buôn lắm nên muốn trãi lòng mình với các mẹ đây,mong khi em viết những giòng này thì xin các mẹ đừng coi thường em nha.
cách đây nữa năm em gặp và yêu người đó nhưng 1 tháng sau em phát hiện người đó đã có vợ và 1con gái.lúc đó em đã muốn chắm dứt ko lằng nhằng với người có vợ .nhưng anh ấy đã quỳ xuống xin lỗi vì đã giấu em chuyện mình có vợ.nói cuộc hôn nhân la ngoài y muốn và không hanh phúc (vì thời gian wen nhau anh ấy và vợ đã chia tay để anh đi học thì năm tháng sau vợ anh báo là có bầu được 5 tháng mọi người khuyên ko nên lây nhưng anh nói thà lấy vì đứa bé sau nay có ly di cũng đc và vợ anh là người phụ nữ thích nhậu nhệt ,thuốc lá này nọ )em cũng bít vợ anh ấy vì cùng tham gia câu lạc bộ chung .rồi anh hứa sẽ ly di vợ khi chị ta thường xuyên gọi dt và nt cho em bằng những từ ngữ thậm thệ vì thời gian đó tụi em đang sống chung vì chi ta tự ý bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ gần 2tháng.
bây h chị ta ra đây báo là có thai đứa thứ 2 nữa .em khuyên anh nên về chăm sóc chi ấy và con pe và hỏi em như vậy anh thấy tủi cho wa .nhưng đó là do em chấp nhận ko giận ko oán ji ai hêt.anh ấy vẫn hết lòng yêu em nhưng h đây chị ta lại kêu phải chọn chị ta và các con ko thì sẽ bỏ đi.còn em từ lúc wen tới h chưa bao h khuyên anh bỏ vợ con hay ép buộc anh chuyện ji để cho anh khó xử.nhưng h thời gian trôi wa em thấy mọi người ngày càng khác .em càng lúc càng ghen với chị ta.rồi buồn ,đêm nào cũng nước mắt và phải nhập viện gần 1 tháng vì suy nhược.h đây em chỉ muốn có với anh ta một đứa con không phải vì núi kéo anh ây mà chỉ mong như vậy mình mới có trách nhiệm cho bản thân và chấm dứt những ngày tháng thế này lúc đó anh muốn chia tay em vẫn chấp nhận không núi kéo.h em phải sao đây các mẹ ,tinh thần em h suy sụp lắm....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anw, em Trinh Trinh ơi, em dừng lại được thì dừng ngay đi, chẳng có tương lai gì tươi sáng đâu,...
Muốn người ta giúp mình ít nhất cũng phải nói thật. Người như...
Ơ, em thật cũng chã hiểu...
Khi lên nhầm chuyến tàu thì có bao giờ e đến đúng đích đâu. Hãy rời bỏ con tàu đó và...
Anh nghĩ...
Mà đời cũng khù...