Mình và bạn trai hiện tại bằng tuổi nhau, tụi mình quen nhau đã hơn 7 năm rồi. Tuần sau ba mẹ anh ấy sẽ qua nhà mình thưa chuyện với ba mẹ mình về việc cưới hỏi của 2 đứa. Dự định tháng sau tụi mình sẽ đám hỏi và năm sau sẽ đám cưới. Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn biến thật tốt đẹp như mong ước của hai đứa nếu như mình không bị "say nắng" 1 người bạn đồng nghiệp. Trước đây mình cũng không để ý gì đến anh bạn đó nhưng có lẽ làm việc cùng phòng, ra vào gặp mặt thường xuyên nên dần dần mình dường như đã có 1 chút lưu ý đến anh ấy. Mình biết anh ấy cũng có tình cảm với mình nhưng do biết mình đã có người yêu và sắp kết hôn nên không dám tiến tới. Có thể mình với anh bạn đồng nghiệp này cũng chẳng thể đi đến đâu và dù mình chia tay bạn trai hiện tại mình cũng không thể tiến tới với anh ấy. hiện tại mình đang rất cố gắng dùng lí trí để kiểm soát con tim nhưng việc đó làm mình thật khó chịu, không biết được bao lâu. Chẳng lẽ bây giờ mình nghỉ việc để không gặp anh ta nữa. Mình đang có 1 vị trí rất tốt trong công ty hiện tại, mình không thể bỏ nó và cũng không có vị trí nào khác tương đương để mình xin chuyển. Càng gần ngày đám hỏi mình càng thấy sợ và không muốn gặp mặt bạn trai hiện tại của mình nữa. Tâm trạng mình rối bời, chẳng biết phải làm sao.
Bạn trai mình rất yêu thương mình nhưng cũng rất ghen. Chuyện thật khó nói nhưng mình không thể che giấu được nữa. Tụi mình đã quan hệ với nhau và mình biết được anh ấy rất mạnh mẽ. Lúc nào gặp mình cũng đòi hỏi mình đáp ứng khiến mình rất lo sợ, mệt mỏi và luôn tìm mọi cách để từ chối. Bây giờ đã như thế mai mốt cưới rồi mình không biết có thể chịu đựng được anh ấy không vì thật sự mình không có cảm hứng nhiều trong chuyện đó mỗi khi gần anh ấy.
Bên cạnh đó, gia đình anh ấy có cái gì đó khiến mình rất khó hòa nhập dù mình đã rất cố gắng. Anh ấy là người miền Trung, mình là người miền Nam, văn hóa khác nhau nên 2 gia đính cũng có những cách sống khác nhau. Vì yêu anh ấy nên mình đã rất chịu khó thân thiết và tìm hiểu những người trong gia đính anh. Đều đặn hàng tuần mình đềuqua nhà anh chơi hoặc gọi điện thoại thăm hỏi ba mẹ anh vì ông bà ở quê chứ không sống trong Sài Gòn. Thế nhưng ngược lại thì anh không được như vậy. 1 năm chỉ gọi điện thoại hỏi thăm gia đình mình được 1 lần hoặc xuống nhà mình chơi vào dịp Tết, thình thoảng mình nhắc nhở thì anh bảo rằng những chuyện đó để cưới xong anh sẽ khác bây giờ. Mình có thể tin được hay không????
Một lý do nữa khiến mình do dự là mình không muốn chia sẻ tình càm mình dành cho gia đình mình để dành cho gia đình anh sau khi kết hôn. Mình biết như vậy là ích kỷ nhưng mình không thể có suy nghĩ khác được. Gia đình mình bây giờ chỉ còn mẹ và em gái mình đang đi học. Chị gái mình hiện sống ở nước ngoài nhưng cuộc sống cũng khá vất vả. Ba mình thì chưa ly dị với mẹ nhưng đã đi theo vợ bé hơn 10 năm nay, chỉ biết về nhà chửi mắng và lấy tiền của mẹ mình để mang về cho người đàn bà đó. Họ cũng đã có con với nhau nên chắc ba cũng chẳng cần mẹ con mình nữa. Mình rất thương mẹ, 1 mình mẹ phải gồng gánh cả gia đình, lo cho chị em mình ăn học, nuôi nấng dạy dỗ chị em mình nên người. Đã vậy mẹ còn thường xuyên bị những người chú em của ba mình ức hiếp, chửi mắng không cho làm ăn trên đất của ông bà nội để lại cho ba mẹ mình. Ba mình không còn quan tâm gì tới gia đình nên họ cũng chẳng còn nể nang ba mẹ mình nữa. Nhà mình vẫn còn mắc nợ khá nhiều do ba mình lén lút lấy tiền nhà khiến kinh tế cả nhà bị suy sụp. Bây giờ mẹ phải gồng lưng để gánh những khoản nợ do ba mình để lại. Em út mình vẫn còn nhỏ dại, chưa biết lo lắng cho mẹ, mình thật không an tâm chút nào nếu mình kết hôn và có gia đình riêng. Rồi ai sẽ là người chia sẻ với mẹ những lúc mẹ yếu đuối và muốn gục gã nếu không có mình bên mẹ!
Bao nhiêu thứ đè nén trong lòng mình không thể tâm sự với ai được. Mình phải làm sao đây hả các bạn? Hãy cho mình lời khuyên để mình có thể quyết định về chuyện kết hôn của mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1