Có những con đường dài hun hút, không thấy được điểm dừng. Muốn quay lại điểm xuất phát mà chẳng được. Tại sao không nghĩ cứ đi thì cuối cùng cũng thấy bờ?
Lâu lắm rồi mới vào webtretho, nó mới đi xa về, rất mệt và muốn ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt. Nó nhớ đến wtt, vào đọc và rồi chợt muốn viết. Lâu rồi cũng mất thói quen viết lách, trải lòng...
28tuổi- trắng tay. Trắng tay vì đi làm rồi nhưng bố mẹ vẫn bao bọc. Công việc không mấy thú vị, khô khan và áp lực. 28t có chút già nua, đi làm về, ăn uống dọn dẹp rồi lên phòng nằm, chẳng muốn nói chuyện hay giao lưu, vậy nên nó ế vẫn trong tư thế k cúi được đầu.
Đọc tâm sự của các bạn trẻ 22, 23 đã than ế, nó cười sao họ lo xa vậy? Mình còn chưa lo mà. Ế mà không hẳn ế, nhưng cái sự không ế của nó lại hoàn toàn đặc biệt, đặc biệt đến nỗi có thể đc gọi là dị biệt - chẳng biết nên cười hay khóc. Có lẽ phải cười cho cuộc đời nở hoa.
Một năm mới đến, nó phải cố gắng hơn rất nhiều.
Một năm mới chưa có dự định gì mới, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm thấy chông chênh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
----Không làm gì...