hôm nay tự dưng đọc được một comment của một bạn có câu "chai lỳ cảm xúc" thấy giống tâm trạng mình quá (giờ mới có một cái tên để gọi cảm xúc mình ra..)
Làm thế nào nhỉ để cải thiện tình hình này được nhỉ..
Với bạn bè...thường chỉ biết im lặng để nghe chúng nó tâm sự, để nghe chúng nó ca than...còn chúng nó dường như chẳng để ý đến mình và mình lại im lặng :(
Với gia đình: bố mẹ vất vả nhiều rồi, không muốn bận tâm hơn nên cũng chẳng khi nào dám nói thật...chỉ dám nói dối
Với người ấy: thích thật đấy (ng.đó cũng vậy-nhưng ng.đó có người y ở xa mất rồi :( )
không thích chen ngang vào cuộc tình ng.khác...yêu cũng được mà không yêu cũng được...nên đành chôn lòng mình vậy..
Với Cv thì quá chán rồi...làm mà không thấy hứng ở đâu cả
Sống, ăn, đi làm như kẻ vô hồn....Cảm xúc của mình ở đâu nhỉ....:(
:Thinking::Thinking::Thinking: thế tớ phải làm thế nào? vừa trồng cây chuối vừa gào khóc? :Crying::Crying::Crying: làm thế nước mắt ngược lên trán, khó chịu lắm :Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chuẩn...
Hn còn phải đi làm, Tối nay phải làm mấy cuộc ăn chơi mới được:Laughing:
Có những giai đoạn gọi là bế tắc, chán chường, thất vọng... cả tình cảm lẫn công việc. Nếu mà tình cảm chán thì lao...
tớ ở HP mừ :RaisedEye
Mà là tự nén bản thân, k muốn làm ji, k muốn nghĩ rồi thôi.
Vì sợ nghĩ rồi, làm rồi...
kài, đồng hương, cuối tuần tớ thả về cho chị dìu dắt em...
Dạ, thế gọi là...
:Thinking::Thinking::Thinking: thế tớ phải làm thế nào? vừa trồng cây chuối vừa gào khóc?...