Mình và anh quen nhau 2 năm, anh là mối tình đầu của mình. Thời gian mình quen biết nhau với mình anh là người tuyệt vời, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình sau này. Nhưng trong nửa năm trở lại đây mình và anh xảy ra mâu thuẫn. Dù đôi khi giận hờn 2 đứa có nói nên ngừng lại để suy nghĩ nhưng cũng quay về với nhau. Nhiều lúc anh lạnh nhạt với mình, không quan tâm và dành thời gian cho mình như trước nữa. Mình hỏi thì anh bào là anh bận làm. Cũng nhiều lần mình cảm giá anh đang tìm hiểu 1 người nào đó, nhưng hết lần này đến lần khác anh bao biện và chính mình cũng tìm lý do bao biện cho anh. Đến 1 hôm mình biết được cùng chỗ làm với anh ấy có 1 cô gái mến anh. Trong lúc mình và anh giận nhau, anh tìm đến cô ta. Mình hỏi chuyện thì anh chỉ nói 2 người thân thiết chứ không có gì. trên fb anh mình thấy xuất hiện những tấm hình 2 người chụp chung, dù là với nhiều người nhưng 2 người chưa bao giờ tách rời nhau. Mình cũng đã góp ý là mình k thích chuyện như vậy và anh nên tránh xa cô ta ra nếu k muốn người khác hiểu nhầm. Anh ậm ừ nhưng tình trạng đó vẫn không khắc phục và mức độ thân thiết ngày càng nặng hơn. Hôm sinh nhật anh, cái bánh kem khắc tên rất thân mật, mình nói với anh, thì anh chặn hẵn fb mình. Mình nói thì anh lấy lí do , do mình lên fb thấy anh nên suy nghĩ lung tung, anh k muốn mình suy nghĩ lung tung nữa. Mình quyết định gửi mail cho cô gái kia, giới thiệu rằng mình là bạn gái của anh và chắc chị k biết đến sự tồn tại của mình vì anh ấy quá kín tiếng. Mình kể cho chị ấy nghe về chuyện giữa mình và anh và chị. và mong chị ấy nếu có ý với bạn trai mình thì chị ấy nên suy nghĩ lại. và mong rằng đó là cuộc nói chuyện riêng giữa 2 chị em ta, giữa 2 người con gái tâm sự với nhau, chứ không phải là cuộc nói chuyện với tình địch.


Sau khi mình xác nhận cô ấy đã đọc, vài phút sau anh nhắn cho mình là cô ta gọi cho anh, nhưng lại hỏi mình là ai. Lúc đó mình đã xác nhận lại mọi thứ, tất cả là sự thật chứ k phải là sự hiểu lầm. Anh và cô ấy đang tìm hiểu nhau. Rồi anh nói rằng " Tụi mình không còn là gì của nhau nữa nhé." Anh ta trơ tráo đến mức nói rằng " chuyện của mình đã kết thúc từ lâu lắm rồi" và do mình k trân trọng nó. nhưng vừa mới đó anh ta còn ôm ấp mình, còn hôn mình, vẫn gọi điện cho mình. Còn bảo rằng tới đám cưới mình sẽ tổ chức ở đâu, ....


Bây giờ mình trở thành kẻ thủ ác, là kẻ theo bám anh trong khi nhiều lần mình đề nghị anh nên xác định lại tình cảm của mình và nên dứt khoát đi thì hơn.


Anh bây giờ k còn là anh ngày xưa mình biết. Anh ấy chết rồi, bây giờ chỉ là 1 kẻ phản bội, trơ tráo mà thôi.


Nhưng không hiểu sao mình k rơi 1 giọt nước mắt nào hay do mình quá tức giận nên đã làm giảm đi nỗi buồn. Mình k tiếc con người đó, mình chỉ tiếc nuối những kỉ niệm đẹp mà 2 đứa đã từng có mà thôi.


Cảm thấy mung lung, mờ hồ , k xác định đc cảm xúc của mình bây giờ thế nào?