Tôi ngồi buồn trong căn phòng nhỏ, lật lại cuốn nhật ký ghi lại những ngày yêu giữa tôi và anh. Đó là khoảng thời gian đầy ắp niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc nhưng cũng là khoảng thời gian mà mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi rất đau lòng. Từng con phố, từng hàng cây, từng ghế đá, từng quán cà phê đều in dấu chân của chúng tôi, là nơi lưu giữ những kỉ niệm giữa tôi và anh nhưng càng nhìn những kỷ niệm đó càng khiến tôi đau lòng. Ngày mai tôi quyết định bay đến một nơi khác rời xa thành phố này nơi tôi đã gặp anh, nơi đã lưu giữ thanh xuân của tôi.

Chọn bỏ lại tất cả bỏ lại những kỷ niệm, những yêu thương, những mong nhớ, nỗi thất vọng để bước sang một trang mới, để bắt đầu lại cuộc sống của tôi khi không có anh ở bên cạnh. Bây giờ ngồi gặm nhấm từng kỷ niệm, tôi ước gì trước đó tôi và anh chưa từng gặp nhau để không phải luyến tiếc, đau buồn, xót xa và thất vọng như bây giờ, để cuộc sống của chúng tôi chưa từng có nhau, những kỷ niệm cũng không có dấu ấn của anh, để tôi có thể thật sự thanh thản mở lòng đón nhận và tìm kiếm cuộc sống mới. Ngay từ đầu chúng tôi không nên gặp gỡ, không nên yêu quá sâu đậm thì bây giờ có lẽ tôi và anh đã hạnh phúc hơn nhiều, chúng tôi đã không phải đổ vỡ, không phải mất niềm tin vào tình yêu. Nếu có thể quay lại, tôi ước chúng tôi đừng gặp gỡ.