Em năm nay 27 tuổi.Đến nay đã yêu bạn gái (kém em 9 tuổi) được hơn 1 năm rồi.


Em và bạn gái quen nhau một cách rất tình cờ. Và đây cũng là mối tình đầu của em. Con tim em đã rung động khi biết mình có tình cảm với bạn gái và bạn gái cũng vậy, em đã vỡ òa trong hạnh phúc và sung sướng. Tình cảm cả 2 dành cho nhau rất sâu đậm. Đan xem với những ngày hạnh phúc, vui vẻ bên nhau là những lần giận hờn vu vơ. Tuy nhiên chính vì đây là mối tình đầu của mình nên em đã mắc phải nhiều lỗi lầm với bạn gái mình. Cũng như tất cả các đôi khác, khi yêu nhau thì việc cãi nhau, giận hờn thì là điều không thể tránh khỏi. Nhiều lúc khi hai đứa có chuyện, em là người khá nóng tính nên mỗi lần cãi nhau em thường không kiểm xoát được cảm xúc của mình nên đôi lúc không kiềm chế được lời nói của mình. Nhiều lúc em tức nên đã nói đến chia tay. Nhưng thực sự khi nói đề cập đến chia tay khi nóng giận như vậy trong thâm em không hề muốn chia tay vì em vẫn còn yêu bạn gái rất nhiều, lúc em nói vậy chỉ là cần ở bạn gái mình một lời giải thích mà thôi. Vì vẫn tức và giận bạn gái nhiều nên về nhà em thường không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của bạn gái. Bạn gái em là người hay suy nghĩ, phức tạp hóa vấn đề nên mỗi lần như vậy nên đêm về thường mất ngủ, stress, ốm, nghĩ rằng như vậy là chia tay thật rồi...Nhưng em cũng không phải là người giận lâu và để bụng, em tức thì nói vậy thôi chứ hôm sau hai đứa lại gặp nhau rồi lại trở lại như bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mỗi lần cãi nhau như vậy hai đứa cũng không bao giờ nhắc lại chuyện cũ cả. (Hầu như các lần cãi nhau của bọn em đều như vậy, tuy nhiên hôm trước hôm sau lại làm lành như bình thường)


Rồi đến đợt gần đây, nhiều chuyện đã ập đến bạn gái em cùng một lúc (bố mẹ bạn gái có nguy cơ li dị :((, rồi chuyện học hành không như ý...) Tuy nhiên bạn gái em không hề kể gì cho em biết cả mà cứ âm thầm chịu đựng nó một mình. Nên thời gian này hai đứa có ít có thời gian cho nhau hơn. Em nhớ nên muốn gặp bạn gái mình. Nhưng do bạn em bận nhiều việc nên hai đứa không gặp được nhau thường xuyên như trước, vì vậy em buồn, em nghĩ bạn gái mình có gì đó thay đổi, nghĩ rằng bạn gái bớt yêu mình :(. Rồi có một hôm hai đứa chat, vì buồn nên em có buột mồm nói "yêu thế này chán lắm, thoài không yêu còn hơn ấy". Em nói vậy cốt chỉ để bạn gái mình thay đổi, để hai yêu nhau bình thường như mọi khi thôi chứ không hề có ý gì chia tay gì cả. Nhưng do bạn em cũng bị căng thẳng nhiều chuyện nên cũng tức nên nói :"nếu anh cảm thấy không chịu được thì chia tay đi"


Đến nay đã 1 tháng hai đứa cãi nhau rồi, em đã gọi điện, nhắn tin rất nhiều, gửi email giải thích tất cả về những lần em nói chia tay như vậy, nhưng tình hình vẫn không khả quan tí nào. Giờ thì tất cả những gì dồn nén trong lòng dường như bung ra tất cả, bạn em nói bạn em bị thất vọng về em, bị ám ảnh và stress về em, còn yêu em nhưng không dám để tiếp tục nữa :((. Bạn em vẫn kiên quyết muốn chia tay mặc dù nói vẫn còn yêu em nhiều.


Em đã nhận ra tất cả những lỗi lầm của mình rồi, giờ em chỉ mong bạn em hiểu cho em khi em nói chia tay như vậy thôi và thông cảm cho em, cho em một cơ hội để chuộc lỗi thôi. Nhưng dường như bạn em không muốn :(.


Giờ bạn em cũng không còn muốn gặp mặt, nói chuyện với em nữa rồi, nhắn tin cũng ko rep. Anh/chị/em trong diễn đàn nhiệt tình giúp đỡ em với. Tình hình căng thẳng lắm rồi, em :(((


P.S: Thực sự em rất ân hận về những gì em làm, nhưng để cả hai phải đánh mất nhau như thế này em thấy thực sự không đáng. Mong sự giúp đỡ của mọi người trong diễn đàn. (Em đã thử không liên lạc với bạn em một thời gian để bạn em bình tĩnh suy nghĩ lại rồi)