Tình yêu giống như đồng hồ cát. Khi lý trí trống rỗng thì trái tim tràn đầy.



Tôi biết và đã chờ đợi rất lâu cái cảm giác người yêu nói tiếng chia tay, tôi nghĩ hẳn là khi ấy tâm trạng tôi diễn biến phức tạp lắm. Vậy mà khi nó đến tôi thấy thật đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi chẳng buồn chút nào mà còn bình thản đi uống cà phê ngoài phố. Lúc đó tôi sống bằng lý trí của mình?


Nhưng trớ trêu thay, sao tôi lại nhớ đến những kỷ niệm tình yêu nhiều đến thế. Ngày ấy tôi và em yêu nhau, ở cái tuổi chín chắn chưa chín hẳn trẻ con chẳng trẻ con, nhưng tôi yêu em bằng những rung động của trái tim mình, đã có những lúc bàn đến chuyện sau này. Em không xinh đẹp, nhưng duyên lắm, nhất là nụ cười với những chiếc răng khểnh dễ thương, hễ có ai trêu là xấu hổ, mặc không nói gì về tình yêu chớm nở trong màu thu rực rỡ…


Hồi đó kinh tế khủng hoảng, bỗng chốc lát tôi trở thành người thất nghiệp, đi tư vấn, đánh giá ăn lương công nhật, cuộc đời tẻ nhạt khi không có việc thì ôm máy tính chơi game. Những ngày dài chán chường với công việc, tôi ra ngồi quán cóc nhìn dòng người qua lại cho bớt hiu quạnh, chị hàng nước thương tình đã đã lớn nhưng chưa có đường đi lối về, giới thiệu về em với một kẻ nhởn nhơ như thế…Và rồi sau bao mong chờ, em cũng xuất hiện, nhìn thấy tôi em cười miệng toàn là răng “chắc nhà giàu nên nhiều răng”, nhìn thấy mà ngứa mắt, ấy thế mà thấy đôi má bừng đỏ, cũng thấy dễ mến. Thế rồi một sáng mùa đông, cà phê Hàng Cá, những dòng tin nhắn vội vã, những tâm sự qua lại lý trí tôi đừng yêu. Thế mà trái tim cô đơn tội lỗi cứ yêu, yêu trong lo sợ một ngày nào đó em sẽ ra đi để lại nỗi đau vô bờ bến trong tôi. Sau đám cưới thằng bạn thân 2 ngày, tôi nói lời yêu thương em, em hạnh phúc lắm…


Chúng tôi có những kỷ niệm đẹp về tình yêu. Đã có những lúc hai đứa tính đến chuyện cưới nhau, đã có những lúc xa nhau, những lúc bên nhau trong chiều mưa đổ miên man, đã có những em chờ tôi trong nắng cháy mùa hè, chiều đông giá rét, đã có những lúc em lừa dối tôi, đã có nhiều giận hờn và nước mắt nhưng thực tình tôi yêu thương lắm… Thế nhưng, gia đình không đồng ý, tôi nghĩ điều này đơn giản thôi, chỉ cần cố gắng và nỗ lực xây dựng cuộc sống với cái nhìn về tương lai sẽ có những hi vọng khả quan và thực tình nó chẳng đơn giản như tôi nghĩ tí tẹo nào. Nhưng cuộc đời có những lý do của nó, tôi không chấp nhất điều gì. Cảm thấy mình cũng là người kém cỏi, đa đoan tôi dần buông xuôi tất cả…


Sau bao nhiêu cố gắng không biết mệt mỏi, em cũng ra đi, Em lên blog khoe có người yêu mới tặng em bài hát lãng mạn và cuộc đời em như được đổi thay, như biển lớn sóng trào, hát ca hạnh phúc... Tôi biết là khoe như vậy nhưng trong lòng chắc vẫn đau, thôi thì mừng cho em. Tôi có ý định đem vứt hết những đồ kỷ niệm đi để quên hẳn em thế là một ngày đẹp trời cơn thịnh nộ nổi lên, tôi gom tất cả cho vào túi nilon xách ra bãi rác, nhưng xách đi đến nửa đường tôi lại bâng khuâng xách về, nhặt đôi vòng đá xinh xinh lên, không nỡ lòng nào, dù sao trái tim mình vẫn còn nguyên hình bóng, còn nguyên nụ cưới tươi mới của người con gái ấy. Có lẽ cả cuộc đời này chẳng thể nào quên được.


Ngày tháng dài, tôi đã chìm vào hoài mộng tiếc thương tình yêu của mình, thương cho mình thương cho kiếp nghèo lênh đênh. Cố gắng mãi để xây dựng cuộc đời, rồi chả có gì, hai bàn tay trắng, nổi trôi, phiêu dạt giữa dòng đời cô quạnh. Mất đi tình yêu tôi lao vào học tập, tìm kiếm những cơ hội mới để ổn định công việc, nhưng đâu đó trong một ngõ nhỏ của trái tim nụ cười ấy ngày gặp nhau vẫn vẹn nguyên không vụn vỡ.


Mỗi buổi sáng của cuộc đời, tỉnh dậy với bình minh, dù không yêu đời nhưng vẫn miên man một nỗi nhớ khó tả, lên văn phòng cười cười, nói nói huyên thuyên như một đứa trẻ con, rồi viết viết, tính tính. Để rồi chiều về với những con đường nhỏ khi thành phố lên đèn, từng cặp tình nhân ôm eo lướt đi qua tôi như gió. Trái tim như se thắt, xót xa. Một chút hương hoa sữa cuối mùa góc đường Giải phóng-Cồ Việt, anh giao thông đứng phân làn, cậu sinh viên bán hạt dẻ, chị gái đẩy xe ngô, em học sinh chờ xe buýt, dòng người hối hả bon chen nhau từng xentimet đường chạy nhanh về nhà để kịp giờ cơm tối bên gia đình… Tự hỏi cuộc đời này tìm hạnh phúc ở đâu nhỉ? Tôi tìm hạnh phúc ở đâu? Tôi vẫn ngóng chờ mùa đông sang, chờ hoa sữa phai màu, chờ những hạnh phúc khác đâm chồi trong giá rét. Để rồi đêm về nghe lại tiếng lòng mình, nghe tiếng nói yêu thương của trái tim mình với những cảm xúc khác. Mong cho những đam mê, khát khao và dại khờ của tình yêu không còn đâu đó trong trái tim đau. Đó là Đồng hồ cát vậy.


Đã kết thúc một mùa đông nữa rồi, kết thúc những năm tháng say mê, tôi bước ra khoảng sân nhỏ nhạt nắng buổi chiều, thấy thấu lạnh trong người dường như có một linh hồn “tôi” vừa bay vút lên tận trời xanh dõi ánh mắt xa xăm đau buồn về nơi có những giấc mơ hạnh phúc.