vâng đứa con gái chính là em!


tình yêu của e rất trắc trở nhưng lẽ thường e khóc nhiều nhưng k có thói quen nhớ đến những chuyện làm e buồn!


Mấy hôm trước các mẹ à, e phát hiện e có bé con!


thật sự e rất vui dù e chưa có lấy chồng, e và ng đó dự định tháng 10 cưới cho đẹp ngày...


yêu nhau cũng đc 3,4 năm rồi!


cãi nhau nhiều.... quả thật nhiều lúc e muốn bật khóc ngay giữa đg ấy các mẹ ạ!


Tính e ham tự do, e muốn làm gì e thích!


E mặc 1 cái áo, ngdo nói " anh k thích e mặc như thế!" rồi sau này cái áo đó thành mode lại nói sao e k mặc (e k dám tự kiêu nhưng e thường hay có linh cảm trước một số cái ạ!)


ngay cả bài viết này e biết chắc sẽ có ng mắng e lắm lắm nữa cơ!


ng đó hay mua đồ và muốn e mặc nhưng nhiều lúc những cái đồ đó thật sự e k thích, e vẫn mặc vì ng đó


các mẹ ạ, e 24t ... k còn quá trẻ cũng chẳng phải đầy đủ kinh nghiệm cuộc sống


Tính e, cái gì đúng e làm, sai e k làm!


lắm khi các mẹ biết k? cả 1 ngày trời a ta cũng k hề nhắn 1 cái tin nào hỏi thăm!


Vì lẽ e hay giận mà mau quên, đến hôm sau e k nhớ e giận cái gì nữa cơ!


nói về điều này cũng phải nói cú sock ba e mất quá đột ngột nó làm e trở nên ...làm sao đó!


tức là những cái chuyện gì làm e cáu hay bực bội, hôm sau e k còn nhớ gì hết nữa!


Nên anh ta thỏa sức muốn làm gì thì làm....


Có đâu biết tối nào e cũng khóc các mẹ ạ!


Có hôm tủi thân quá (gia đình e bây giờ cũng có một số chuyện k tiện nói ra)...e vào 1 quán cafe, vừa chat với bạn bè vừa khóc!


Lâu dần , e trở nên vô cảm, e k quan tâm nhiều xem anh ta có quan tâm e k nữa!


Nhưng, vâng các mẹ ạ bắt đầu từ mấy hôm trước, e biết mình có bé con!


em hạnh phúc bao nhiêu thì anh ta ngỡ ngàng nói e nên kiểm tra lại...


thất vọng bấy nhiêu...sau hôm đó cả 1 ngày trời đến buổi tối anh ta cũng hỏi han vài câu rồi thôi!


Em cứ ngồi ôm bụng khóc cho cả e, cả đứa bé e mang trong mình!


(Về ng đó, e xin mở ngoặc anh ấy k phải ng xấu, nhưng tính sĩ diện cao ... bạn bè e thì quan tâm lắm....


nhiều lúc e thấy như trò cười ấy ạ, hôm đó cả lũ từ nhà đứa bạn về, e về thì k hỏi... mấy hôm sau biết hỏi bạn e...


e vẫn khẳng định với các mẹ a ấy là ng tốt!)


mấy hôm sau, cũng k liên lạc gì, a ta đến nhà thì e đi học, đến trường gọi điện e k nhấc máy ntin e k trả lời!


e cũng k biết tại sao lại thế...


nhưng e mệt mỏi rồi các mẹ ạ!


e k thể chối bỏ bé con đã đến trong cuộc đời e, mà e cũng k thể làm vợ 1 ng k quan tâm gì đến gia đình (sau này)...vợ con...


nhiều lúc e cảm giác e đang đứng trong 1 vở kịch bên ngoài nhìn vào nói sao e hạnh phúc thế, có 1 ng chồng " biết quan tâm " (vâng e phải chú thích rằng: nếu 2 đứa với nhau cái từ đó k xảy ra)... ngoại hình nhà khá giả!


Em muốn con e phải được lớn lên trong môi trường tình thương đầy đủ chứ k phải .....


Em cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa!


các mẹ cho e ý kiến!