Cuộc sống với những trải nghiệm đang hàng ngày, hàng giờ gặm nhấm cảm xúc của bạn?

Tôi từng nghĩ về một viễn cảnh đầy màu hồng, nhưng thời gian đang làm phai nhạt, và thật phũ phàng thay, đôi khi tôi không cảm nhận được màu sắc của cuộc sống.

Tôi cố gắng vượt qua, bởi tôi có bố mẹ, có vợ con, có công việc, ... tôi có tất cả!

Thực ra, trong mắt mọi người, tôi vẫn rất ổn. Dù giãn cách, tôi vẫn làm việc. Công việc bận rộn hơn. Thu nhập thậm chí cao hơn. Tôi còn là người lan tỏa tâm trạng tích cực cho người thân, cho đồng nghiệp.

Nhưng tôi không hiểu, không thể lý giải được ở một khoảng lặng nào đó, tôi thực sự không biết mình đang muốn gì?

Tôi muốn hét lên! Muốn chạy ào ra phố, muốn kéo ai đó, muốn xà vào hàng bánh khoai, hàng ốc, hàng bún, ... muốn chạy như điên trên những triền đê, muốn nghe giọng ai đó đang gọi với theo, muốn cảm nhận hơi thở thật gần, muốn cảm nhận bàn tay nhỏ xinh nhặt từng đốm cỏ may, .... nhưng tất cả đã bị thời gian xóa nhòa, lấy đi tất cả, cảm xúc, tâm trí, và cuộc sống.

Tôi muốn bật khóc. Mà không được.