Chào chị em phụ nữ, các bạn gái và các em nhỏ.


Xin cho hỏi khi nào thì biết một bạn gái có cảm tình thực sự với mình hay không?


Trường hợp của tôi là thế này:


+ Trước đây đặt tiêu chuẩn quá cao: không cần đẹp, chỉ cần thông minh, hiền dịu, sâu sắc, có đam mê, có ý chí và nghị lực (dựa trên mối tình đầu)


+ Bỏ qua nhiều mối được giới thiệu, dù các mối này có thêm những bonus như đẹp hơn mức yêu cầu, nhà giàu và cũng có bằng ĐH chính quy. Vì thực tế nhà tôi không nghèo quá để cần lấy vợ giàu, và tôi thực sự không thích nói chuyện với mấy em "nhà lành" như thế này.


+ Gặp em lần đầu không lấy làm ấn tượng, vì tên nghe rất sến, và trông có vẻ lãnh đạm.


+ Trong suốt 4 tháng làm việc và sống cạnh nhau, có tiếp xúc vài lần nhưng nói chung là không để lại nhiều ấn tượng, có lẽ so với các chuẩn mực đặt ra của tôi thì còn kém xa.


+ Tôi lên đường về nước thăm nhà, đúng nửa đêm chuẩn bị lên máy bay thì em nhắn tin qua yahoo, chúc tôi lên đường mạnh khỏe. Điều này làm tôi thấy thích thú, vì một cô gái rất biết điều như vậy hẳn có nhiều điểm thú vị. Thế là tôi lên kế hoạch sẽ tìm hiểu thêm, dự kiến sẽ cho vào danh sách dự phòng sau này.


+ Khi sang lại, thấy em có vẻ mập mạp trắng trẻo hơn, và trông vui vẻ hơn hồi mới sang.


+ Một em khác xuất hiện; nhí nhảnh, trẻ trung, con nhà giàu có; tôi cũng chiều chuộng mấy hôm với tư cách người anh vì nghĩ là em này còn nhỏ. Nhưng đến khi thấy em có ý thích tôi thì tôi lảng xa. Trong thời gian này em kia có vẻ buồn (theo cảm nhận của tôi, vì chắc nghĩ tôi thích em mới này).


+ Em bắt đầu ăn mặc diện hơn, không phải diện theo kiểu ăn mặt đồ đắt tiền, mà là ăn mặc trông hợp với con người hơn, mỗi khi gặp tôi.


+ Em bắt đầu kể về "thời còn nhỏ", mỗi khi đi ăn chung với bạn bè chúng tôi.


+ Tôi bắt đầu không cưỡng được tình cảm con tim, và thế là chết em. Mặc dù lý trí thì rất bực vì không ngờ mình có thể "chết" một em kém xa các tiêu chuẩn như vậy.


+ Từ chỗ anh em nói chuyện vui vẻ, tôi không nói chuyện với em nữa, và em cũng đột nhiên ít nói đi. Tôi rất bực với bản thân. Và tôi cũng không muốn nói ngay ra tình cảm bởi nếu mà bị từ chối lúc đó thì chắc sẽ rất thảm (mất đi cái khí phách kiêu ngạo của tôi)


+ Đến giờ khi đã kiềm chế được tình cảm, lý trí quay trở lại làm việc, thì tôi thấy rõ là em chẳng có điểm gì đáp ứng tiêu chuẩn của tôi, ngoài tính tình hiền lành (trái với sự lãnh đạm ban đầu) và thật thà.


...


Tôi muốn hỏi, em này thực sự có cảm tình với tôi hay không? Và tình cảm này có đủ biến thành tình yêu không? Hay tất cả chỉ do tôi tưởng tượng? Tôi biết về đk thì tôi rất tốt. Nhưng có lẽ em này chưa biết đk gia cảnh nhà tôi, hay thành tích quá khứ của tôi, nên không thể nói là em thích tôi vì có đk đó. Những "ưu điểm" mà tôi đã và đang thể hiện chỉ có thể là: lạnh lùng với các em gái (vì những cái chuẩn tôi đặt riêng cho bản thân), biết vài ngoại ngữ, thích động viên mọi người trong công việc, và giúp đỡ mọi người một cách vô tư.


(tôi nghe nói phụ nữ không thích đàn ông quá tốt với nhiều người)


Cám ơn các chị em.