Nhận được điện thoại, không thể ngăn nổi những dòng nước mắt. Lần cuối cùng mình khóc cho mối tình 5 năm này là khi nào? Khi mình quyết định bước đi, đã tự dặn lòng rằng đây là lần cuối mình phải nhỏ lệ, rằng mình đã thanh thản, đã không còn yêu, đã không còn nhớ, để rồi giờ đây khi biết rằng có thể mình đã sai và chắc chắn rằng anh sẽ đi đến 1 nơi rất xa và có thể chẳng bao giờ mình có thể gặp lại, mình lại khóc. Bấm số điện thoại quen, nghe giọng nói quen, hẹn gặp nhau 1 lần trước khi quá muộn. Chắc chẳng còn gì để nói, chỉ muốn gặp 1 lần thôi, cũng có thể phải nói lên câu xin lỗi, để còn giữ cho nhau những tình cảm đẹp. Không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ lăn dài. Chỉ biết trách mình đã cho nhau quá nhiều cơ hội nhưng không biết nắm giữ, chỉ biết trách ông trời đã cho gặp nhau mà không cho nhau chữ "Duyên" để cùng nhau sẻ chia cuộc đời, cùng nhau vượt qua sóng gió. Đây là bài học lớn của cuộc đời, bài học về mất niềm tin vào nhau. Giá như mình đã tin. Giá như hôm đấy....Thương anh ốm mà không tìm về với gia đình, thương anh ốm mà không hề kêu than, thương anh vì nghĩ cho tương lai của mình mà không cần giải thích mọi điều, thương anh với gánh nặng quá lớn đang đè lên vai anh. Giờ thì mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm tay, mình cũng không thể giữ anh lại, vì với anh, giờ ra đi là con đường duy nhất.


Mất nhau rồi, mới thấy anh là người không thể thay thế. Tìm đâu ra người có thể cặm cụi ngồi xâu từng hạt vòng cho mình, tìm đâu người thực sự quan tâm lo lắng cho mình, tìm đâu người như anh? Tự nhiên những kỉ niệm mà mình đã cố quên lại đang ùa về. Đây này, lúc 2 đứa đi chơi xa, đây này, lúc 2 đứa về quê anh, lúc 2 đứa về quê mình, lúc 2 đứa đi xin bùa, lúc 2 đứa đi chùa cùng nhau, làm sao kể hết. Giờ chỉ có thể cầu chúc cho anh thành công. Nếu sau này, nếu gặp lại nhau, sẽ chẳng oán trách nhau. Còn với mình, sau bài học đắng ngắt này, sẽ học cách tin, học cách yêu để chẳng bao giờ phải rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng này.