Hôm nay, mới sáng tinh mơ mẹ đã gọi điện thúc: "Nay hai bốn tết rồi, bộ anh tính năm nay không về ăn tết với ba má à". Sau câu nữa đùa nữa giận ấy mình chưa kịp trả lời bà lại gặn hỏi về chuyện yêu đương. Mình biết hai cụ ở nhà đang mong dâu mong cháu từng ngày. Sợ mẹ buồn, cố tỏ ra chẳng phải một thằng đang bị ế, mình cao giọng: "Ôi má ơi, lấy vợ có gì khó, nhưng phải kiếm người vừa ý chớ má, đâu ưng đại dược". Bà cắt ngang: "Ôi ! Buổi chợ Đông, con cá hồng anh chê lạt. Buổi chợ chiều, con cá bạc anh khen ngon". Nói một hồi mình chỉ còn biết dạ! dạ! cho mẹ vui.


Bấm tắt điện thoại, úp mặt vào gối cố ngủ lại. Nhưng không thể, câu nói con cá hông... con cá bạc của bà làm mình suy nghĩ mãi. Mà đúng thật, hình như tiêu chí lựa chọn của mình đang giảm dần và ngày càng giảm mạnh hơn thì phải. Có khi nào, đến một lúc nào đó tiêu chí chỉ còn "Thôi kệ" ko ta?
— cảm thấy
webtretho
lo lắng.


_______________


< Sài Gòn, 5h30 sáng ngày hai mươi bốn tết >