Chào mọi người.


Hôm nay thật chán, ngồi nhà chả biết làm gì , cuối cùng lên đây cạch cạch mấy dòng gọi là tâm sự * tự ủng hộ tự giơ tay * .


Em tên Nhung, sinh năm Quý dậu, đã học xong hiện tại công việc chủ yếu là ăn- ngủ - và cái nữa : ))) ). Hôm nào cũng như hôm nào, sáng ngắm bình minh chiều ngắm hoàng hôn, đêm thì không ngắm trăng được rồi vì lúc ấy em cũng yên giấc :3. Hôm qua nắng to là thế, nay lại u ám sắp mưa rồi, hừ hừ, thời tiết, ông được lắm, bắt nạt 1 đứa trẻ ngay cả kiến cũng không dám giết như tôi ( toàn dốc cả bình nước sôi vào tổ nó).


Sinh năm con gà, cũng cónghĩa là nay tròn 23 tuổi, độ tuổi đủ lớn để yêu, để nhận thức được nhiều điều giá trị trongg cuộc sống, ấy vậy mà, em vẫn cảm giác mình vẫn còn quá non dại, còn quá trẻ để hiểu thế nào là đời ( 5phút quảng cáo dành cho chân lý ). Ngồi gặm miếng bánh cắn dở , nhìn dòng người qua lại, mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi ngươì 1 sắc thái : có người đi bộ đầy thong dong, có người vừa chạy xe vừa nghe điện thoại vội vàng, có người đứng chờ xe bus với gương mặt lo lắng...còn em, vừa gặm bánh vừa đọc ngôn tình , vừa xem Tôn ngộ không :)), hây da , thấy cõi lòng thật cắn rứt, thế nhưng nhớ lời mẹ dặn " bốmẹ dù thế nào cũng cố gắng cho con ăn học" , bố yên tâm, học không được thì con đành ăn vậy , thế là hùng hục ăn với tốc độ ánh sáng. Mẹ yên tâm, con là đứa con hiếu thảo mà ...


Nhân đây cũng nói qua về sở thích 1 chút. Em là kiểu người nói nhiều, nhiều theo kiểu lúc nào cơ miệng cũng trong trạng thái làm việc hết công suất, thuộc cung Xử nữ , yêu hòa bình, thích màu tím , thích đọc Ngôn tình hiện đại , thích người vui tính , thích ngắm nụ cười hiền từ của Bác in trên tờ polime , nói chung, em -tự nhận xét- là người dễ tính, thoải mái, dễ gần ( nhưng đã hận là hận rất dai )...


Nói qua về con đường sự nghiệp. Trước em học ngành Kế toán của 1 trường Đại học ở Hn. Phải nói thế nào nhỉ , đợt ấy là sở trường 1 nơi, đăng kí nguyện vọng 1 nơi. Em thích viết văn, rất rất thích viết, nhưng ngày ấy người ta Gọi kế toán là trào lưu, cộng với việc bố mẹ cũng không tư vấn gì nhiều, cuối cùng lại nhắm mắt xin học vào 1 chân ngành số. Học xong , ra trường, có 1 số chuyện nên em vẫn chưa đi xin việc được, đành ở nhà nhìn bố ngó mẹ sống qua ngày, chờ thời cơ mình quật khởi = )).


Mẹ e suốt ngày giục chuyện yêu đương, nhớ thời cấp 3 , mẹ em bảo :" mày mà yêu vớ yêu vẩn thằng nào thì mang về đây cho mẹ ít tiết. " em khóc dở mếu dở :" mẹ, con là con gái của mẹ đấy chứ có phải nhặt được ở thùng xí đâu " .


Mẹ tỉnh bơ :" sao mày biết mày nhặt được ở thùng xí ? "


....


Ngày ấy là vậy, bây giờ lúc nào cũng lầm bầm :" mày mà yêu vớ yêu vẩn thằng nào thì mang về đây..."


- mẹ có cần tiết nữa không?


- tao cần cháu.


= ))))


Nói về chuyện yêu đương, em xin kể về chuyện tình đầy éo le đắng lòng của mình :vvvvv.


23 tuổi em trải qua 3 mối tình.


Năm học lớp 10 là mối tình đầu của em. Gái mới lớn mà , dễ nghe lời ngon ngọt. Anh ta học lớp 12, hơn em 2 tuổi, hằng ngày 2 đứa nhắn tin qua thư viết tay là nhiều, ngày ấy em chưa được dùng điện thoại :). "Cảm" nhau đươc ba bốn tháng, hai đứa chia tay. Hìhì, người ta bảo " tình đầu là tình đẹp nhất " , thứ Tình cảm rung động 1 thời ấy giờ nghĩ lại, thấy vui làm sao, đáng nhớ làm sao.. để rồi thấm thoắt trôi nhanh, em rẽ sang cuộc tình thứ 2, năm em học năm nhất Đại học -đây cũng là mối tình sâu sắc nhất.


Em ấy, ngang lắm, có sai cũng hay cãi cùn, nên người thứ 2 này rất hay đau đầu , hắn còn bảo anh bị áp huyết cao từ lúc nào không hay = )). Hắn rất vui tính , rất thích chiều người yêu, nhưng nhiều lúc cũng nghiêm lắm , em cũng không phải đứa hay nhõng nhẽo kiểu thục nữ gơn gì nên cái tính "nghiêm" của hắn ít khi được bộc lộ. 2 đứa, thực sự, rất hợp nhau, tưởng như đã tìm được nhau giữa bao nhiêu người, cuối cùng cũng giữa bao nhiêu người mà rời bỏ nhau. Thỉnh thoảng gặp lại, em cũng hỏi đùa :" bao giờ anh cưới nhớ mời em nhé "


-Được.


- mời em làm cô dâu cơ.


-được.


...


Cuối năm 3, có 1 anh cùng quê để ý. Anh ấy cũng học ngoài hn, quen nhau Trên forum , ban đầu chỉ là nói đùa xã giao, về sau có chút ấn tượng, anh ấy chủ động xin số, add viber , nói chuyện được vài tháng là chính thức để ý nhau. Nhưng hình như, cái cảm giác với người thứ hai vẫn còn cho nên là...mỗi lần ở bên cạnh anh, em đều cảm thấy đối phó. Nghĩ kĩ lại, anh ấy thật sự không có lỗi , làm sao để em lấy anh ấy làm 1 bức tường, ngăn cách nỗi nhớ của em dành cho người kia, anh ấy không đáng , thật sự không đáng. Thế là em chủ động xin dừng lại. Một người con trai tốt như thế, em phải xa mất rồi....


.


Bây giờ, em phát hiện mình là người đồng tính = ))))) Vì em lỡ yêu cái cô tên Đơn rồi, biết làm sao đây???


Thôi, viết tới đây lại nghĩ lan man quá, cám ơn đã đọc hết những dòng tâm sự vớ vẩn này. Cám ơn :)