Sao cứ nghĩ đến việc yêu ai đó em lại run rẩy với mớ suy nghĩ, chắc do ám ảnh chuyện xưa, có lúc nghĩ nhỏ con đâu phải cái tội mà sao cứ phải cân nhắc chuyện này, có lúc thụt lùi khi nghĩ đến nắm tay ai đó mà phải bước vào nhà - ra mắt - do em quá nhỏ con - nên gia đình thế này thế kia.


Vậy là cảm giác hụt hẫng sau bao nhiêu năm, giờ nó nằm trong tiềm thức - giờ muốn yêu ai phải gò mình xem ngừoi đó có Tâm với mình hay không ? rồi nghĩ cho cùng - chắc chả có - vậy là mình lại im lặng ra đi không nói thêm 1 lời


Nhìu lúc thấy mình đâu đến nỗi nào đâu :( chỉ tội nhỏ con, chân ngắn là có chuyện liền, không phải là không có người thương, mà là nhỏ con không nên có người yêu à?