10/12/2012 em tỏ tình vs anh. Anh chấp nhận. Em hỏi "anh có xíu tình cảm nào dành cho em ko?". "Ko. Anh ko có. Kiểu như thay đổi ko khí thôi". Em buồn nhưng chấp nhận. Em quen anh với suy nghĩ sẽ khiến anh yêu em. Thời gian dần trôi, anh yêu em thật. Nhưng bây giờ xin lỗi anh, em phải đi. Em ko thể ở bên cạnh người đàn ông ko mang lại cho em cảm giác an toàn và chung thủy.
Có người sẽ nói em khùng khi anh tốt như vậy mà lại ra đi. Anh có phản bội đâu mà lại bỏ anh? Em xin lỗi! Em cần một ng đàn ông biết tôn trọng ng yêu mình. Ko phản bội nhưng anh nói dối quá nhiều lần rồi.
Anh bắt em ko được đi chơi vs ai là nam dù là thằng bạn thân, ko cho em ngồi gần nam, ko cho em chung xe vs ai là nam, ko cho em nc vs nam. Đi chơi, đi học, đi làm cũng là những tn "em ở đâu, làm gì, ngồi gần ai?". Anh đã làm được những điều đó chưa?
Lần 1: anh nói dối vs nhỏ bạn chat chit suốt ngày của anh rằng anh độc thân. Xong xóa đoạn chat. Khi đó ta yêu nhau đc gần 4 tháng.
Lần 2: anh nói dối em là anh đi lang thang một mình thực chất là đi ăn uống vs con bạn khi nó nhờ sửa máy.
Lần 3: em năn nỉ anh đi xem cùng em bộ phim yêu thích nhưng ko đc. Anh thì đi với nhóm khác xem đúng phim đó, còn tìm cách nói dối để em ko biết. Sau buổi xem phim, anh biết em giận ra ngoài chưa về nhưng anh ko tìm em. Anh còn đi ăn, anh còn chở nhỏ đồng nghiệp về khi cả hai đều ăn no uống say. Trong khi nhà anh ngược đường một quãng xa mà anh???? Trong khi em phải đội mưa mà về???? Sao anh ko tìm em? Em đã ướt nhẹp đó anh.
Lần 4: trong khi em đi học trưa nắng mệt mỏi, nhức đầu, đau bụng vì tới tháng, bỏ quên máy tính ở nhà phải chạy khắp nơi ở kí túc xá mượn máy bạn thì anh hỏi thăm bằng những lời quan tâm cho có. Trong khi đó anh ở đâu? Sao anh ko đem máy tính cho em? Anh đang bận đi chơi bowling, ăn kfc vs 3 đứa con gái. Trong đó có một con bạn 8 năm nc 1 lần mà anh bảo là thân từ nhỏ. Hai con nhỏ lạ hoắc hươ chưa bao giờ anh gặp. Đi với em thì bảo chơi bowling hai ng chán lắm. Một mình chấp 3 đứa con gái chơi chung thì vui? Anh dặn tụi nó ko đc up hình fb để em ko biết. Khi em phát hiện thì nói dối đến cùng. Anh xem thường em vậy sao? Muốn qua mặt em bằng mọi cách. Muốn đi ư? Xin thì em cho chứ đừng gian dối.
Lần 5: hnay anh xin đi ăn cưới đồng nghiệp. Chỉ cần vài câu, anh khai ra việc chở nhỏ đồng nghiệp về. Người thì đầy hơi men. Chả hiểu gì.
Kêu tôi trả thù anh thì xin lỗi hiện giờ tôi ko làm được vì tôi chán ghét đàn ông. Những kẻ gia trưởng bắt ng phụ nữ phải theo ý mình nhưng bản thân mình thì tìm cách luồn lách. Đã bao nhiêu lần anh hứa và xin tôi tha thứ? Bao nhiêu lần nước mắt anh rơi nói "anh ko thiếu em được"? Bao nhiêu lần tôi tha thứ là bấy nhiêu lần anh cầm dao mà đâm vào tim tôi. Lỗi lầm anh nó ko đi đâu cả. Nó nằm đây, ngay trong tim tôi để khi có dịp là nó lại tái phát. Anh nói xem làm sao tôi có thể tin tưởng một ng đàn ông nói dối đến cùng, đến từng lời sẽ yêu thương tôi và tôn trọng tôi? Nói dối là xem thường ng khác. Chúng ta chỉ đi đến đây thôi. Ba mẹ anh hay ba mẹ tôi cũng ko cứu giúp gì đc nữa. Niềm tin đã giảm thì tình cảm cũng giảm theo. Tôi sợ có ngày còn kinh khủng hơn vì với anh là "ko từ chối" con gái. Chỉ có muốn hay ko muốn thôi chứ đừng đổ thừa hoàn cảnh, anh phải học dần hai chữ "từ chối" đi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1