Mình biết đến diễn đàn này khá lâu rồi, nhưng vì mình là đàn ông nên ít khi vào đây, hôm nay thì thực sự mình cần sự giúp đỡ từ các bạn, đặc biệt là nữ giới (cô gắng đứng trên góc độ của bạn gái mình)


Chuyện của mình khá dài, các bạn đọc mong hãy thông cảm:


Mình và bạn gái yêu nhau cũng được hơn 5 năm rồi, mình và cô ấy bằng tuổi nhau, học cùng lớp cấp 3, sinh năm 1990, cùng quê, 2 nhà cách nhau 1km. Cô ấy học Trung cấp Dược, hiện tại thì đã đi làm tại Viện tại Nội thành được 3 tháng, còn mình vẫn đang theo học ĐH năm cuối, mình có định hướng muốn về lập nghiệp tại quê nhà ở 1 Viện tuyến Huyện của Ngoại thành, khoảng cách 2 viện là 40km. Mình cũng muốn chen vào Nội thành nhưng thật sự nó gặp nhiều khó khăn khi mà kinh nghiệm chưa có nhiều. Đây cũng là 1 trong những nguyên do làm bọn mình cãi nhau và gia đình cô ấy phản đối chuyện tình cảm 2 đứa mình.


Cô ấy thật sự là 1 người được gọi là xinh, trẻ, đẹp, suy nghĩ chín chắn, còn mình thì suy nghĩ quá trẻ con, nhiều lúc chuyện xảy ra rồi mình mới nghĩ lại và thấy mình trẻ con quá mức, cô ấy như người chị, người mẹ chăm sóc mình vậy.


Dạo gần đây bọn mình xảy ra rất nhiều trục trặc, phần nhiều là do mình, mình cảm thấy tình cảm của mình đối với cô ấy nó cứ giảm dần, ko còn yêu cô ấy nhiều nữa.


- Cách đây 2 tháng mình đã nói với cô ấy là muốn tạm thời chia tay trong khoảng thời gian mình ôn thi Tốt nghiệp (từ 3 tháng - 1 năm), vừa để tập trung cho học tập, mình muốn đặt nền móng cho sự nghiệp, vừa để lấy lại tình cảm đang bị rơi rớt kia, đồng thời xa cô ấy để mình trưởng thành hơn. Mình đã nói với cô ấy: "Nếu e tin a thì nhất định a sẽ quay trở lại, tối đa 1 năm a sẽ cho e câu trả lời". Cô ấy buồn, khóc nhiều và tuyệt vọng lắm, lúc ấy thật sự mình cũng động lòng nhưng ko nhiều lắm. (Vì mình cứ nghĩ mình hết yêu cô ấy)


- Khoảng 4 tuần trước, có 1 người sinh năm 1985 tán tỉnh, ở bên cô ấy những lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, làm cô ấy vui, và muốn lấp chỗ trống trong lòng cô ấy, cô ấy nhắn tin cho mình nóí rằng: "trái tim cô ấy đang rung động, đang đứng giữa ngã 3 đường, tại sao mình ko kéo cô ấy lại mà lại để cô ấy như thế này?", mình đã bảo với cô ấy là "a sẽ kéo e lại nhưng ko phải lúc này, a cần thời gian, nếu e tin a thì nhất định a sẽ quay lại". Sau đó mình thấy cô ấy đi chơi cùng a ta, trái tim mình bóp nghẹt, mình ghen và sợ mất cô ấy vô cùng, mình nhận ra mình còn yêu cô ấy rất nhiều chứ ko như mình nghĩ. Biết là mình đã sai lầm khi bỏ rơi cô ấy rồi. Tối ngày hôm đó, mình đã gặp cô ấy nói chuyện, cô ấy cầm tay động viên mình học tập ôn thi, rồi tặng mình cả 1 lọ C sủi nữa làm mình rất vui, cứ tưởng mọi chuyển ổn trở, nhưng hôm sau mình mới phát hiện ra khi đọc trộm tin nhắn của cô ấy, đó là sau khi nói chuyện xong với mình cô ấy đã nhớ đến ngay người kia, muốn gặp người kia. (Lúc này mới bắt đầu cảm nhận thấy ko còn hiểu cô ấy nữa). Và thời gian này, cô ấy với người kia đi chơi khá nhiều vào các buổi tối, họ nhắn tin, nói chuyện với nhau gần như cả ngày.


- Khoảng 2 tuần trc mình biết là cô ấy mới nhận chiếc nhẫn do a kia tặng, và đến gặp bà nội và bố mẹ a kia (coi như là ra mắt). A kia cũng muốn 1 ngày nào đó về gặp bố mẹ cô ấy. Rồi mình đến gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng về tình cảm, hỏi cô ấy còn tình cảm với mình ko thì cô ấy bảo ko biết, hỏi có yêu người kia ko thì cô ấy nói ko, ở bên người ấy cô ấy thấy được bình yên, được che chở, nhưng việc nói và hành động của cô ấy nó trái ngược nhau (trực giác cho mình biết cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, và bắt đầu thấy hết hy vọng cho việc níu kéo rồi), mình ko muốn cô ấy cứ nhùng nhằng chuyện tình cảm giữa 3 người nên mình bảo cô ấy quyết định, ép cô ấy nói chia tay. Đêm đó trời mưa, mình đã đi tầm tã về. Sau khi mình về thì đêm hôm đó cô ấy cũng nhắn tin chia tay với người kia luôn. (Mình biết thông qua 1 người bạn thân của cô ấy, lúc này mình lại càng ko hiểu cô ấy hơn). Nhưng a kia vẫn thường xuyên liên lạc cho cô ấy.


- 1 tuần trước mình vật vã, đau khổ vì tình, ko sao tập chung cho việc ôn thi được. Và rồi mình cố gắng lấy lại thăng bằng, lao vào ôn thi để cố quên cô ấy, càng cố quên lại càng ko quên được, cứ lúc nào ngồi 1 mình mình lại nhớ đến cô ấy. Sau 1 tuần thì nỗi đau cũng nguôi ngoai dần (quên cô ấy thì ko quên đc, chỉ cố gắng ko nhớ đến cô ấy bằng cách đi chơi gặp bạn bè khi giải lao, hạn chế nhất có thể tình trạng ở 1 mình, và mình cắt hoàn toàn mọi liên lạc, hủy facebook, ngắt kết nối với tất cả các tài khoản để ko muốn cô ấy biết gì về mình nữa).


- Ngày hôm qua tự nhiên cô ấy lại gọi điện hỏi thăm mình, làm mình vừa khó chịu (vì đang quen dần với việc ko để ý đến cô ấy nữa mà cô ấy lại gọi điện để khơi lại nỗi buồn), vừa thích thú (vì có cảm giác hy vọng cô ấy quay lại)....


P/s: mình buồn ngủ quá, mấy hôm nay thức nhiều quá rồi, giờ mình đi ngủ, sáng mai sẽ viết tiếp thêm đoạn của tối nay và 1 số chuyện về bói toán và gia đình của 2 bên. Ở trên, cơ bản là gần như đủ hết rồi.


Các bạn hãy phân tích giúp mình, đứng trên vị trí của mình hiện tại mình nên làm gì? Đứng trên vị trí của cô ấy thì cô ấy đang nghĩ gì?


Hãy giúp mình nhé, cám ơn mọi người...