Em với anh yêu nhau cx gần 1 năm, tình cảm rất mặn nồng. Anh và em vốn ko hợp nhau về cách sống. Hồi mới yêu 2 đứa thường hay cãi nhau và giận dỗi vặt vãnh chỉ vì có những quan điểm bất đồng. Nhưng dần dần cố gắng cả 2 đều đã chung hòa đc.


Em rất yêu anh, vì anh em đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù nhiều lần bị anh làm cho buồn phiền, vì anh có chút ham chơi và đôi khi vô tâm nhưng anh luôn có cách bù đắp lại, khiến em luôn ko thể nào giân anh lâu. Anh đẹp trai, ko lăng nhăng, tính tình tốt, vừa nghiêm khắc lại vừa dịu dàng với em, duy chr có điều anh hơi yếu đuối trong chuyện tình cảm. Anh luôn là ng nói ct với em trc, em ko hiểu tại sao vì em biết anh yêu em rất nhiều mà lại ko trân trọng tình yêu như vậy. Lí do thì rất nhiều, lúc thì do em hơi ngang 1 chút, lúc thì do anh mệt mỏi với cuộc sống, lúc là do anh căng thẳng vì suy nghĩ nhiều.. những lúc ấy anh đều nói ct, nói hết yêu rồi cắt đứt liên lạc. Nhưng anh vẫn theo dõi FB em, đọc đc những lời đau khổ của em anh lại quay về, xin em tha thứ. Em đều tha thứ hết vì em ko thể bỏ anh, anh cx nói sẽ ko làm vậy nữa, nhưng mỗi khi ch lặp lại a đều có lí do chính đáng cả. Gần 1 năm mà ct "chính thức" phải đến 6-7 lần, chỉ có 1 lần từ phía em, em đều rút lại ngay :(


Rồi anh phải đi học xa, tc 2 đứa vẫn tiến triển tốt đẹp. Đợt gần đây anh về, anh hay đi chơi vs bạn, ko dành tgian ít ỏi cho em khiến em bực bội, nghĩ anh hết yêu. Em cáu giận làm anh mệt mỏi, anh lại viết mail xin ct, nói hết yo em rồi và em đừng nói thêm j khiến a suy nghĩ nữa :|. Khoảng 4 ngày em ghi lên mạng là chờ anh suy nghĩ lại đến hết đêm Giao thừa thôi. THì đúng giao thừa anh lại gặp em, xin lỗi và em lại tha thứ. Em biết em thật ngốc vì anh. Anh nói lần này a đã rút ra đc bài học, a sẽ k bg làm vậy với em nữa. Anh nói nh lắm...


Cuộc sống học tập của a rất khắc nghiệt, anh lại là ng vốn đc chiều chuộng quen nên càng khó khăn vs a hơn. E rất thông cảm và thương anh nhưng đôi khi ko tránh khỏi giận dỗi. Đợt này anh thi học kì, a càng căng thẳng hơn nên trong lúc cãi nhau, vì em ngang ngược mà anh rất giận. A nói ct tiếp, lần này đúng là em sai nhưng e k nghĩ nó đáng để ct. ANh nói cần 1 ng hiểu và thông cảm cho anh hơn, em cần phải chín chắn và ng lớn hơn và đôi khi anh muốn tự do, a quá mệt mỏi và ko biết làm gì khác. Em xin lỗi và năn nỉ bao nhiêu, anh cx ko tha thứ. Lần này a kiên quyết hơn hẳn mọi lần, a ko cắt đứt liên lạc nữa mà đề nghị làm a e tốt, e cảm thấy a đã thay đổi rất nhiều, ko còn đc như trc nữa. Nhưng vì ct quá nh lần nên em ko cảm thấy buồn j cả, em chỉ rất nhớ anh và vẫn mong quay lại.


Với anh tình yêu bg ko qtrong mà còn là gánh nặng trong cs vốn đang khó khăn của anh... Trong lúc say, em hỏi anh có muốn em quên anh ko, anh nói ko. Em nói có muốn em đợi anh ko, anh nói để khi nào em tỉnh mà vẫn muốn quay lại với anh thì mình nói tiếp.


Em kể dài dòng vậy cho mọi ng hiểu hết về anh và em. Bây giờ em có nên chờ đợi 1 ng như anh ko. Thật ra em luôn biết là ko nên, vì bg quay lại anh và em cx ko còn đc như xưa nữa, sẽ rất khó để rút ngắn khoảng cách như ban đầu, mà em với anh sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì sự nghiệp học tập của anh rất dài, em ko biết điều gì sẽ đến. Mà anh đã thay đổi như vậy, em ko sợ anh thay lòng đổi dạ, chỉ sợ tính cách của a sẽ ngày càng lạnh lùng hơn, sẽ khó thích nghi vs em. Cộng vs nhiều lần anh từng làm em đau khổ vì nói lời ct, ko gì đảm bảo a ko làm thế nữa. Mặt khác em biết anh còn yo em, nên em ko thể cứ thế mà quên anh đi...Anh là mối tình đầu của em nữa, sẽ rất khó để quên, hơn nữa dù anh có hay nói ct nhưng ko phải vì lừa dối hay tệ bạc với em, chỉ là anh nông nổi và yếu đuối mà thôi...


Em khó nghĩ quá! Em cần anh mà anh lại ko cần em...