Đôi giày em chọn cho mình đẹp nhưng sao chẳng vừa chân...................
Người ta khổ vì thương không phải cách- Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người...
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường xa quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.
Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độ
Từ ngày tình nguyện ở bên anh, em biết mình đang đi dần vào ngõ chật, với tay để giữ một món đồ lấp lánh nhưng không thuộc về bản thân em. Anh là một cơn gió lạ cuốn em đi, anh là những gì em chưa từng tìm kiếm ở một người đàn ông, anh có sự ngông cuồng, anh trẻ con, thêm một chút phong trần. anh lạnh lùng, mà em không thể nắm bắt không như bất kỳ một người đàn ông nào khác.
em không quá ngoan nhưng chưa đủ hư, để sống như anh mong muốn. Anh bảo anh không thích bị quản lý, rằng yêu anh em sẽ vui nhưng chỉ nên biết thế thôi. Đừng chờ j ở anh, yêu anh là không quá khứ , không tương lai. Em tủi thân, dù từ đầu không phải là em không biết, chỉ là tự đối mình không dám nói ra mà thôi. Nhưng sao anh nói ngọt được với tất cả mọi người, tiếc chi một lời nói dối cho tim em đỡ đau.
Có ai bước vào tình yêu, ngày nào yêu cũng hoang mang, hôm nay có phải là ngày cuối, sau hôm nay em có giữ được anh bên mình nữa không. Tình yêu của mình sao giống một cái đồng hồ đếm ngược thế anh? càng yêu em càng thấy mong manh càng không níu kéo lại được. Em bất lực lắm anh biết không?
Để rồi, em lại càng không biết anh ở đâu, anh đang làm j, lại nt lại gọi điện , để càng vi phạm vào nguyên tắc đừng quản lý anh.Em lại tự đẩy anh đi xa em hơn.
Em sợ lắm, nhưng không làm j để thay đổi được. Hay là chỉ là em tự kỷ trong tình yêu của mình, vì anh vẫn cười khi em hỏi anh anh còn yêu em không? vì câu trả lời của anh luôn là anh không yêu em thì anh ở bên em làm j?
Em không dám nói với ai những điều này, vì những người biết em, nghĩ em mạnh mẽ, ngoan ngoãn như thế nào, không nghĩ là nguơì em chọn cho mình lại là anh, anh không đẩy em ra, không kéo em vào, em không thể xa anh, nhưng không thể tới gần hơn.........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đôi khi không hiểu kiếp trước em nợ tình j anh mà kiếp này em luỵ tình dến thế....
Vào rồi, thì nói. Trên đời này...
Chou cũng cám ơn Oép trẻ ranh vì nhờ nó Chou biết...
Nhà tớ có đc cái gen di truyền hay nhấm, ghét chen lấn dành giật. Ko phải vì tài hèn sức mọn mà vì lười :39:
Tớ...