Tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện của chính tôi. Một kẻ thất bại, và cs thì đang vô cùng bế tắc!
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ, anh, chị đều là cán bộ nhà nước. Tôi cũng có một tuổi thơ đẹp dù gia đình ko phải khá giả vì đông con. Khi còn trong sự bao bọc của bố mẹ. Tôi đúng là một đứa con ngoan trò giỏi. Học lực luôn đứng nhất nhì trường và sau khi tốt nghiệp thpt tôi cũng thi đậu vào trường đại học xây dựng năm 2000. Một trường danh tiếng lúc bấy giờ. Tưởng tờ giấy gọi nhập trường sẽ mở ra một tương lai tươi sáng thì hoàn toàn ngược lại. Kể từ khi rời xa gia đình, tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Ham chơi, rượu chè, cờ bạc, bỏ bê học hành. Và kết quả là bị đuổi học. Nhưng ko hiểu sao tôi vẫn ko biết hối hận. Dù cố gắng ôn thi và tiếp tục thi đỗ vào trường đại học kiến trúc nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Kết quả là gia đình quyết định ko cho tôi học tiếp vì có cho học tiếp thì tôi cũng chẳng có kết quả gì ngoài những khoàn tiền phải trả nợ cho tôi. Vậy là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi trôi qua như vậy đó. Xin thôi học ở trường về quê, tôi làm đủ nghề. Thợ xây, thợ mộc, chăn nuôi. Thời gian cứ trôi đi như vậy và tôi cũng dần an phận với cs của mình. 7 năm trôi qua, do bố mẹ tôi có tích luỹ đc một khoản tiền và thấy tôi cũng bắt đầu biết lao động chăm chỉ nên đầu tư cho tôi một khoản tiền để mở cửa hàng bán đồ nội thất để tôi có cv ổn định còn tính chuyện cưới vợ. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, tuy ban đầu cửa hàng chưa thực sự cho tôi thu nhập ổn định nhưng tôi luôn cố gắng để phát triển nhất là từ khi tôi gặp cô ấy. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, có quen biết tôi từ nhỏ nhưng lâu rồi mới gặp lại. Chuyện tôi đến với cô ấy cũng rất tình cờ. Chỉ từ một câu hỏi thăm vu vơ của cô ấy về tôi mà tôi nghe nghười khác kể lại cộng với có vài lần tôi nói chuyện với mẹ cô ấy thì mẹ cô ấy luôn bảo cô ấy khen tôi rất nhiều. Nào là học giỏi, hiền, chịu khó. Có lẽ do ấn tượng từ ngày xưa. Tôi quyết định xin sđt nhắn tin nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi nc rất thoải mái như đã quen thân rồi. Cô ấy tâm sự với tôi rất nhiều, từ công việc cơ quan, chuyện bố mẹ cãi nhau hay cả chuyện tình cảm của cô ấy. Nói chung là tất cả nhũng chuyện làm cô ấy vui và ko vui đều tâm sự với tôi. Qua lời tâm sự đó tôi cũng biết cô ấy đang có người yêu nhưng hai người ko hợp nhau, hay cãi nhau, và như cô ấy nói thì cô ấy đã tùng chua tay người này nhưng bị gia đình ép buộc vì người này có cv ổn định và lại ở gần nhà. Sau một thời gian nhắn tin nc tôi quyết định tỏ tình với cô ấy. Ban đầu cô ấy cũng từ chối và nói có ny rồi nhưng lại thêm vào sao anh ko gặp em sớm hơn và nói những lời đó sớm hơn thì em ko phải khó xử như thế này. vậy là cô ấy đã yêu tôi, tôi quyết ko từ bỏ. Vẫn tiếp tục nt nc như trước, dù chưa chính thức nhưng qua cách nc thì chúng tôi đã là của nhau. Và cái ngày đó cũng đến. Cô ấy đã nói lên 3 từ mà tôi mong chờ bấy lâu "em yêu anh". Từ đó chúng tôi thường xuyên nt cho nhau hơn, hẹn hò đi chơi. Nhưng có một điều là quan hệ của cô ấy với người kia ko có gì thay đổi hết. Mỗi khi người kia đến chơi thì cô ấy đều dặn tôi ko nt nưa. Tôi có hỏi cô ấy là tôi có cơ hội ko thì cố ấy nói có. Vậy là tôi như con rối nằm trong tay cô ấy. Tôi luôn cố gắng làm cô ấy vui, ko đc quyền ghen dù cô ấy đang ngồi âu yếm với người đàn ông khác. Cho đến một ngày! Cô ấy nói em sẽ ko lấy ai hết, em đã chia tay với người ta rồi và anh cũng đừng liên lạc với em nữa. Nói song cô ấy tắt máy và cắt đứt liên lạc. Tôi cố níu kéo thì cô ấy cho tôi gặp một lần cuối. Nhưng 3 ngày sau thì cô ấy lại chủ động nhắn tin nói nhớ tôi, muốn gặp tôi. Tôi mừng như phát điên vì nghĩ cô ấy đã lựa chọn tôi. Sau này tôi mới biết, buổi chiều hôm cô ấy nt cho tôi, cô ấy và người kia đã làm lành và họ còn dẫn nhau đi mua sắm ở tp. Từ đó tôi nhận ra. Kể cả nhận lời yêu tôi nhưng cô ấy luôn xác định cưới người kia. Uất ức tôi nghĩ ra chò hèn hạ. Tôi ghi hình lại cảnh thân mật của tôi và cô ấy trong nhà nghỉ. Định gửi cho ny cô ấy biết chuyện. Hình đã đc ghi nhưng tôi ko gửi đi, vì vẫn muốn cố gắng thay đổi quyết định của cô ấy. Từ khi biết ko thể có đc cô ấy, tôi lại xa đoạ vào con đường cũ. Cờ bạc, lô đề, cá độ, rượu chè để tìm niềm vui trong khi chuyện tình đi vào ngõ cụt.
Và ngày định mệnh đó tới, cô ấy dứt khoát với tôi khi gia đình nhà kia đến dạm ngõ. Cùng lúc đó thì bố mẹ tôi cũng phát hiện ra tôi lại ngựa quen đường cũ.
Tôi mất tất cả, ty, cv. Cuộc sống đi vào ngõ cụt, ko tương lai. Tôi đã làm điều hèn hạ đó. Gửi những hình ảnh ghi lại đc cho gia đình ck sắp cưới của cô ấy. Mọi việc vỡ lở, đám cưới bị huỷ. Tôi mang tiếng thằng thất đức, cô ấy mang tiếng lẳng lơ. Và trời trùng phạt tôi. 5 tháng sau chuyện đó, cô ấy đã có một tấm chồng. Còn tôi thì vẫn ôm thương nhớ trong khi người ta rất hận mình. Tôi biết cô ấy bỉ tôi vì tôi ko có thu nhập ổn định, như để trả thù. Tôi thề với bản thân mình. Phải kiếm đc thật nhiều tiền, nhiều hơn chồng cô ấy. Vậy là tôi lao vào kiếm tiền, may mắn cho tôi là tôi cũng làm đc việc kiếm đc nhiều tiền hơn ck cô ấy nhưng tưởng tôi sẽ vui. Trái lại, nó chỉ mang đến cho tôi sự tiếc nuối. Sao mình ko làm đc việc đó sớm hơn. Bây giờ cs của tôi chỉ biết có hai việc. Ngày lao vào cv để kiếm tiền và tối về ngồi một mình trong phòng day dứt với biết bao câu hỏi giá như....
Nhưng tất cả đã muộn!
Cảm ơn bạn nào đã đọc câu chuyện của tôi. Tôi viết cũng chỉ muốn dãi bày tâm sự trong lúc ko biết nói với ai. Ko dám khuyên, nhưng hi vọng đừng có người nào mắc phải sai lầm như tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi cũng nghĩ vậy. Nên tôi đang phải trả giá.
Cảm ơn bạn!