Ta chính thức yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? 2 năm 2 tháng lẻ 2 ngày. Đó là quãng thời gian đẹp nhất từ trước đến nay đối với em anh biết không? lúc đầu là em yêu anh ít thôi, ít thôi nhưng dần dần tình yêu ấy lớn dần, và một ngày em bỗng hoảng hốt nhận ra rằng. Hình như em yêu anh hơn cả bản thân mất rồi.
khi yêu bạn bè anh không ai tin rằng anh sẽ được em yêu đâu. Ai cũng nói rằng em xinh, thông minh, năng động thế tội gì. Em xứng đáng với người khác tốt hơn anh nhiều. nhưng em chỉ cười và nói tại em chưa tìm ra được người yêu em nhiều hơn anh mà thôi.
Anh nhớ không anh? những buổi trưa em nấu cơm rồi đợi anh về. Khi đó trưa nào anh cũng về dù nơi làm việc cách nhà hơn chục cây số, vì anh biết là không về em sẽ giận dỗi sẽ không chịu ăn cơm. ăn cơm xong anh lại tất tả đi làm, chiều lại tranh thủ chạy thật nhanh về vì sợ em ở nhà đợi cơm sẽ đói. Ăn xong 2 đứa sẽ chen chúc cùng nhau trên cái võng mà nói chuyện mà cười đùa. Rồi em như đứa trẻ quen hơi mẹ, không có mẹ là quấy khóc bám dính mẹ. Em cũng thế, hôm nào anh đi làm về mà đi đá bóng hay đi chơi với bạn bè không dành buổi tối cho em là em giận, em mít ướt. Em khóc nhiều lắm, khóc khi anh đi về trễ quá làm em cứ đợi mãi, khóc khi anh hơi lớn tiếng với em, khóc khi hai đứa cãi nhau...cũng có khi em khóc chỉ để được anh vỗ về xoa dịu. Em trở thành một đứa mít ướt vô cùng mít ướt khi ở cạnh anh, không biết sao nữa.
và mọi việc vẫn tốt đẹp, cả hai đã ra mắt gia đình hai bên. bố mẹ anh quí em lắm, em mừng vì điều đó. Rồi hai bên đã định ngày là tháng 11 năm nay sẽ tổ chức cho 2 đứa. Rồi bỗng em cảm nhận được điều kì lạ, anh bỗng lạnh nhạt dần đi, không còn quan tâm em như trước nữa. Anh vẫn lo lắng, vẫn chăm sóc. nhưng em mơ hồ nhận ra anh làm vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm, vì thói quen trước giờ. Anh hay cáu gắt với em hơn, dù em không làm gì cả.
Rồi tết này anh vẫn đưa em về nhà do thấy em không khỏe. Trong suốt quãng đường về, em cố làm anh vui, cố tìm những câu chuyện cười để nói. Nhưng mà sao anh vẫn không vui? em không hiểu nữa. về nhà ăn tết mà tâm trạng em cứ đâu đâu không có tinh thần đón tết nữa. Hai đứa ngày nào cũng nhắn tin nhưng em thấy vết nứt lớn lắm rồi, em cố tìm băng dán lại nhưng nó ngày một nứt vỡ nhiều hơn. Mồng 2 tết có lẽ là ngày kinh hoàng nhất đời em, khi em phát hiện anh đã yêu người khác, em thấy trời đất quay cuồng rồi đổ sụp xuống. Em chỉ muốn được ngất đi và không bao giờ tỉnh nữa.
Rồi em nói với anh rằng, cho em một tháng hạnh phúc cuối cùng nha anh, một tháng nữa thôi, mình cố gắng làm hết những việc chưa kịp làm như thế em sẽ ra đi mà không nuối tiếc. em yếu đuối quá, em không làm gì được ngoài việc đau và khóc thì anh nói rằng không sao đâu xã, không sao đâu xã đừng nghĩ nhiều, gắng giữ sức khỏe, bao lâu hạnh phúc cũng được, cả đời cũng được mà, chuyện chưa có gì mà xã.
Rồi cuối cùng em trải qua một cái tết đầy vật vã và đau đớn, đến ngày anh xuống đón em lên. Do đã nói là cố gắng bỏ qua tất cả, cố gắng cho một tháng cuối thật hạnh phúc. nên cả hai đều cố gắng vui vẻ. Em đã vui thật sự anh biết không? em thấy anh vui và quan tâm em như xưa, em đã hy vọng rằng anh ấy sẽ lại quay về bên mình thôi.
Rồi tất cả sụp đổ khi em đọc được tin nhắn của anh và người ta. hóa ra khi anh và em cố gắng vui vẻ thì cả hai vẫn liên lạc. Rồi em không kiềm chế được nữa, em òa khóc và nói rằng anh chọn đi. Anh biết trong thời gian anh do dự ấy là thời gian em khủng hoảng như đợi án tử hình không anh? Để rồi cuối cùng thì anh nói anh chưa chọn được. Em đau tưởng ngất đi được, hai năm của em không bằng 2 tháng với người ta.
Nhưng đau đớn lớn nhất của em chính là đã vậy mà em vẫn không buông tay anh ra được. tim em đau như bị ai dùng dao cắt từng miếng, từng miếng. Em ôm lấy anh và nói rằng anh ơi! đừng để em một mình nha anh! em đau lắm, em sợ lắm. Em đã hạ thấp mình như vậy đấy, năn nỉ van xin tình yêu của anh. Rồi em viết thư cho anh, em nói là em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ chiến đấu để giành lại tình yêu của mình. em sẽ mạnh mẽ kiên cường để thấy rằng em xứng đáng. Nhưng tối nào em cũng nằm mơ, những giấc mơ đau khổ. Tỉnh giấc lúc 3 h sáng, đêm nào cũng thế, lúc đó em không thể nào ngăn được việc nghĩ rằng anh và người khác vui vẻ hạnh phúc. Em lại đau đến không thở được. rồi em lại viết thư cho anh, nói với anh là giờ em xuống tinh thần rồi nhưng em sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng khi nhìn vào mắt anh là em lại hoang mang, đó đâu phải là ánh mắt của anh nhìn "xã iu" đâu, đó là ánh mắt của sự thương hại mà.
Em nói là anh ơi, anh nói cho em biết bây giờ em có được bao nhiêu phần trong tim anh? anh nói anh không biết nữa, em lại hỏi là có được một nữa không anh? thì anh nói là chắc chắn rồi :((. em nên cười hay nên khóc đây anh? anh nói giờ anh chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. không muốn ai bên cạnh anh cả. em nghe mà thấy nhói lòng, anh chỉ nói thế vì thấy tội em thôi đúng không anh?
Em khờ quá, em yếu đuối quá, em hèn mọn quá phải không anh? tình yêu mà em lại đi van xin, nhưng cứ nghĩ đến tương lai sẽ phải 1 mình cô đơn là em lại không thể quên anh được.
Chỉ mong nỗi đau sẽ như giấc mơ-nhưng hạnh phúc mới là giấc mơ
Thì thôi từ nay em sẽ xem anh xem kỷ niệm của hai đứa là giấc mơ- giấc mơ đẹp đẽ mà đau đớn.
Hãy là giấc mơ nha anh vì em còn cần phải sống tiếp cuộc đời mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1