Em và Anh cùng dắt tay nhau vào nhà thờ làm lễ cưới, dưới sự chứng dám của tất cả những người thân và bạn bè. Em mặc đầm cưới trắng tinh khôi, anh mặc vest trở thành người đàn ông chững chạc và đầy nam tính. Và, giấc mơ về đám cưới hạnh phúc của chúng ta đã bị cơn mưa nặng hạt đánh thức em dậy, và giấc mơ bổng tan biến.


Buồn, em lại buồn, mối tình đầu của em đã không còn, lỗi thuộc về chúng ta, nhưng anh nghỉ xem, em lại là nạn nhân, một nạn nhân tội nghiệp. Em đã cố gắng sống mạnh mẽ và kiên cường, dù đêm nào gối của em cũng ướt đẫm nước mắt.


Người yêu cầu chia tay là em, người nói lời chia tay cũng là em, nhưng sao tim em đau nhói. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng đáng buồn làm sao, chúng ta có duyên mà không có phận. Phải chấp nhận thực tế thật là khó khăn cho em.


Phải xa anh, đó là một mất mát lớn trong em, em sẽ tôn trọng tình cảm anh dành cho em, và em sẽ không bao giờ quên, em sẽ cất nó vào một góc của trái tim em.


Anh cũng thế nhé, hãy xem tình yêu em dành cho anh là một kỹ niệm đẹp, và anh hãy mở rộng lòng mình cầu chúc cho em được hạnh phúc.


Em tin anh sẽ tìm được một cô gái khác yêu anh, và sẽ là người bạn đời của anh sau này. Dĩ nhiên cô gái ấy không yêu anh bằng em, "vì trên thế gian này không có ai yêu anh bằng em."