Ngày cậu nói thích tớ là ngày sinh nhật thứ 16 của tớ. Khi đó tớ là một người con gái sôi nổi, vui vẻ , dễ thương nên nhiều ng thích tớ còn cậu là một cậu con trai trắng trẻo dễ thương nhưng khá bé nhỏ. Lúc ấy tớ cũng có cảm giác với cậu nhưng tớ lại k đồng ý mà chỉ cười rồi thôi vì khi đó tớ thích một anh lớn tuổi hơn mình vì tớ nghĩ là con gái thì nên chọn một ng lớn tuổi hơn để quen. Vậy là từ hôm đó cậu luôn tìm cách tránh mặt tớ, còn tớ thì k muốn mất đi một ng bạn như cậu nên luôn bắt chuyện vs cậu trc, vì nhà gần nhau, đi học chung đường lại chơi chung một nhóm bạn nên chúng ta lại chơi lại như chưa có chuyện gì, cậu vẫn luôn quan tâm tớ một cách đặc biệt nhất, mọi ng nghĩ tớ và a kia đã yêu nhau nhưng không phải, a ấy đã nói yêu tớ nhưng khi nghe a ấy nói vậy tớ lại nghĩ về cậu và tự nhiên tớ lại cực kì ghét a ấy. Bắt đầu từ hôm đó tớ và anh ấy k liên lạc vs nhau nữa, mọi ng thì nghĩ tớ đã chia tay, tớ cũng im lặng k nói gì. Còn tớ và cậu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như vậy, có lần cậu nói vs một ng bạn trong nhóm là cậu sẽ chờ tớ và đến bây giờ ng chờ là tớ chứ k phải cậu. Vào cuối năm cấp ba khi tớ vẫn nghĩ cậu vẫn còn thích tớ thì mặt tớ bắt đầu nổi mụn triền miên, đỏ ửng hết cả khuôn mặt, tớ bắt đầu ít nói, xa lánh mọi ng, bạn bè và cả cậu, tớ k đủ tự tin để nói chuyện vs bất kì ai, quanh tớ chỉ còn lại hai ng bạn thân và trong đó k cậu. Vì tớ biết bản thân mình vẫn luôn thích cậu nên tớ mới k đủ tự tin để đứng trước mặt cậu nữa, rồi chúng mình dần dần ít nói chuyện hơn dù vẫn hay thấy mặt nhau. Thời gian đó tớ đã cực kì đau khổ. Khi tớ thi đậu đại học và phải vào sài gòn học là quãng thời gian đau khổ nhất của tớ. Mặt mụn, tự ti, biết cậu quen người khác, xa gia đình, k một người thân hay bạn bè lúc ấy tớ đã thấy địa ngục trần gian là gì, tớ đã có suy nghĩ tiêu cực nhưng lại k dám vì thương bmẹ. Cuộc sống của tớ kéo dài theo những ngày trị mụn, tớ trở nên lầm lì, ít nói, hay khóc còn khi đó cậu càng ngày càng đẹp trai, phong độ và cậu rất đào hoa. Tớ còn biết cậu và hotgril hồi cấp ba đang quen nhau tớ lại càng cảm thấy tự ti đau khổ nhiều hơn. Càng buồn, càng khóc thì tớ càng tress tớ từ 46kg sụt xuống còn 40kg và mụn càng nhìu, rồi thâm rồi rỗ thật sự là quá đau khổ vs tớ. Cuối cùng tết cũng đến, tớ đc về nhà vs bmẹ, mẹ nhìn thấy tớ như vậy thì thương con, cứ im lặng mà chảy nc mắt tớ lại càng tủi thân và buồn hơn. Khi biết tớ về cậu và mọi ng qua chơi tớ đã trốn vì k đủ tự tin gặp cậu, cậu cũng nt rủ tớ đi chơi vs mọi người nhưng tớ đều từ chối vậy là cứ thế chúng ta k còn liên lạc nữa cho đến khi tớ học đến năm tư đại học. Lúc đó mặt tớ đã đỡ hơn nhưng mà thâm và sẹo nhiều vô kể, còn cậu thì trải qua k biết bao nhiêu mối tình, cậu cũng đã trở thành một nhiếp ảnh nổi tiếng trong vùng vì đẹp trai nên rất đào hoa kể cả cô bạn hotgirl kia cậu cũng bỏ để cô ấy suốt ngày đau khổ khóc lóc trên fb, những điều đó tớ đều biết hết và cũng vì vậy mà tình cảm của tớ với cậu đã nhạt đi rất nhiều. Tết năm ngoái tớ về quê cậu lại rủ tớ đi uống nước, tớ đã đồng ý vì tớ cảm thấy k còn gì để trốn tránh nữa cả, nhưng khi thấy cậu dẫn bạn gái cậu theo- một cô gái cực kì dễ thương,lại biết cách make up, nhà giàu thì bao nhiu tự ti của tớ lại ùa về đánh sập sự tự tôn trong lòng tớ. Cả buổi tối hôm đó tớ đã phải cố cười biết bao nhiêu lần để giấu đi cảm giác chua xót trong lòng. Tối hôm ấy có một ng bạn trong nhóm nói với tớ rằng cậu đang rất hận tớ vì ngày trc tớ đã từ chối cậu. Tớ đã tự hỏi cậu như ngày hôm nay là vì trả thù tớ sao, nhưng tớ thấy k phải vì cậu thật sự hạnh phúc, ng con gái ấy thật sự rất đẹp, rất ngoan. Tớ thật sự thua cậu rồi, tớ đang rất đau cậu ak!. Cậu có biết không đã biết bao nhiêu lần tớ muốn mặt mình hết mụn, hết thâm, hết sẹo để đứng trc mặt cậu hỏi cậu một câu " Cậu có còn chờ tớ không?". Nếu nhìn vào gương tớ cũng có thể tự trả lời là " không". Có lẽ tớ đang bị quả báo nên bây giờ tớ vẫn chưa thể quên cậu được còn cậu thì quên hẳn tớ rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1