Tôi: một cô gái 22 tuổi sở hữu nước da ngăm bánh mật từ bé,có 2 chiếc răng thỏ và ngoại hình tạm nhìn ổn.
Đã gần nửa năm ngày anh đi,nay tôi trải lòng về mối tình của mình,vì thật sự tôi chưa thể buông ký ức đó được,tôi luôn nhớ về những khoảng khắc đó.
Sau khi vừa tốt nghiệp CĐ đó là tháng 10 năm 2014,tôi công tác tại một Ngân hàng trong thành phố,còn anh,một chàng sinh viên Bách Khoa ưu tú về mọi mặt,khá đẹp trai với làn da rám nắng khỏe khoắn cùng chiều cao 1m75.
Chúng tôi biết nhau qua một trang web,nhắn tin qua lại,và ấn tượng đầu tiên ,tôi cảm thấy cực kì ghét tính cách anh chàng này,người gì đầu mà đùa cợt và tự kiêu quá.Nhưng bản tính tôi cũng kiêu căng ko kém mặc dù tôi ko hề xinh.( hihi)
Sau gần một tháng trò chuyện chúng tôi có một bữa tối cùng nhau,lần đầu gặp tôi cố gắng trau chuốt thật dễ thương để cho hắn ta hết tính kiêu ngạo,ấn tượng đầu khi gặp tôi cũng cảm thấy hơi đẹp trai.Sau đó ảnh dường như đổ gục trước tôi.Chúng tôi cho nhau thời gian tìm hiểu về nhau,công việc,gia đình và mọi thứ liên quan tới nhau.
Chúng tôi có những chuyến đi chỉ trong thời gian ngắn,tôi cũng biết nhiều hơn về a,về bạn bè anh và về gia đình a.Chúng tôi dường như luôn dành trọn thời gian bên nhau,những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè anh ấy,anh ấy luôn tự hào về một gái như tôi trước mặt bạn bè anh ấy.Chưa một người đàn ông nào có thể tạo cho tôi cảm giác như vậy vì thật sự tôi ko xinh đẹp nhưng trong mắt anh ấy có lẽ tôi là cô gái dễ thương nhất.
Sau khi 3 tháng tìm hiểu về nhau,a kể tôi nghe về chuyện anh sẽ đi du học,và chuyến đi này là niềm mơ ước nhất anh ấy muốn đạt được,chính vì giấc mơ du học này,anh ấy đã kên kế hoạch nhiều năm,thật sự cảm giác ngay lúc đó tôi rất buồn,nhưng tôi vẫn nói với anh ấy rằng : "En ổn và em sẽ đợi" nhưng trong thâm tâm tôi luôn lo lắng và sợ mình sẽ đợi được và người ấy sẽ đợi được mình.
Anh ấy sau khi ra trường cũng nhận được một công việc chuyên ngành Kỹ sư địa chất,lương ko thấp so với thu nhập ở Việt Nam,nhưng với anh điều đó ko thể dừng ở đó,trong tâm anh luôn muốn vươn xa và đạt được nhiều thứ hơn.
Chúng tôi có chuyến du lịch cùng bạn bè trong 2 ngày,phải nói là lần đầu tôi đi xa, cùng một người mới quen với những người bạn tôi ko hề quen biết.Thật là liều lĩnh nhưng tuổi trẻ rất ngông cuồng.
Chuyến đi này tôi hiểu hơn về cuộc sống của anh,anh muốn vươn lên,muốn có tất cả chỉ vì không muốn bạn bè và mọi người kinh thường cuộc sống của anh ,a muốn làm tất cả cho tôi,anh nói có duyên gặp nhau còn giữ được duyên hay không là do 2 người,chứ đừng đổi thừa có duyên không phận.
Anh nói tôi nên học cách dứt khoát và có quyết định mạnh mẽ lên,2 năm anh đi du học ko phải là dài nhưng cũng ko quá ngắn,anh muốn tối cho anh câu trả lời để có thể yên tâm lên đường,anh nói qua đó vừa học vừa làm nghiên cứu a vẫn được trả tiên hàng tháng và chúng tôi vẫn có thể gặp nhau bên đó.
Còn tôi vì không quá mạnh mẽ nên tôi buông tay anh,tôi lo lắng một cô cái xấu như tôi có thể giữ được anh trong hai năm,rồi khi anh về,công việc tiền tài,ngoại hình anh có tất cả tôi sẽ như thế nào,chính suy nghĩ như vậy tối từ chối anh,cũng chính điều đó khiến tôi luôn có điều gì đó khó trong lòng.Anh giờ đây có thể đã quên được tôi,vì sức ép học tập,đồ án,bạn bè và môi trường mới nhưng với tôi,anh mãi là kỷ niệm đẹp,Anh chàng kỹ sư bách khoa à!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1