Tôi gặp em một ngày rất đặc biệt và cách mà tôi và em yêu nhau cũng đặc biệt không kém.


Ngày tôi gặp em chính là ngày mà gia đình em ghé nhà tôi chơi, mục đích của cuộc viếng thăm này là cho 2 đứa trẻ biết nhau, tìm hiểu nhau.


Nhưng ngày hôm đó tôi không hề có một chút háo hức, chờ đợi thậm chí tôi không thèm quan tâm đến. Bởi vì tôi đã có người yêu? Không, tôi chưa từng có người yêu. Bởi vì tôi không thích con gái? Không hề, tôi vẫn thường rung động trước những người khác phái chứ. Vậy thì tại sao, đơn giản thôi vì trong chuyện này tôi là người ngoài cuộc, mà nhân vật chính trong ngày hôm đó là em trai của tôi. Một cậu sinh viên CNTT sắp ra trường, đẹp trai, hiền lành, một cô sinh viên kinh tế sắp tốt nghiệp xinh xắn, dễ thương thì còn gì đẹp bằng cặp đôi đó nữa.


Thế là người ngoài cuộc chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ra chào khách rồi lăn chiếc xe chui vào lại vỏ ốc của mình. Tôi chào khách thật nhanh mà chưa kịp nhìn kỷ mặt "đứa em dâu tương lai của mình".


Rồi khách cũng về, một ngày cũng trôi qua bình thường như bao ngày, những điều đó chưa bao giờ làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của tôi. Nhưng rồi chỉ vài ngày sau thôi cuộc sống bắt đầu xáo trộn thật sự. Tôi nhận được một tin nhắn rất đặc biệt, và người nhắn tin không ai khác chính là em, em muốn làm quen, kết thân với người nhà của gia đình "chồng tương lai"? hay em hiếu kỳ về một người ít nói, sống khép kín? không tất cả đều không phải, mà đơn thuần em muốn chia sẽ với một người không may mắn mà thôi.


Tin qua, tin lại ngót nghét mà thời gian trôi qua gần 2 tháng mà không hề hay biết, và không biết từ bao giờ tôi đã mở lòng mình tâm sự với em tất cả những điều chất chứa trong lòng mình, và ngược lại em cũng vậy, em tâm sự với tôi nhiều thật nhiều, càng ngày tôi và em càng hiểu nhau. Nhưng bắt đầu từ đó trong lòng tôi có một nỗi sợ vô hình. Nhưng cái cảm giác tôi đang sợ ngày càng đến gần hơn.


Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tình yêu trong tôi và em đã nẩy mầm và ngày càng đâm chồi nẩy lộc nhiều hơn. Và tôi và em yêu nhau đơn giản vậy đó.


Tình yêu của em đã kéo tôi ra khỏi cái vỏ ốc của cuộc đời mình, nhưng tôi càng lo lắng hơn, thế là tôi quyết định tâm sự với em trai mình, những tưởng em trai tôi sẽ phản ứng vì tôi đã dám yêu người mà ba mẹ chọn cho mình. nhưng trái lại em tôi rất vui vẻ và chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên. thì ra em tôi đã biết từ lâu, vì giữa em tôi và cô ấy từ đầu đã xem nhau như bạn, và chuyện của tôi cũng được cô ấy tâm sự với thằng em trai tôi.


Thế là từ nay tôi đã có thêm một đồng minh, nhưng chuyện chúng tôi không bao giờ dám công khai, vì tôi cũng hiểu một người khiếm khuyết như tôi thì ba mẹ của em không thể nào chấp nhận. Và em trai tôi cũng từ đó đóng vai trò là một bức bình phong cho tôi và em có cơ hội gặp nhau và đi chơi với nhau.


"Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra" ba mẹ em cũng biết chuyện, họ phản ứng gay gắt, gay gắt đến nổi mà chúng tôi không còn cách nào tiếp tục cuộc tình này nữa, họ cấm em liên lạc với tôi, thậm chí cấm em đi con đường ngang nhà tôi.


Có thể từ đây tôi mất tình yêu đẹp và lớn nhất của đời mình, nhưng đó luôn là bước ngoặc của cuộc đời mình. tôi đã sống có ít hơn, có ý nghĩa hơn.


Cám ơn tình yêu của em đã kéo anh trở về với chính mình.