Đơn phương người mình thích, hay mở lòng với người thích mình?
Lại là chủ đề xưa như diễm nhưng câu trả lời của mỗi người chắc chắn sẽ khác nhau :|
Có câu nói "Tình đơn phương bao giờ cũng là đẹp nhất", nhưng nhiều người lại chẳng đồng ý. Đơn phương đau khổ lắm. Cái cảm giác thích một người mà ko dám nói ra vì ko muốn là "Kì đà cản mũi". Vậy mà con người hẳn cũng có ít nhất 1 lần yêu đơn phương đấy thôi. Chỉ cần âm thầm lặng lẽ quan tâm người ta, đôi khi thấy người ta hạnh phúc bên người khác, mình cũng cảm thấy an lòng.
Nhưng nếu cứ đơn phương 1 người mãi ko thuộc về mình, tuổi xuân sẽ trôi qua nhanh lắm! Đúng lúc ấy, có người ngỏ lời với bạn. Ừ thì bạn cũng cảm thấy vui vui trong lòng, vì ít ra vẫn còn có người để ý đến mình. Nhưng những cảm giác hồi hộp, vui mừng của 1 tình yêu mới chớm đúng nghĩa lại chẳng thấy đâu? Vẫn cứ lặng thầm dành thời gian vô ích để nghĩ đến ai kia... Yêu ko thể gượng ép, yêu ko thể tùy tiện mà chọn bừa được. Nếu ko sẽ chỉ làm khổ nhau mà thôi. Và hình như có chút gì đó gọi là "lừa dối"...
Ý kiến của mọi người thì sao ạ? Chắc có ko ít anh/chị/bạn rơi vào hoàn cảnh này rồi :)
Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh rối rắm này. Và vì ko tìm được sự đồng cảm từ phía Người-thích-mình, mình đã chọn nói thẳng để người đó ko mất thời gian thêm với mình nữa. Rồi họ sẽ tìm được người phù hợp hơn mình. Còn đối với Người-mình-thích, mình cũng đã cố gắng quên đi, ko nghĩ nhiều về người đó nữa. Dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Được làm những gì mình muốn, được sự quan tâm của gia đình và bạn bè, đối với mình hiện tại là đủ :) Mình tin sẽ có ngày, mình lại tìm được cảm giác rung động trong tình yêu, mà nó hẳn phải đến từ 2 phía :)
Chúc các bạn, anh chị đọc được bài này một ngày tốt lành!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình cờ đọc đc tiêu đề bài viết của anh e thấy rất giống với h/c hiện tại của em. Em có thể hỏi anh 1 việc hơi...
Thôi...
Thế thì...