Anh nói với Em Anh thanh thản...


Sau tất cả những gì đã qua.


Thật thế nhỉ, thì tốt biết mấy!!


Đã qua rồi thì thôi (:


Nhiều chuyện đã xảy ra, đẩy Em với Anh đã xa lại còn cách


Nói gì đây?


Rằng Em vẫn yêu Anh ư?!


Muộn quá, và Anh cũng thế.


Cũng chỉ là những thói quen trần thế


Có được một ai dám khóc cho mình.


 


Thà em là bong bóng thuỷ tinh, lung linh đi...


Rồi vỡ như mơ, như ảo giác


Còn hơn đứng...


Hàng rào cây
xanh
và nhiều lá cỏ


Lơ thơ mấy nhành hoa.
Đỏ


...như trái tim em.


Khóc em!!!


 


Em vẫn cứ thói quen màu đỏ.


Tự khóc mình trong những đêm thâu.


Lột xác !


Cho trôi đi quá khứ và những đêm màu.
Hồng
lên, môi và tình yêu !


Ôi !!!


Đêm nguyên thuỷ trong ta màu gì nhỉ ??


Trắng
,
đỏ
,
hồng
,
đen
... 


Đi hết chặng đường yêu quá trở thành ghen.. 


Đêm từ trắng hoá nên màu u tối...


 


Em không thích lời |nói dối|...


lỡ rồi...


thốt ra...


từ môi...


Anh!


Thì thôi... bong bóng thuỷ tinh tan vỡ.


Đêm từ
hồng
đã hoá đêm
đen
...!


Trưa nay chị ấy đã gọi điện cho em, chị ấy muốn gặp em.


Chị ấy là người yêu mới của anh. Còn anh?


Anh là người yêu cũ của em, lạ nhỉ! Yêu mà cũng có cũ và mới ư? Anh là người em yêu, nói thế có được không?


Hôm nay em nghĩ nhiều về em ngày xưa, lúc ta còn là người yêu của nhau....


Tất cả những gì em làm khi ấy, cuối cùng cũng vẫn bởi vì… em quá yêu anh!


Nên em cần phải nghĩ cho anh! Em cũng chẳng cần ai nghĩ cho em! Em chỉ cần nghĩ cho anh là đủ! Nghĩ cho anh để không bám lấy anh, níu lấy anh, làm chậm bước chân anh đi, làm cho anh phải chịu bất cứ điều gì mệt mỏi.


Em cần là thứ anh cần, cái anh cần, người anh cần. Vậy thôi! Anh cần gì, thì em sẽ là thứ đó, để cho anh nhất định sẽ luôn có nó bên mình!


Còn bây giờ ư? Em đã khác đi, chỉ duy có điều này chẳng khác, em yêu anh.


Với em yêu chẳng có ít hay nhiều, yêu thì chỉ là yêu thôi chứ, bởi vì từ "rất nhiều" cũng chỉ thể hiện được một phần nhỏ xíu. Em cũng chẳng thích cái cụm từ "tình yêu thật sự", bởi đã là "tình yêu", nó sẽ luôn "thật sự".


Mỗi khi em nghĩ đến anh, đến những năm tháng qua, nước mắt em lại rơi.


Nhưng mà cũng 3 tháng nay rồi, em ít khóc, em lui cui với bếp núc, chăm chút từng góc nhà, bày biện bánh, trà, hoa.. Cuộc sống của em yên bình lắm, anh ạ.


Hôm nay, chị ấy đến gặp em, như một ánh chớp rạch ngang mảnh trời trong veo em co mình cố giữ, từng lời chị ấy nói, đâm toác xé toạc trái tim bé nhỏ của em.


Em chẳng phải một cô gái quá đỗi mỏng manh, yếu đuối và dễ vỡ, chẳng phải em quá tốt, quá rộng lượng với người đã không nhân nhượng mà ném đá vào em như chị ấy, chỉ là em đủ thương anh để nương theo những gì sẽ làm anh vui nhất. Với em, anh ạ, niềm vui của anh quan trọng biết nhường nào.


Chị ấy đẹp, chị ấy giàu có và kiêu kỳ. Một người phụ nữ đẹp như chị ấy chắc hẳn là bận rộn lắm, sẽ không như em, chỉ biết có vài trang sách cỏn con, loay hoay trong cái góc bếp tròn tròn, niềm vui chị ấy dành cho anh - em mong là to lớn lắm, hơn hẳn những bữa cơm thường em vẫn nấu, hơn hẳn bánh trái em vẫn làm, hơn hẳn nước ấm pha sẵn sàng để anh làm về đi tắm, hơn luôn những bữa cháo đêm cho anh xem bóng đá và rồi sáng là món mỳ xào bò anh thích, phải dọn vội để anh còn kịp giờ làm :P.. Em thì chỉ là em thôi :)


Cuối cùng, em chẳng là người anh chọn, anh hả?


Hôm nay chị ấy bảo em là đứa trơ trẽn, vô học, đũa mốc mà đòi chòi mâm son..


Tội của em thật lớn, đã dám cả gan níu kéo anh, tỏ ra tội nghiệp ngõ hầu xin xỏ từ anh chút lòng thương hại, vương vấn bước anh đi.


Tội của em càng lớn, vì đã nịnh bợ Mẹ anh, diễn vở cô vợ đảm đang và con dâu hiền hiếu thảo..


Mà em, thì nào có dám. Chia tay anh rồi đến một câu thăm hỏi em cũng không dám nói, thi thoảng nghe đâu đó nhắc đến tên anh lòng em lại đau đến nhói, nhắc đến anh - mà không còn có em.


Em đã rất cố gắng và em đã làm khá tốt, em không khóc. Em chỉ nín thở thật lâu, lấy tay ôm ghì trước bụng. Em rất đau.


Cả quãng đường về nhà, nước mắt em cứ chực trào ra, em nuốt vào từng cơn mặn đắng. Cố gắng, em tự vòng tay ôm lấy mình. Em cố nặn ra một nụ cười xa lạ, để rồi tự thấy nó sao mà méo mó.


Rồi chiều, chị ấy gọi thẳng đến nhà, Bà nghe máy, em chẳng biết phải làm sao, Bà phát hoảng, chị ấy có lẽ cũng đã nặng lời trách quở.


Em nhìn Bà Ngoại khóc, Bà xoa xoa vai em rồi nấc lên từng hồi "sao cháu bà lại khốn khổ thế này? con có làm gì nên tội với người ta mà để người ta mắng cho như thế?".. Em cũng lại ngân ngấn hai hàng.


Em thương Bà, em sợ Bà lo, đã chẳng làm gì cho Bà vui lại còn gây ra cơ sự thế này, lòng em tan nát quá.



Thực tâm, em chỉ mong là, anh và chị ấy hạnh phúc hoặc giả cũng phần nào hạnh phúc.


Em mong chị ấy để cho em được bình yên sống tiếp, đừng cứ đâm sâu thêm vào những vết thương vốn dĩ em chẳng biết khi nào lành lại. Em không giận, Bà em dạy em không trách hờn gì kẻ khác, cho dù họ có xé nát tim em. Có lẽ là, em cũng quen rồi, từ từ sẽ qua cả thôi.