tham gia diễn đàn lâu rồi nhưng h em mới đủ can đảm lập topic.hix,thôi các anh chị đững ném đá em tội nghiệp.em thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người lắm lắm.
Em vốn là cái đứa luôn đặt lý trí tình yêu lên hàng đầu,cứng rắn như em mà h cũng phải đổ nãg.Đúng là lý trí nó chỉ thắng dc ty trong giây lát thôi các chị ơi.Thang chung cuộc vần là ty mà thôi.
Em năm nay 24 tuổi,xinh xắn,thặc sỹ ,giảng viên 1 truong đại học khá lớn,nhà khá giả,có xe đẹp đi làm,quần áo đẹp đầy tủ cứ tưởng là cs quá ưu ái với em ,cái tuổi ko quá lứa nhưng mà cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa mà ung dung.Từ trc đến giờ toàn zai theo em tán em chứ em chưa bao giờ phải khổ thế này.Từ khi gặp chàng,chả hiểu sao đúng là sét mà em lại yêu cho đến tận bây giờ.
Chàng thì khô khan giông hệt như cành củi khô,đến 1 câu nhớ em còn k bao h nói dc.Mỗi lần có 2 đứa lãng mạn 1 tý hỏi chàng vai` câu có cánh 1 tý thì chàng cho ngay em 1 câu sao em cứ hỏi các câu trẻ con thế? làm em rơi bịch ngay xuống đất.haizzz.em thì chẳng có đòi hỏi gì nọ kia mà cứ nghĩ yêu nhau 1 chút lãng lạn thế này không có thì lấy nhau về là cực hình. còn chưa kể đến việc chàng suốt ngày công việc bạn bịu đén thoi gian cho em cũng k còn,làm em cũng tủi thân và đâm ra nghi ngờ.chán nản cãi nhau cái máu tự trọng và sống cái kiểu lý trí trong ngừoi em nổi lên.Chúng em chia tay mặc dù em vẫn còn yêu rat nhiều.
Nhưng đúng tu hồi đó đến giờ thoi gian đã khá dài,em đã gặp gơ rất nhiều ,cũng từng gặp nhũng nguoi đàn ông rất hoàn hảo,nhưng những câu tán tỉnh ngọt ngào như em tùng muốn dc nghe 1 câu từ chàng em đều dc nghe thì em lại cảm thấy chẳng có dc cảm giác bình yên và tin tương(vì nó nói dc với mình thì con nào nó chắng nói dc thế,nhạt thếch) như ở bên chàng.Và giơ` ngồi lại suy xét kỹ ra thì thấy chàng rất thật.Sống không màu mè,giả toạ ,nói ít làm nhiều,tốt tính em quan sát qua cách chàng cư xử với bạn bè,sống có trắch nhiệm nhưng phải mỗi tội khô khan thì không đỡ duoc.
Những với cái lý trí và danh dự em lại không thể hạ mình dc.Em không muốn là kẻ chạy theo tình yêu.Nếu chàng còn yêu tại sao chàng không chủ động liên lach với em 1 lân`.Nhưng thực sự yêu một người mà bao lâu nay em phải kìm nén còn đau và mệt mỏi hơn là không đến dc với nguời mình yêu.Lắm lúc em muốn gặp lại chàng để nói là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm,em nhớ anh nhiều lắm,giờ đang ở 1 nơi cách xa anh lắm rồi mà em vẫn nhớ anh như ngày hôm qua,tất cả không phải để quay lại mà chỉ để cho nhẹ lòng.Nhưng cái lòng tự trọng của 1 đứa con gái lại k cho phép em làm vây.Và lại sợ chàng nghĩ em quá luỵ tình.Bao lâu nay em vẫn rằng xé vì tình yêu k thể nói ra.
Liệu em lại để mất 1 nguời đan ông của đời mình để bảo vệ lòng tự trọng.
Các chị ơi các anh chàng "khô khan bề ngoài " như thế này liêu về sau này cuộc sống vợ chồng có sao k?Liệu sau này sống với nhau có êm thấm không?Phụ nữ mà ai mà không khát khao dc 1 câu ngọt ngào...
Các chị khuyên em có nên nói ra không để nhẹ lòng hay cố gắng chịu đưngk tiếp và tiếp tục đi tìm 1 nguoi khác.Nhiều khi nhìn bạn bè có đôi hạn phúc mà em thấy tủi thân quá,tại sao mình lại khổ đến vậy ,có thua kém ai cài gì đâu mà vãn không dc 1 ty trọn vẹn.Nhiều lúc chán nản em chỉ muốn bỏ hết mọi thứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Đọc bạn viết rùi ngẫm phận...
Ờ ờ, tớ cũng đang chờ đầy... :Drooling:
Gớm, tán nhau lộ...
Ừ nhỉ có nét hơi jống LB 1 chút
Bài post nào của...
Bác nài bị nhiễm...