỪNG LẠI HAY ĐI TIẾP THÌ TÙY ANH !!! SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA EM CŨNG CHỈ CÓ GIỚI HẠN MÀ THÔI !!!