Khi tình yêu ở giai đoạn hạnh phúc, chúng ta thường thấy thời gian trôi vụt qua nhanh chóng còn khi rơi vào trạng thái nửa vời thì thời gian trôi đi chậm, rất chậm. Đối với cô cũng vậy cảm giác đợi chờ một ngày trôi qua không còn anh bên cạnh thật dài và ngột thở.
Một ngày đầu đông, gió lạnh phả theo làn sương sớm mang theo cái lạnh đầu mùa. Ngày cô bắt đầu nhận công việc mới.
7h sáng xe 4 chỗ đỗ trước cửa nhà, khó khăn lắm con mèo ngủ nướng như cô mới bật dậy ra khỏi chăn. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng tính cách thì không thể, vẫn là bệnh lề mề kèm ngủ nướng khiến anh tài xế phải bóp còi giục cô. Cô với kịp áo khoác và khăn choàng xách theo laptop cô chạy như bay vào xe ngồi. Tới văn phòng, hầu như ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ từ nơi khác đến, cô lễ phép cúi chào. Thực ra nơi này cô đã từng đến nhưng giờ cô ở một vị trí khác, công việc khác, công ty khác. Vì công ty cô chưa có văn phòng tại dự án này nên ngồi tạm tại văn phòng của Tổng thầu chính.
Em ngồi góc này đi, gần chị Hà để dễ hỏi công việc, tiếng của một anh đi cùng xe với cô.
Vâng ạ . Cô rón rén ngồi gọn gàng vào một góc bàn trong cùng. Bật máy tính lên,cô quan sát xung quanh chỗ ngồi của mình, góc trong cùng bên cạnh 1 bờ tường, đằng sau cũng là bờ tường ít nhất cũng có cảm giác an tâm không bị ai ngó sau lưng.
Buổi sáng đi làm diễn ra thuận lợi vì ngày đi thử việc đầu tiên cũng chỉ đọc tài liệu và chào hỏi nhân viên khác. Thỉnh thoảng mọi người vẫn trêu đùa vài câu và giải đáp những thứ cô hỏi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1