Thời gian 10 năm , 1700km khoảng cách, 3 lần gặp... là quá ít cho một tình yêu, nhưng nó đã dai dẳng như thế, 3 năm, 7 năm.... nhưng khi gặp lại anh dù lòng cố kiềm lấy nhưng tôi vẫn khóc, khóc vì anh và tôi đã có gia đình riêng, đã có thiên thần bé nhỏ...nhưng tôi và anh dành cho nhau những nụ hôn quên cả trời đất, quên cả sự tồn tại của những dị nghị gọi là "ngoại tình".
Tôi biết anh phong lưu đa tình từ ngày cả hai quen nhau, đến bây giờ anh chẳng thay đổi, anh vẫn nói rằng anh yêu tôi, yêu bằng trọn con tim...tôi biết sự thật từ trái tim anh, nhưng tôi im lặng...im lặng tĩnh tâm để biết góc nào tôi dành cho anh! Tôi không thể biết được 10 năm nữa ra sao...có lẽ gặp nhau quá ít, chồng chất những tâm sự nên anh và tôi đã quên đi những giới hạn cần có...nếu ngày chia tay xưa kia, tôi không lặng lẽ chấm dứt, không thực sự gặp anh...thì ngày nay đâu đến nỗi...tôi không biết anh yêu tôi hay chỉ là sự nuối tiếc...
Ước gì...năm 18 tuổi tôi không gặp anh để không phải ân hận và ray rứt như thế này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gửi người yêu nè
Cho dù thế giới có thay đổi đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Có thể người ta...
Em...!
Ngày hôm nay anh lại viết tiếp cho em nè, nhớ em quá cơ. Hôm nay ở chỗ bọn anh cũng vui vui em à,...
Em ....!
Anh vào đây và muốn qua những dòng chữ này để gửi đến em những gì anh muốn nói. Em đang giận anh lắm...
suy dinh dưỡng thì phải bồi bổ, mà bồi bổ làm gì khi cuộc đời này không dành cho nhau!
kiểu...