Mình quen nhau khi em 28 anh 38 tuổi. 28 tuổi của em cũng có vài mối tình nhưng chỉ chợt đến chợt đi không có mối tình nào sâu đậm. Gia cảnh em cũng không khá giả gì bố mẹ đều làm nông nghiệp không có thu nhập nào khác nữa nên từ nhỏ em luôn ý thức về đồng tiền. 16 tuổi em tự kiếm tiền trang trải việc học hành quần áo. Hết cấp 3 em chọn ngành kế toán để theo học những ngày tháng xa nhà ở trọ bữa cơm của em chỉ là cơm trắng ăn với bột canh hoặc nước tương hôm nào sang lắm thì có thêm quả trứng. Ngoài thời gian học em làm thêm mọi thứ để kiếm tiền trang trải học hành ăn ở. Bao năm xa nhà bố mẹ không phải lo đồng nào cho e mà thỉnh thoảng em còn gửi về phụ giúp gd ở nhà. Rồi những ngày tháng đó cũng kết thúc e ra trường cũng phải chật vật mới kiếm đc việc làm. Khi công việc của em ổn định mức lương cũng kha khá đủ để em cảm thấy hài lòng thì em quen biết anh. Mình quen nhau cũng lạ em thấy facebook của anh trong danh sách bạn bè đã lâu nhưng mình chẳng bao giờ có bất kì liên hệ nào. Rồi một ngày đẹp trời anh nhắn tin cho em hỏi han này nọ em còn gắt lên với anh bảo anh hỏi gì mà lắm thế. A bảo a xin lỗi vì anh xa quê đã lâu nên a muốn hỏi thăm về quê hương thôi. Câu trả lời đó của anh làm e thấy chạnh lòng thấy mình thật có lỗi vì gắt gỏng với anh. Lúc ấy em nghĩ chắc anh cô đơn buồn tủi và nhớ nhà lắm vì em đã từng sống như thế không bạn bè không người thân ở quanh. Bao năm học hành em không chơi với ai chỉ có lên giảng đường và trở về đi làm. Không một chút liên lạc với bạn bè cùng quê hay bạn bè thủa cấp 3. Trong em bạn bè là từ ngữ thật sa xỉ. Và cái tính đó theo em đến tận bây giờ khi đã trải qua 4 năm làm việc giữa thành phố xa hoa. Khi đó em bảo anh nếu đúng như anh nói thì e sẽ giúp anh bớt cảm thấy cô đơn giữa xã hội ồn ào này và cũng là cho e có người bạn để nói chuyện tâm sự chuyện đời. Rồi cứ thế mình nói chuyện nhiều hơn anh bảo anh đang đi xuất khẩu lao động vì cs khó khăn nên phải đi xa làm ăn. Em cũng kể cho a cs của em ở việt nam như thế rồi có lẽ anh thấy cảm động về 1 người con gái như em hay cảm thấy có chút thương hại gì đó. Anh nói rằng anh yêu em. Lúc ấy em nghĩ em cũng không còn trẻ gì nữa nên cho anh một cơ hội nào đó chăng cũng là cho chính bản thân mình. Thời gian ấy em từng hỏi anh 38 tuổi mà anh chưa có người yêu thật à a bảo a chưa có, gia đình anh cũng đang bắt a về việt nam để lấy vợ. Anh bảo em về quê thì qua nhà anh. Cũng may nhà anh và nhà em chỉ cách nhau có 4km. Thời gian đc nghỉ lễ em đã quyết định đến nhà anh xem sao. Đón tiếp em là mẹ anh (bố anh mất sớm), các chị em nhà anh và cả các cô ruột. Cũng từ đây em biết đc rằng em học cùng em trai con cô nhà anh nữa. Mẹ anh kể về anh cũng có vài mối tình nhưng thời gian anh đi nước ngoài thì cô ấy đã lấy chồng giờ đã có con, mẹ kể rằng cs của anh vất vả anh thiệt thòi nhiều thứ.... Từ nhà anh trở về cảm giác của em là mẹ anh thật hiền và mọi người nhà a thật vui vẻ dễ gần em quyết định yêu thương anh từ đó. Thời gian đó với em cũng là khoảng thời gian hp mình nói chuyện với nhau kể cho nhau nghe mọi thứ trên đời. Anh bảo rằng cuối năm say anh sẽ về. Chúng mình hồi hộp đợi đến ngày gặp nhau. Gia đình anh ở việt nam bảo muốn đến nhà em nói chuyện cho em được qua lại nhà anh chơi em đồng ý và sắp xếp một buổi gặp mặt đó. Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp. Thời gian đó anh động viên em mình cùng về quê làm cho gần gũi em đồng ý. Trước khi anh về việt nam gần 1 tháng em đã nộp đơn xin nghỉ việc. Cách khoảng chục ngày trước khi anh về thì có 1 chị nhắn tin cho em hỏi em là người yêu của anh ah. Em hỏi chị là ai thì chị bảo chị là vợ của anh, anh chị cưới nhau từ năm 2001 vậy là tính ra đã 15 năm. Không biết anh có hiểu đc cảm giác của em khi đó không tình cảm của em niềm tin của em.... Ngày đó anh gọi điện e không nghe máy chỉ nhắn một câu chị ấy nhắn gửi rằng nếu anh về thì viết hộ chị cái đơn li hôn. Có lẽ anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra khi đó anh không gọi cho em nữa. Thất vọng tràn trề có lẽ mọi thứ không còn gì giải thích hay bàn cãi nữa.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy nhận xét cuộc đời mình nếu trải qua gần đất xa trời...
Cuộc đời còn rất dài. Còn rất nhiều những chuyện cay đắng về...