Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn, bởi em đang trải qua một số chuyện không biết chia sẻ cùng ai. Nhờ cả nhà khách quan tư vấn giúp em với.
Em và bạn trai yêu nhau, hai đứa cùng tuổi, đã đi lại gia đình hai bên, cũng đã tính chuyện cưới xin. Em yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng thế (hoặc là do em có cảm giác như thế). Bọn em mới yêu nhau được gần một năm, nhưng đó thực sự là quãng thời gian em rất hạnh phúc. Anh ấy là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, chu toàn, biết quan tâm lo lắng và cực kỳ tâm lý, cũng nói thêm là gia thế và xuất thân rất tốt. Em yêu anh ấy trước khi biết được gia thế của ảnh, em nhấn mạnh như vậy để khẳng định không có yếu tố vật chất xen vào đây.
Đến bây giờ em vẫn nhớ như in cảm giác mụ mị của những ngày đầu quen biết, em bị cuốn vào người đàn ông đó bằng tất cả các giác quan, tình cảm của hai đứa cứ đến tự nhiên, ồn ào, hai đứa vừa gặp đã như quen từ lâu lắm, mọi câu chuyện, mọi lời chia sẻ, quan điểm sống… tất tần tật đều rất rất tương đồng. Ở bên anh ấy, cho đến bây giờ, em quên hết những chuyện tình yêu trước đây, tất cả những người đàn ông khác ở quanh đều trở thành vô nghĩa. Những lúc xa nhau em như người mất hồn, không làm việc gì mà không nghĩ đến ảnh, mọi giận hờn, trách móc, ấm ức đều bị xóa tan nếu anh ấy xuất hiện, cười với em, quan tâm lo lắng cho em.
Anh ấy, và cả đại gia đình anh ấy cho em cảm giác em là một thành viên của gia đình họ. Tất cả mọi người đều dành cho em sự quan tâm chân thành và gần gũi nhất, khi em ốm, khi công việc của em gặp khó khăn. Cả nhà đều sốt sắng cho ngày hai đứa về chung một nhà.
Hơn hết, anh ấy quan tâm, lo lắng đến mọi thứ trong cuộc sống của em, chú ý đến mọi lời nói, hành động, sở thích cá nhân của em. Quan tâm gia đình em, bạn bè em. Chính vì thế, gia đình, bạn bè em ai cũng quý ảnh, ai cũng phát rồ lên vì em cứ lưỡng lự trước đám cưới đang chờ sẵn.
Nếu mọi chuyện diễn biến bình thường, chắc giờ bọn em đã cưới, cho đến một ngày em vào nich chat của anh ấy, thấy anh ấy rất hay nói chuyện với một người chị về một người bạn rất thân của anh ấy. Người mà bản thân em cũng rất kính trọng. Kể về nỗi nhớ, tình yêu của anh ấy với chàng trai đó, và, họ còn xưng nhau là vợ chồng, bạn trai em vào vai vợ. Đất trời quay cuồng, em gần như sụp đổ. Có điều, anh ấy vẫn ở đó, ấm áp với em, quan tâm em, và hai bọn em thực sự rất hòa hợp (không có vấn đề thể xác, vì bọn em chưa vượt quá giới hạn). Em đã rất đau khổ, rồi em âm thầm tìm hiểu, biết được mối tình 5 năm của anh với cậu bạn, giờ anh kia đã lấy vợ, có con, bạn trai em cũng rất trân trọng mối quan hệ của chúng em, thật tâm muốn cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Anh ấy là người yêu trẻ con, và đặc biệt trân trọng gia đình. Còn em, chỉ quẩn quanh với cảm giác bị lừa dối, tất cả những tình cảm của anh ấy và gia đình ảnh dành cho em, đến giờ em không biết là thật hay hư. Em nghĩ, gia đình anh chắc không thể ngờ, người con trai mà họ tự hào, tin cậy đó lại là gay. Bản thân em cả nghìn lần đấu tranh tư tưởng, cả nghìn lần chối bỏ, rồi lại không dứt ra được cái ý nghĩ anh ấy lấy em chỉ làm bình phong, rồi khi em có con, anh ấy sẽ lạnh lung.
Nhưng chỉ vừa xa anh ấy là em quay quắt nhung nhớ. Em đã nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy không thừa nhận. Anh ấy phát điên lên khi em rời đi, anh ấy khóc rất nhiều và suy sụp. Đến mức gia đình anh ấy quay sang khó chịu với em, bởi họ nghĩ em phụ bạc, em bỏ rơi anh ấy.
Có thể nào hạnh phúc khi lấy chồng là gay không hả các chị? Khi mà em yêu anh ấy nhiều đến thế. Và anh ấy chắc chắn là một người rất tốt, rất trách nhiệm, anh ấy yêu em. Xin các chị hãy cho em lời khuyên chân thành nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ giống bạn Aval, bạn nên trao đổi...
Bạn mình là gay, vô cùng hợp với mình,...