Hnay 6/10, 1 năm trước ngày này em thử que và biết mình có bầu. Chồng à ngày hôm ấy e vui lắm nhưng e thích được a chiều nên lúc nào cũng đành hanh bắt nạt anh, muốn được quan tâm nên đỏng đảnh với anh, chẳng được bao lâu thì anh rời xa em. Thời gian trôi nhanh quá 1 năm rồi đấy, con gái mình bh đã hơn 4 tháng tuổi rồi. Trvia xinh xắn đáng yêu và con ngoan lắm. Hnay e nhớ anh lắm. Từ ngày anh mất em vẫn luôn yêu luôn nhớ anh. Ước gì cái thể xác hiện giờ của anh vẫn mang linh hồn của anh nhỉ, mẹ con em lẻ loi lắm, con gái thiệt thòi lắm, em thì đau khổ đủ đường rồi.
Một đứa kiêu căng ngạo mạn như em bây h còn ko dám so sánh cả với bà hàng rau anh ạ. Em ko có chồng, con em ko có cha. Em đã đi qua được 330 ngày như thế rồi đấy anh ạ. Có lúc e tưởng như phát điên muốn lao đến đâm nát cái thân xác đang mang tên anh. Kẻ đó chửi em, coi thường em, khốn nạn với em. Em ko có cách nào đuổi nó đi được anh à. Bao giờ em mới tìm thấy anh? Bao giờ con gái mới có cha hả anh. Anh nói anh ko bỏ ng con gái anh yêu thương, ko bỏ mẹ của những đứa con anh mà. Huhu em ấm ức lắm, em đau khổ lắm. Sao ngay cả anh cũng ko tin em, tin con, tin vào tình yêu em dành cho anh. Đã bao giờ anh thấy ai yêu anh như em chưa? Đã bao giờ có ai hi sinh cho anh nhiều như em chưa? Vậy mà sao anh lại chết? Em còn chưa kịp làm vợ đa phải làm mẹ, em chưa kịp lấy chồng thì đã chịu kiếp ở goá. Em đã thề rằng sẽ ko bao h cho ai bước chân vào csong của mẹ con em nữa rồi. Anh chửi em anh khinh em, anh nhìn thế giới ngoài kia đi, bao nhiêu người ghét anh, bao nhieu người phản bội anh, tuyệt nhiên trong số đấy ko có em anh à, cho dù anh có tệ thế tệ nữa em vẫn sẽ để tang cho anh hết cđ này. 1 năm -2 năm -10 năm -20 năm em vẫn sẽ sống một mình với con. Em ko chấp nhận ko tha thứ cũng ko hận anh em chỉ ko buông tay được anh ạ. Em điên rồi. Em hỏng mất trí óc rồi. Nhìn con em đau lắm anh biết ko? Nó còn ko có cha trong giấy khai sinh anh ạ, ko có cha khác với việc ko ở bên cha rất nhiều anh có biết ko?
Anh chối bỏ con, bỏ rơi em, anh coi như chưa từng quen em đã đành, anh còn lên fb chửi em, cấm bạn bè thăm con chúng ta, cấm những người xung quanh qtam đến mẹ con em. Anh có biết một mình nuôi đứa trẻ vất vả thế nào ko anh? Sao anh ác thế? Sao anh đối xử với con anh tàn nhẫn thế? Anh có thấy bố anh ko? Bố anh yêu anh che chở cho anh, bao bọc cho anh, bố anh ko nhận cháu vì sợ hỏng tương lai của anh, anh có thấy ko? Vì anh mà bố anh bất chấp đạo đức bất chấp bất nhân , còn anh thì sao? Anh chặn fb của con gái anh coi như nó ko tồn tại, bạn bè anh ai chơi với em thì anh tuyệt giao với người ấy, anh tưởng làm vậy cả thế giới này ko biết việc anh làm sao anh? Con em nó ko có cha nhưng nó có một người mẹ dám làm dám chịu. Sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua. Con em nó ko có bố nhưng nó sẽ thành người anh ạ, em cho dù có phải bán rẻ tuổi xuân, bán nát nhân cách em cũng sẽ cho con em một cuộc sống ra sống, sống thật anh ạ, ko ảo ảo ảnh ảnh như anh đâu. Ngừoi cầu hôn với em 1 năm trước đã chết, người hứa với em sẽ chăm lo cho em và con cả cuộc đời này đã chết! Em sẽ để tang cho anh cả cđ này anh nhé! Anh cứ mượn tạm thân xác chồng em mà sống , cứ khốn nạn và đốn mạt trên thân xác của cha con gái em đi... Sau này em sẽ đòi lại hết, thế nên từ h đến lúc ấy anh cứ tận hưởng đi. Thiên đường rộng rãi anh ko vào , địa ngục kín cổng anh lại vô !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ko có sự hưởng ứng và đồng lõa của em thì cũng chả có bầu được. Sao cứ có bầu là vu vạ...