Gặp nhau và biết nhau ngay khi bước chân vào giảng đường đại học, anh một sinh viên với nụ cười dễ thương, thân thiện, tôi một cô gái dân tỉnh lẻ, nhút nhát.....Chỉ nhìn thấy nhau chốc lát rồi lại thôi.....Vì lúc đó tôi là cô bé đang say đắm với tình yêu đầu đời đang ửng lửa.....Nhiều lúc gặp nhau trong các hoạt động phong trào, nhìn anh, tim tôi khẽ rung động nhưng rồi đó chỉ thoáng qua....vì tôi biết, mình đã có người yêu rồi. Nhưng rồi cuộc sống đưa đẩy, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động phong trào, bắt đầu gặp anh nhiều hơn, và hơn nữa lại được học chung một lớp với anh. Lúc đó tôi là một cô gái đang gục ngã với sự đỗ vợ của tình yêu, anh đến và như mang đến cho tôi sức sống, cho tôi tiếng cười, sự quan tâm nhiều hơn, anh như "ÔNG BỤT" cứu lấy cuộc đời tôi vậy, cứ như vậy từng ngày cứ trôi qua, tôi và anh ngày gần nhau hơn...và rồi YÊU nhau. Tình yêu chúng tôi thật đẹp, nhẹ nhàng, ấm áp. Anh là người đàn ông rất tốt, anh luôn chăm sóc tôi,bên anh tôi chẳng phải lo lắng gì cả. Cứ như vậy mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng...đến khi tình yêu chúng tôi đến khiến nhiều bạn bè phải "ghen tỵ", như chẳng có gì có thể ngăn cản được nữa, thậm chí tôi còn muốn được làm mẹ của các con anh, nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy chúng tôi phải xa nhau vì tương lai và sự nghiệp của cả 2, bao lời thề hứa, tôi nhớ rất rõ tôi đã phải khóc nhiều đến nhường nào. Nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại, tôi mạnh mẽ chấp nhận "yêu xa" để tương lai 2 đứa tốt đẹp hơn, tôi bắt đầu lao vào học tập và làm việc để bớt trong vắng, để giết chết cái thời gian đơn côi đáng sợ, anh cũng cố gắng chờ đợi cơ hội để tiếp tục con đường của mình. Có một niềm tin mạnh liệt trong tôi rằng sẽ có ngày 2 đứa được bên nhau nên tôi dường như tin tưởng anh tuyệt đối và chẳng lo sợ gì. Rồi thời gian cũng dần trôi qua, xa nhau 4 tháng chúng tôi lại gặp nhau, suốt ngày bên nhau, đó chính là những giấy phút hạnh phúc mà có thể cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào quên...Gặp rồi cũng phải lại xa, lần này thí không biết bao lâu chúng tôi mới được gặp lại.....Và rồi giờ đây, có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa...Từ ngày xa nhau chúng tôi vẫn quan tâm nhau qua điện thoại, qua face, bằng tất cả những gì có thể để yêu thương nhau....mọi thứ đang bình thường bống nhiên anh nói muốn xa tôi vì anh mất dần cảm giác...Đọc tin nhắn của anh, thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi đau khổ nhưng vẫn cố níu kéo anh quay về...nhưng anh đã đi...mãi đến giờ vẫn vậy...dù tôi níu kéo nhưng anh vẫn không quay về. Tôi có cảm giác anh "thích" người con gái khác...đó chính là lúc tôi không còn đứng vững nữa. Lại một lần nữa trớ trêu, người ấy đã có người khác...và linh cảm của tôi, đó chỉ là một phần lí do nào đó thôi, tôi tin anh vẫn còn có gì đó không nói ra được....vì anh là con người muốn cho tôi cuộc sống sung túc, muốn lo tương lai cho tôi, nhưng hiện tại thì mọi thứ đang rất khó khăn vì công việc của anh cũng chưa có ổn định. Tôi bàng hoàng và không biết đâu chính là lí do thực sự, anh muốn tôi chờ anh, tôi đồng ý, nhưng rồi vì tôi sợ, tôi buồn nên anh k bắt tôi đợi nữa....đến giờ phút này, tôi không biết tôi nên làm gì, vì tôi quá yêu anh và không thể quên anh được, anh lâu lâu vẫn gọi đt, vẫn nt quan tâm tôi, tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi không muốn anh đau khổ, với tôi " anh có thể có nhiều con đường để đi nhưng chỉ cần biết lối về" nên chuyện anh có "thích" người đó hay không giờ tôi chẳng quan tâm nhiều nữa. Tôi biết cuộc sống của anh đang rất chán vì công việc chưa có nên anh rất bị áp lực nên có thể anh rất căng thẳng và chẳng muốn gì. Là anh muốn tôi chờ nhưng tôi quá nhạy cảm và ép anh phải đưa ra sự lựa chọn nên anh buộc phải ra đi, thực sự nghĩ lại tôi biết lúc đó lỗi cũng có ở mình, giá như tôi bình tĩnh hơn để anh yên tĩnh suy nghĩ thì tốt hơn. Nhưng mọi thứ giờ có lẽ quá muộn rồi, tôi không biết lí do thực sự mầ nh rời xa tôi là gì, và tôi không biết mình có nên đợi chờ anh nữa không???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1