Cho đến hôm nay e cũng không tin những điều e nhìn thấy khi đi qua đó. E chẳng biết diễn tả cảm giác của e khi nhìn thấy cười thật tươi trong ngày ăn hỏi của a. E chỉ biết là e quá hụt hẫng, thất vọng, nghèn nghẹn ở cổ, ..... có hàng trăm, hàng ngàn cảm giác cũng như câu hỏi e tự đặt ra cho mình lúc đấy. E tưởng mình đã nhìn nhầm và e mong là mình đã nhìn nhầm. Nhưng cho dù e cố giấu lòng mình đi chăng nữa thì đó chính là a trong bộ quần áo đó, trong khuôn mặt đó, trong nụ cười đó, trong hình dáng đó.... Chẳng biết có ai như e không nữa khi tận mắt chứng kiến người mà mình yêu đang chuẩn bị sang nhà chị ấy để làm lễ ăn hỏi...... có lẽ nó là điều quá sức tưởng tượng của e nhưng e vẫn fải cố gượng và fóng thật nhanh để có thể về nhà một cách an toàn nhất. A đã không nói điều đó cho e biết dù e biết là nó sẽ xảy đến và mình sẽ fải đối mặt với nó nhưng e không nghĩ là nó đã xảy ra quá sớm và quá nhanh. Để rồi em nhận được câu trả lời từ a là a không muốn cho e biết vì không muốn em fải cảm nhận những cảm giác đang diễn ra. Và cuối cùng là A vẫn yêu e. E chẳng biết điều đó có là thật không nữa. Đôi khi e đã cố gắng từ lừa dối chính e nhưng rồi có lẽ chẳng được. Bây giờ e không biết fải tin vào cái gì nữa cũng như e cũng chẳng biết fải làm thế nào cũng như e sẽ fải đối mặt thế nào. E thật không thể định hướng bất cứ một điều gì vào lúc này cho chính mình nữa!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Tự nhiên e lại thấy ghét cái thời tiết này cũng như ghét cái ngày thứ 7 và CN. E ghét những ngày cuối tuần như thế này cũng...
Vậy mà hôm qua e đã làm cái điều mà a mong muốn. Mà chẳng fải mình a mong muốn mà có cả e và mẹ e nữa. Giữ...
Em cứ nói...
Tự nhiên e lại bất giác đi đến nhà a. E chẳng hiểu e đi đến đó để làm gì nữa. Đến, nhìn, đi! Thật là quá...
Con muốn cám ơn vì hôm qua mẹ đã không mắng hay đánh con. Con đã làm mẹ thất vọng, con đã lấy đi tất cả niềm hy vọng...
Vậy là e đã dám thú nhận tất cả với mẹ rồi. E đã nói tất cả sự thật trừ cái sự thật là anh ấy bỏ con vì...