4 năm yêu nhau, a thì muốn xin cưới, nhà e thì chưa muốn do muốn em ổn định công việc, anh thì thúc giục em, còn em thì chỉ có thể nói to nhỏ với mẹ từ từ. Anh thì nghĩ em cái gì cũng theo mẹ, không chịu đấu tranh, mà cũng chẳng tâm sự với em, rồi nghĩ em không cố gắng cho tình cảm 2 người, đâm ra nản rồi đòi chia tay dù em đã cố níu kéo rất nhiều. Trong lúc anh nản anh có nói chuyện tâm sự với con bé khác. Vừa chia tay em xong đã gặp uống nước đi chơi cuối tuần với con bé đó, sau đó gia đình bên đó phản đối nên thôi. Sau đó 2 đứa có nói chuyện với nhau, bao nhiêu hiểu lầm được giải tỏa hết, chỉ còn chuyện con bé đó. Em mới hỏi tại sao anh thay đổi nhanh vậy, không coi 4 năm tình cảm ra gì, anh bảo là chỉ đi chơi uống nước cuối tuần với con bé đó để lấp chỗ trống, để vẫn có cảm giác có người chờ mình vào cuối tuần, anh còn bảo chỉ có như vậy chứ ko đi xa hơn, và hỏi em có muốn quay lại không. Bạn bè, gia đình đều em khuyên em không nên, nói với em nếu con bé đó tốt hơn em chưa chắc anh đã chịu quay lại. Em cảm thấy ám cảnh với chuyện này, cảm thấy khó mà chấp nhận được nên nói không muốn quay lại, mặc dù em vẫn còn yêu anh, và vừa nói xong thì em lại cảm thấy hối hận ngay lập tức .... Cũng được mấy tiếng rồi, nhưng em vẫn chưa thoát ra được trạng thái buồn này. Cảm thấy tiếc, khi 2 đứa đã có thể quay lại với nhau rồi, chỉ vì e chấp nhất như vậy lại hóa ra không thể, khi em vẫn yêu anh rất nhiều ....


Theo các chị em như vậy có phải rất chấp nhất không ạ? Nếu là các chị thì sẽ làm thế nào?