Anh ah, quyết định để anh ra đi quả là ko dễ dàng vói em chút nào. Nhưng em ko còn cách lựa chọn nào khác. Em đã phải cố gắng rất nhiều để đưa ra đưọc quyết định đó. Em đã cố thả lỏng cơ thể cùng những suy nghĩ của mình để ko nghĩ về anh. Nói cười huyên thuyên với vẻ tự tin lắm, để xoa dịu đi những cảm giác hụt hẫng, mất mát. Vậy mà, em bất lực thât rồi. Nó như 1cú sốc xoáy sâu trong tâm trí em vậy. Em ko thể nào thôi nghĩ về anh, ko thể nào gạt a và những gì diễn ra khoỉ tiềm thức của em được. E bắt đầu thấy sợ, sợ cái cảm giác này, sợ rằng em sẽ ko chiến thắng nổi những suy nghĩ đeo bám trong em, em sợ lắm.....


Phải làm sao đây anh? Em phải làm thế nào đây anh? Hãy chỉ cho em đi mà, làm ơn đi!!!


Em sợ cảm giác nhắm mát lại mà giấc ngủ chập chờn đong đầy hình bóng anh. Em ko biết đến khi nào em mói có thể nguây ngoai nỗi nhớ về anh nữa. Mọi sự xảy ra quá đột ngột làm em ko thể tin được, em vẫn đang bị sốc rất nặng. Mới buổi sáng em còn hạnh phúc khi có anh, vậy mà buổi chiều em đã mất anh thật sự. Còn bao nhiêu dự định của 2đứa chưa kịp thực hiện, em còn chưa kịp ra trường, chúng ta đã làm được gì đâu. Em muốn gào lên thật lớn để xua tan đi tất cả. Em nhớ anh, em lo lắng cho anh mà em ko được quyền hỏi thăm anh nữa rồi. OX ah, chồng ah...anh đang làm gì đấy? Anh đã an cơm chưa? Hôm nay công việc của anh có mệt lắm ko? Anh phải nhó giữ gìn sức khỏe đấy anh nhé, để còn làm việc và phải yêu em nhiều hơn nữa chứ. Thế hôm nay anh đã tìm được thủ phạm viết mảnh giấy để trên bàn anh chưa? Dù giận đến mấy cũng hãy cho chúng nó hiểu ko phải cợt nhả như thế là được đâu thôi nhé. Anh cũng đừng lỡ triệt đường sống của nó anh ah, hãy cho nó 1cơ hội thôi, mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn anh ah. Là theo em nghĩ thì như thế đấy - chồng của em ah, hi.


Em nhớ anh lắm, mà nỗi nhớ thì cứ chất chứa trong lòng thế này, em sợ mình sẽ ko chịu nổi mất, em sợ mình sẽ phát điên lên mất. Em muốn được quan tâm đến anh, được biết về anh, được nói chuyện với anh...uh thì ko cần gặp nhau cũng được, nhưng hãy cho em được nt nói chuyện với anh chứ. Những lúc như thế này, em rất sợ ở 1mình, mà dạo này sao em lại toàn phải ở 1mình thôi chứ, đúng là trò đùa của ông trời mà, phải chăng ông trời đang muốn thử em, muốn đùa giỡn với em? Làm việc cũng gần như chỉ có 1mình, tối nay 2đứa kia lại có hẹn rồi, lại chỉ mình em thui thủi đối diện với lòng mình, với sự thật phũ phàng kia..


"Anh còn tình cảm với em, nên anh mới gọi cho em như thế. Con tim anh bảo đi, nhưng lí trí thì bắt anh ở lại..." Em phải làm thế nào đây, hi vọng để tự tin? Hay để rồi lại tuyệt vọng?


...............................................


Nhớ và mong anh!


Em yêu Anh! SanU ah.