Chào em, người con gái anh yêu nhất cũng là người anh làm khổ nhiều nhất !Giờ này chắc em đã ngủ với những giấc mộng đẹp với người yêu rồi em nhỉ, anh chúc em mơ như thế mãi nhé !


Qua bao nhiêu chuyện anh nhận ra bản thân anh ích kỷ, anh có quan tâm em đó nhưng chưa đủ để cho e cảm nhận được phải không em ?


Kể từ ngày em giao kèo tới Tết này mà anh không đề cập vấn đề cưới hỏi, nhà cửa hay ổn định một công việc thì mình chia tay, em không đợi anh thêm nữa anh lo lắng lắm.


Cảm giác hoang mang nó vây lấy anh hằng ngày, hằng đêm, mặc dù anh vẫn cố an ủi bản thân "sẽ làm được thôi, cố lên ! "


Cái cảm giác đáng sợ mỗi khi anh không kiếm ra được nhiều tiền hay anh nghe 1 lời khen ai đó giỏi, ai đó thành đạt hay chí ít người ta kiếm tiền nhiều hơn anh... mỗi lần như thế anh chỉ muốn chui rút vào 1 xó nào đó mà khóc...!


Anh khóc suốt à, khóc khi ngủ, khóc khi đi tắm rồi cố tỏ ra vui vẻ,rồi sáng dậy chở em đi làm, muốn nói chuyện với em lắm em à, muốn nói " em ơi làm ơn ôm anh đi em, anh đang chết dần với mớ bòng bong áp lực, anh sợ mất em lắm ! " nhưng không, a cứng đơ miệng, nhiều lúc lại khóc giữa đường đi làm, rồi lại tự trấn an, rồi hát mấy câu vớ vẫn để tự mình giải tỏa....anh sợ em lại nói anh vô dụng, bất tài em ah, nó giết chết anh đấy.


Cứ thế suốt mấy tháng nay, dù gần nhau cả ngày, cùng ăn, cùng uống, cùng đi làm, đi học nhưng em biết không, anh sợ, anh sợ... sợ sự lạnh lùng của em, sợ em bỏ anh đi tìm người khác.... mặc dù anh biết muốn cho em cuộc sống như em mong muốn có lẽ nó không đơn giản như là nói.


Nhiều lần muốn nói với em rằng " em ơi, cưới hỏi thì ra giêng mình cưới em nhé, anh chuẩn bị đủ tiền rồi này, mình gác việc qua một bên, cả hai mình đi du lịch hâm nóng tình cảm em nhé. Rồi cả hai sẻ quay trở lại công việc và chiến đấu tiếp, anh sẽ đi mổ để có thêm sức cày tiền, em tiếp tục công việc và gắng học cho kết thúc khóa học, anh sẽ mạnh mẽ hơn, anh sẽ lì lợm hơn ngoài đường để đôi cánh tay em không còn mệt nhừ để lái xe nữa - mà Gấu bu của anh ơi, lái xe máy người ta thả lỏng tay lái chứ không gồng như em đâu nhé, mỏi là phải rồi - Rồi mình cùng gom tiền, không đủ mình vay để sắm căn chung cư, nhỏ thôi em nhỉ, vừa đủ cho 2 vợ chồng với 1 đứa nhóc thui, gắng cày thêm thời gian nữa mình khá hơn, anh sẽ tiến hành ngay mấy dự án anh muốn làm, rồi mình sẽ có nhà to hơn em há ! ".


Nhưng, mở miệng nói vậy anh lại sợ em giận, em dỗi bởi nó không chắc chắn, chỉ cưới thôi mà, anh chưa có nhà có cửa mà, ở trọ nữa sao anh ơi ? Anh lại nhát, lại sợ, lại khóc...


Những lúc a bực bội, những lúc anh cãi nhau với em vì một lý do j đó ngốc lắm, ngu lắm - không đáng - đã can trường bao nhiêu năm nay rồi, xin em mở lòng ra, hiểu hơn về anh và công việc của anh đi, mình bất chấp hết đi, cùng cưới cùng trãi nghiệm có thăng trầm cuộc đời, tại sao lại khổ sở như vậy ? Tại sao anh yêu em lắm mà, sao không cho anh nhẹ nhàng được sống và yêu em như thuở đầu, lúc nào cũng tiền, tiền với nhà với cửa...


Bao nhiều người ngoài kia người ta cũng cưới rồi họ gây dựng nhà cửa mà, nhà anh đâu có giàu như vậy đâu em ơi..... mình cứ chịu khó làm rồi sẽ có thôi mà!


Em có biết rằng nguyên nhân cả hai hay bốc đồng là "nó" không em ?


Những suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực như vậy nó cứ dằn xé đầu anh, tuần nào anh cũng mua Panadol uống hết, cứ ngày 1 viên là ít, ấy thế mà anh uống mấy tháng nay rồi.


Lại cãi nhau với em, lại ngu ngốc để điều tồi tệ xãy ra, nhiều lúc anh chửi đời, chửi phông lông sao đời bất công, đã đến với nhau như vậy, đã yêu em như vậy, hằng ngày cố gắng như vậy, hằng ngày nghĩ về những sai lầm đã qua mà chỉnh đốn lại bản thân, phải xứng đáng hơn để làm chồng tốt chứ - ngu vừa thôi ....


Lại cãi nhau, lại đòi chia tay nữa... cứ như thế, anh hoang mang, lúc tinh thần đi xuống cũng là lúc anh lang thang đi tới những nơi mà trước kia anh và em từng tới, từng vui vẻ, từng hạnh phúc...


dừng lại, ngồi đọc cuốn sách, đọc rồi suy ngẫm........à, lúc xưa mình cũng đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc, từ lúc nào hai đứa không còn đi công viên, không lang thang trên các con vỉa hè ăn vặt, không ngồi uống ly cà phê rồi dựa đầu vào vai mà làm nũng, hay chỉ đơn giản muốn có không gian riêng cho cả hai chui vào nhà nghỉ mà ôm nhau ngủ, từng ngày từng ngày, những ký ức khi xưa nó hiện về, nhiều lắm, nhiều kinh khủng, nhiều tới mức độ anh khóc như đứa con nít.


Chở em đi dự tiệc cưới mà trong lòng nao nức, muốn cưới quá, muốn có một mái ấm quá, muốn ôm em ngủ quá, muốn có một đứa nhóc quá.... cưới được đó chứ nhưng cớ sao lại không thể.


Đưa em dự tiệc cưới về mà nước mắt nước mũi chảy, sau lưng anh đó - người anh muốn cưới chắc cũng đang buồn lắm phải không em ? Tuy gần vậy mà khoảng cách nó xa quá.


Phải chăng cuộc sống tấp nập, bon chen của Sài Gòn nó đã giết chết đi cái tính đẹp đẽ khờ khạo của 2 ta lúc xưa không em ? Phải chăng con đường phía trước nó quá khó khăn với cả 2 không em ? Phải chăng mình chưa đủ niềm tin vào nhau không em ? Phải chăng mình chưa buông hết phiền muộn quá khứ để đón nhận thử thách mới không em? Phải vậy không em?


Anh thì anh sợ lắm, sợ áp lực, sợ cuộc sống xô đẩy làm phai mờ đi tâm hồn, sợ 1 ngày nào đó nó làm lu mờ đi tình cảm của anh và em.... để rồi anh không can đảm đối diện với việc chia ly.


Thấy em như vậy anh vừa vui vừa lo đấy em. Em Gấu anh biết không đủ cứng rắn như vậy đâu, nếu thực sự em làm vậy được thì em giỏi quá - anh chúc mừng em nhé, nhưng đằng sau sự kiên nghị cứng cỏi kia liệu rằng em đang buồn tới não nề, mất hết niềm tin không, liệu rằng em chỉ kiếm tìm niềm vui với bạn bè với rượu bia để lấp đầy khoảng trống đó. Đã làm được thế thì cố lên em nhé, anh sẽ học theo em em nhé !


......Anh không muốn kết thúc như thế này em à ! Mình đến với nhau không dễ, để được tới ngày nay trãi qua không ít lần sóng gió, thậm chí tổn thương nhau...nó kết thúc trong dang dỡ... nó chưa được thực hiện như lời hẹn ước, nó chưa bắt đầu, chưa thực sự bắt đầu....


Cái khao khát làm chồng, làm cha của mấy nhóc nghịch nghợm bướng bỉnh của mẹ Gấu nó vụt tắt, bất chợt anh nhận ra chúng mình đã yêu nhau xong rồi em nhỉ ?


Gửi em người con gái anh yêu, người con gái anh làm tổn thương, người con gái anh vẫn đang đợi chờ cưới làm vợ, làm mẹ các con anh lời xin lỗi, lời cám ơn !


P/s: Anh yêu em ....!